UBND TX Hồng Lĩnh "bảo kê" cho công trình vi phạm xây dựng tồn tại!

(CLO) Mặc dù công trình xây dựng sai giấy phép được cấp của ông Nguyễn Văn Lĩnh (TDP 8, phường Nam Hồng, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã bị cơ quan chức năng lập biên bản, xử phạt và buộc tháo dỡ nhưng chẳng những chưa tháo dỡ, mà lại được cho điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa cho sai phạm này.
Công trình nhà ở của ông Nguyễn Văn Lĩnh đã thi công 5 tầng sai với giấy phép quy định

Công trình nhà ở của ông Nguyễn Văn Lĩnh đã thi công 5 tầng sai với giấy phép quy định

Công trình sai phép chọc thủng quy hoạch

Nhiều người dân sinh sống tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tỏ ra bức xúc khi một công trình xây dựng sai giấy phép của ông Nguyễn Văn Lĩnh (TDP 8, phường Nam Hồng, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã bị các cơ quan chức năng lập biên bản, ra quyết định xử phạt và yêu cầu tháo dỡ nhưng không chấp hành mà vẫn tiếp tục hoàn thiện. Mới đây, còn được thị xã Hồng Lĩnh cho điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa cho sai phạm.

Ghi nhận thực tế tại hiện trường của PV cho thấy, công trình này là một tòa nhà cao 5 tầng và 1 tum đang trong quá trình hoàn thiện. Phía trong tòa nhà có 1 thang máy di chuyển từ tầng 1 đến tầng 5, phía đối diện là 1 cầu thang bộ từ tầng 1 đến tum áp mái. Ngoài tầng 1, các tầng 2,3,4,5 thiết kế gần tương tự nhau, gồm có 6 phòng chính, trong mỗi phòng chính được chia làm đôi, ngăn cách nhau bằng 1 bức tường xây lửng. Phía trên tum áp mái, chủ tòa nhà đã cho lắp hệ thống gồm các bình chứa nước cỡ lớn. Phía dưới tầng 1 có một tốp thợ đang gấp rút làm mái che.

Theo tài liệu thu thập được, ông Nguyễn Văn Lĩnh (là một bác sỹ, SN 1979, ở tổ dân phố 8, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) được cấp phép xây dựng làm nhà ở riêng lẻ tại đô thị theo nội dung giấy phép được UBND thị xã Hồng Lĩnh cấp số 08/2020/GPXD cấp ngày 16/1/2020. Cho phép xây cao 4 tầng (chiều cao tối đa là 17,5m), cụ thể: tầng 1 cao 3,9m; tầng 2 cao 3,6m; tầng 3 cao 3,6m và tầng 4 cao 3,6m, tổng diện tích sàn 1.016,6m2. Vị trí xây dựng công trình này tại lô 48, tờ bản đồ số 54, đường Trường Chinh, thuộc TDP 8, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công công trình, ông Nguyễn Văn Lĩnh đã vi phạm về trật tự xây dựng (vi phạm chỉ giới đường Trường Chinh; diện tích xây dựng chiều cao và số tầng của công trình).

Cụ thể, về Chỉ giới xây dựng: Theo giấy phép được cấp cách chỉ giới đường đỏ đường Trường Chinh là 2,5m, hiện tại công trình đã xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ đường Trường Chinh (sai với nội dung giấy phép được cấp); Diện tích xây dựng được cấp theo giấy phép là: 1.016,6 m2, thực tế hiện tại công trình đã thi công là 1.334,1 m2 (sai với nội dung giấy phép được cấp); Số tầng được cấp theo nội dung giấy phép là 4 tầng, hiện tại công trình đã thi công 5 tầng (sai với nội dung giấy phép).

Quyết định xử phạt hành chính của thị xã Hồng Lĩnh đối với ông Nguyễn Văn Lĩnh vì xây dựng công trình nhà ở sai giấy phép

Quyết định xử phạt hành chính của thị xã Hồng Lĩnh đối với ông Nguyễn Văn Lĩnh vì xây dựng công trình nhà ở sai giấy phép

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 08/BB-VPHC do Đội Quản lý trật tự đô thị lập tại công trình xây dựng nhà ở ông Nguyễn Văn Lĩnh ở TDP 8, phường Nam Hồng, TX. Hồng Lĩnh; ngày 6/7/2020, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã ra Quyết định số 1270/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Lĩnh vì đã tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tại đô thị sai với nội dung giấy phép xây dựng số 08/2020/GPXD do UBND thị xã Hồng Lĩnh cấp ngày 16/1/2020.

Nội dung quyết định nêu rõ: "Tăng nặng tình tiết xử phạt do ông Lĩnh tiếp tục hành vi vi phạm hành chính mặc dù trước đó người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm đó, theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Do đó, ông Nguyễn Văn Lĩnh bị xử phạt hành chính với số tiền 20.000.000 đồng (20 triệu đồng) đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, ông Lĩnh phải tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng".

Hết thời hạn quy định trên, nếu ông Lĩnh không tự nguyện thực hiện sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm theo quy định của pháp luật.

"Phạt cho tồn tại”, Hồng Lĩnh có tạo ra những tiền lệ xấu!?

Mặc dù bị đình chỉ thi công nhưng công trình này vẫn được một tốp thợ đang gấp rút hoàn thiện mái che.

Mặc dù bị đình chỉ thi công nhưng công trình này vẫn được một tốp thợ đang gấp rút hoàn thiện mái che.

Đến thời điểm này, tức là sau tròn nửa năm bị xử phạt, công trình vi phạm này không bị áp dụng biện pháp cưỡng chế tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm theo quy định của pháp luật, mà lại còn tiếp tục được chủ nhân ngôi nhà ngang nhiên cho hoàn thiện.

Đáng nói hơn, UBND thị xã Hồng Lĩnh còn cho ông Nguyễn Văn Lĩnh hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến điều chỉnh quy hoạch khu dân cư ở TDP8, phường Nam Hồng, tỷ lệ 1/500 trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Theo một lãnh đạo UBND thị xã Hồng Lĩnh cho biết, ông Nguyễn Văn Lĩnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà đóng trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

Trao đổi với  ông Tôn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, vừa rồi ông Nguyễn Văn Lĩnh đã bị xử phạt, bây giờ hướng xử lý là cho họ điều chỉnh quy hoạch để nâng lên. Hiện nay, ông Lĩnh đang hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch khu dân cư đó.

"Họ làm sai thì phải cho sửa để có lợi cho dân, vì nằm trong tầm tay chính quyền. Chúng tôi cho điều chỉnh quy hoạch thì có lợi cho cả khu vực đó, sau này khu vực đó có thể xây được nhà 5,6 tầng; thị xã Hồng Lĩnh tương lai là đô thị loại 3 thì phải xây nhà cao tầng nên thị xã cho điều chỉnh quy hoạch", ông Ngọc cho biết.

Hiện nay, tình trạng xây dựng trái phép diễn ra khá phổ biến nhưng mỗi địa phương xử lý vi phạm cũng khác nhau. Nơi làm nghiêm, buộc tháo dỡ phần sai phạm ngay cả những công trình nhỏ, nhờ vậy giảm hẳn các vi phạm xây dựng. Còn nơi hành xử hình thức, ban hành quyết định phạt, làm lơ để tồn tại, từ đó pháp luật bị xem thường, xuất hiện càng nhiều trường hợp vi phạm xây dựng. Nhiều trường hợp xây trái phép chỉ phạt rồi để tồn tại, sau đó điều chỉnh hợp thức hóa như công trình nêu trên, làm cho người dân hoài nghi có sự móc ngoặc giữa người vi phạm với cán bộ quản lý, thực thi nhiệm vụ.

Trần Phong

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: