Vì sao Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc liên tục bị người dân tố cáo?

(CLO) Nhiều năm qua, ông Lê Trí Minh (ngụ ấp Ông Lang, xã Cửa Dương) liên tục tố cáo Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Mai Văn Huỳnh lên Thủ tướng Chính phủ và nhiều cơ quan Trung ương. Phó Ban Dân nguyện Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cũng vừa đề nghị Cục Phòng chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ vào cuộc.

Cho xây công trình “đè” lên đất dân đang xin cấp sổ đỏ

Theo thông tin được biết, năm 2007, vợ chồng ông Lê Trí Minh nhận chuyển nhượng một mảnh đất diện tích hơn 3000m2 tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc của bà Trương Thị Hiền (ngụ khu phố 4, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc).

Sau khi nhận chuyển nhượng, ông Minh tiến hành quản lý sử dụng đất ổn định, không tranh chấp. Năm 2018, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Quốc đã tiến hành đo vẽ và thực hiện các thủ tục xét duyệt hồ sơ cấp GCNQSDĐ lần đầu đối với khu đất nói trên cho ông. Tuy nhiên, ngày 12/9/2018, UBND xã Cửa Dương lại ra văn bản xác định khu đất do Nhà nước quản lý nên không hoàn chỉnh hồ sơ cấp sổ đỏ cho ông Minh.

Nhà hiệu bộ Trường Tiểu học Cửa Dương 1 xây dựng

Nhà hiệu bộ Trường Tiểu học Cửa Dương 1 xây dựng "thần tốc" trên đất đang tranh chấp.

Ông Minh càng không thể ngờ rằng, khi ông đang khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND xã Cửa Dương tại TAND huyện Phú Quốc thì UBND huyện Phú Quốc đã "phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng mới nhà hiệu bộ Trường Tiểu học Cửa Dương 1", chấp thuận việc di chuyển công trình này từ một vị trí khác đến xây dựng trên khu đất của gia đình ông Minh đang sử dụng và đang tranh chấp.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 25/7/2019, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương ký quyết định “xử phạt vi phạm hành chính” đối với ông Lê Trí Minh, xác định: Ông Minh có hành vi chiếm 3.469,4m2 đất nông nghiệp do Nhà nước quản lý. Và đến 20/11/2019, UBND xã Cửa Dương đã giao phần đất nói trên cho Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Phú Quốc tiến hành thi công công trình nhà hiệu bộ Trường Tiểu học Cửa Dương 1...

Tiếp nhận đơn tố cáo của công dân Lê Trí Minh, Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã xem xét, tới thực địa và có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, nhận định: “Bà Trần Thị Hiền là người thừa hưởng di sản của bà Võ Thị Sậm. Đất đai có nguồn gốc, được Ban Nhân dân xác nhận, TAND hai cấp (huyện và tỉnh Kiên Giang) đã ra bản án bác Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND xã Cửa Dương về nguồn gốc và quyền sử dụng thửa đất 6.497,88 m2, trong đó chuyển nhượng lại cho vợ chồng ông Lê Trí Minh 3.929,4 m2.

Phó Ban Dân nguyện Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng báo cáo vụ việc lên Thủ tướng Chính phủ.

Phó Ban Dân nguyện Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng báo cáo vụ việc lên Thủ tướng Chính phủ.

Không dừng lại ở đó, UBND huyện Phú Quốc còn chồng chất vi phạm của UBND xã Cửa Dương bằng việc tự ý xây dựng trái phép “nhà hiệu bộ” Trường tiểu học Cửa Dương 1, vi phạm quy định của Luật Đầu tư công, đồng thời lấy đó làm “lý do” để bào chữa cho việc chiếm đất của người dân, gây bức xúc dư luận, nhiều báo đài đã đưa tin…”

Từ đó, ông Lưu Bình Nhưỡng đề nghị Thanh tra Chính phủ (Cục Phòng chống tham nhũng) vào cuộc, xem xét những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc chiếm đất của người dân và vi phạm trong đầu tư xây nhà hiệu bộ nêu trên.

Nguồn gốc đất của dân rõ ràng, hợp pháp

Cùng với ông Lê Trí Minh, người bán đất cho ông Minh là bà Trương Thị Hiền (ngụ khu phố 4, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) cũng bị chính quyền địa phương quy tội “bao chiếm đất công” và phải khởi kiện Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc ra tòa.

Theo Bản án sơ thẩm số 17 ngày 19/5/2020 của TAND tỉnh Kiên Giang: Thửa đất rộng 6.514,5 m2 này bà khai khẩn từ năm 2002, tọa lạc tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc. Bà giao đất cho cô ruột là bà Võ Thị Sậm trông coi, thu hoạch. Sau khi bà Sậm mất năm 2009, bà Hiền trực tiếp quản lý, sử dụng đất cho đến nay.

Khu đất bà Hiền sử dụng bị Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc buộc khôi phục tình trạng ban đầu.

Khu đất bà Hiền sử dụng bị Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc buộc khôi phục tình trạng ban đầu.

Trong các năm 2014 và 2015, UBND xã Cửa Dương đã mời bà Hiền làm việc về nguồn gốc đất, đo đạc thực địa... Rồi ngày 20/10/2015, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương ký quyết định xử phạt hành chính bà Hiền nhưng sau đó tự hủy bỏ các quyết định xử phạt đã ban hành…

Ngày 04/12/2015, UBND xã Cửa Dương lập thêm biên bản vi phạm hành chính mới số 106 và dựa vào đó, ngày 08/12/2015, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương đã ký Quyết định số 255/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính với bà Hiền vì bao chiếm đất công.

Tiếp đó, ngày 21/3/2016, bà Hiền nhận Quyết định số 83/QĐ-CC của Chủ tịch UBND xã Cửa Dương, cưỡng chế buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. Bà Hiền đã khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy các quyết định số 255 và số 83 của Chủ tịch UBND xã Cửa Dương. Tại Bản án phúc thẩm số 23/2016 ngày 27/9/2016, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên hủy các quyết định nói trên của Chủ tịch UBND xã Cửa Dương.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, ngày 05/10/2018, UBND xã Cửa Dương lại lập tiếp biên bản vi phạm hành chính đối với bà Hiền về hành vi chiếm đất Nhà nước quản lý. Tiếp đến, ngày 23/10/2018, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc ban hành Quyết định số 4321 áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc bà Hiền khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi vi phạm, di dời cây trồng, nhà cửa khỏi đất. Bà Hiền cho rằng Quyết định số 4321 trái pháp luật nên khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên hủy. 

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 19/5/2020, TAND tỉnh Kiên Giang sau khi xem xét hồ sơ, chứng cớ, các quy định pháp luật đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trương Thị Hiền, tuyên hủy Quyết định số 4321 ngày 23/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc.

Hàng rào, công trình trên đất của ông Lê Trí Minh bị cưỡng chế vào tháng 7/2019.

Hàng rào, công trình trên đất của ông Lê Trí Minh bị cưỡng chế vào tháng 7/2019.

Như vậy, ngoài phần đất đang quản lý sử dụng diện tích 6.497,88m2 vừa bị Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho là “chiếm đất công” và may mắn được TAND tỉnh Kiên Giang “minh oan”, phần đất mà bà Hiền khai phá và bán cho ông Lê Trí Minh hơn 3.000 m2 cũng bị Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho là bao chiếm đất Nhà nước.

Không may mắn như chủ đất, người mua là ông Lê Trí Minh năm 2019 đã bị cưỡng chế toàn bộ công trình trên đất, gồm 220m hàng rào kẽm gai, 40 trụ bê tông, 1 nhà tạm, nhiều cây trồng,… và thiệt hại khoảng 120 triệu đồng.

Khốn khổ hơn, UBND huyện Phú Quốc đã biến tranh chấp đất thành “sự đã rồi” bằng việc cho xây nhà hiệu bộ lên trên đất ông Minh đã mua, quản lý và đang khiếu nại đòi cấp sổ đỏ. Từ đó, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Mai Văn Huỳnh bị tố cáo liên miên tới nhiều cơ quan Trung ương, hàng chục cơ quan báo chí vào cuộc phản ánh, biến đây thành vụ khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài, gây bất an trong dư luận, lung lay niềm tin về sự liêm chính của lãnh đạo chính quyền cơ sở ở tỉnh Kiên Giang.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: