'Vietnam Iconic Runway' lan tỏa giá trị văn hóa Việt qua ngôn ngữ thời trang

(CLO) 150 người mẫu nhí tham gia trình diễn 4 bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những biểu tượng văn hóa Việt như cánh cò, rồng và hoa sen trong chương trình "Vietnam Iconic Runway mùa 10" với chủ đề "Chắp cánh tinh hoa", diễn ra tối 3/8 tại Phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình).

Đánh dấu cột mốc 10 mùa tổ chức sau hành trình qua nhiều địa phương trên cả nước, chương trình "Vietnam Iconic Runway" tiếp tục kết hợp trình diễn thời trang trẻ em với âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, đồng thời truyền tải thông điệp về gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc thông qua ngôn ngữ thời trang.

Bốn bộ sưu tập được giới thiệu mang những sắc thái riêng, hướng đến hành trình trưởng thành của trẻ em và tôn vinh các biểu tượng truyền thống của Việt Nam.

Trong đó, "Hành trình tinh hoa" khắc họa hình ảnh thế hệ trẻ tự tin khám phá bản thân; "Cò" khai thác hình tượng con cò quen thuộc trong ca dao và đời sống người Việt bằng hơi thở hiện đại; "Mộng Mer" lấy cảm hứng từ hình tượng rồng, kết hợp giữa giá trị truyền thống và tư duy thiết kế đương đại; còn "Ngọc Liên" tôn vinh vẻ đẹp thanh khiết của hoa sen thông qua màu sắc, phom dáng và các chi tiết trang trí.

vietnam-iconic-runway-7jpg.jpg
vietnam-iconic-runway-10jpg.jpg
Các mẫu nhí trình diễn thiết kế lấy cảm hứng từ cánh cò, hoa sen. Ảnh: BTC

Theo Ban tổ chức, việc đưa các biểu tượng văn hóa như cánh cò, rồng và hoa sen lên sàn diễn không chỉ tạo dấu ấn thẩm mỹ mà còn giúp các mẫu nhí tiếp cận, cảm nhận những giá trị truyền thống thông qua trải nghiệm nghệ thuật. Bên cạnh kỹ năng trình diễn, các em có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc.

Phố cổ Hoa Lư được lựa chọn là địa điểm tổ chức nhằm tạo sự giao thoa giữa thời trang với không gian văn hóa, lịch sử của vùng đất Cố đô. Đây cũng là điểm dừng chân thứ 10 trong hành trình của "Vietnam Iconic Runway", sau các địa phương như Cao Bằng, Hạ Long, Lạng Sơn, Đà Lạt, Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đắk Lắk và Nha Trang.

Thông qua sự kiện, ban tổ chức kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Ninh Bình đến đông đảo công chúng, đặc biệt là các gia đình và thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường kết nối giữa nghệ thuật, thời trang và phát triển du lịch địa phương.

anh-man-hinh-2026-08-04-luc-114838.png
Ca sĩ Kyo York và mẫu nhí sải bước trên sàn diễn thời trang tại Phố cổ Hoa Lư. Ảnh: BTC
anh-man-hinh-2026-08-04-luc-114821.png
Các mẫu nhí tự tin trình diễn trước đông đảo khán giả tại Ninh Bình. Ảnh: BTC
anh-man-hinh-2026-08-04-luc-114829.png
Sàn diễn được tổ chức trong không gian văn hóa, lịch sử của Phố cổ Hoa Lư. Ảnh: BTC

Xem thêm

‘Âm nhạc cuối tuần’ lan tỏa giá trị văn hóa đến cộng đồng

‘Âm nhạc cuối tuần’ lan tỏa giá trị văn hóa đến cộng đồng

(CLO) Chương trình "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác (khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiếp tục mang đến cho người dân và du khách một không gian nghệ thuật mở với những giai điệu giàu cảm xúc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng ngay giữa trung tâm Thủ đô.

Du khách khám phá nghệ thuật rối Tế Tiêu qua trải nghiệm thực tế

Du khách khám phá nghệ thuật rối Tế Tiêu qua trải nghiệm thực tế

(CLO) Không chỉ được thưởng thức những màn biểu diễn rối đặc sắc, du khách còn có cơ hội trực tiếp lắp ráp, điều khiển những con rối gỗ dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, qua đó hiểu thêm về giá trị của loại hình sân khấu dân gian độc đáo này.

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

Cỡ chữ bài viết: