Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng): Vì sao người dân phản đối việc làm đường nông thôn mới kiểu mẫu?

(CLO) Việc làm đường Quốc lộ 17A cũ theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu nhưng không có rãnh thoát nước, không có vỉa hè đã gặp phải sự phản đối của các hộ dân thôn Chanh Chử 2, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Người dân phản đối thi công đường nông thôn mới

Theo phản ánh của các hộ dân thôn Chanh Chử 2, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng thì việc UBND huyện Vĩnh Bảo triển khai Chương trình nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Thắng Thủy, trong đó có hạng mục làm đường giao thông không đúng hồ sơ thiết kế, không đáp ứng tiêu chí về đường giao thông theo Quyết định 157 ngày 14/1/2022 về việc ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025.

Bởi, tiêu chí thứ 2 về giao thông quy định rõ: Đối với đường xã 7m thì "Tỷ lệ đường trục chính từ trung tâm xã đến trung tâm các thôn và đường liên thôn đảm bảo mặt đường nhựa rộng tối thiểu 7m, có vỉa hè (ở khu trung tâm, khu dân cư) hoặc lề đường rộng tối thiểu 1,5m; có rãnh thoát nước...". Đối với đường thôn thì "Tỷ lệ đường trục chính thôn đảm bảo mặt đường nhựa hoặc bê tông rộng tối thiểu 5,5m, có rãnh thoát nước..." . Tức là việc làm đường nông thôn mới kiểu mẫu mặt đường rộng 7m hay 5,5m thì có thể làm vỉa hè hoặc không làm nhưng rãnh thoát nước thì phải có.

vinh bao tp hai phong vi sao nguoi dan phan doi viec lam duong nong thon moi kieu mau hinh 1

Theo người dân thôn Chanh Chử 2, việc làm đường nông thôn mới "hai không": không rãnh thoát nước, không vỉa hè là không đúng tiêu chí về đường giao thông theo Quyết định 157 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành 19 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Bá Hộ - người dân thôn Chanh Chử 2 bức xúc nói: "Tuyến đường Quốc lộ 17A cũ được làm theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu nhưng lại không làm rãnh thoát nước, không làm vỉa hè là không đúng theo nội dung Quyết định 157 của UBND thành phố Hải Phòng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của các hộ dân chúng tôi. Bởi lẽ, hiện nay có khoảng 100 hộ dân chúng tôi sinh sống dọc tuyến đường. Sân và nhà đang thấp hơn mặt đường khoảng 20cm. Nay làm đường tôn thêm khoảng 25cm, lại không làm vỉa hè, đặc biệt là không làm rãnh thoát nước sẽ gây ngập úng trong khu dân cư, ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn giao thông"...

Trước phản ánh và kiến nghị của các hộ dân, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có buổi làm việc với ông Đào Mạnh Thế - Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy được biết: Gói thầu thi công xây dựng đường nông thôn mới mới kiểu mẫu tại xã Thắng Thủy có trị giá hơn 76,6 tỷ đồng. Đoạn Quốc lộ 17A qua thôn Chanh Chử 2 do Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Khang thi công. Hiện tại đơn vị thi công mới đổ được một ít đất làm lề đường và base lót nền đường thì gặp sự phản đối của các hộ dân thôn Chanh Chử 2 nên phải tạm ngừng thi công.

Ông Thế cũng cho biết: Theo thiết kế do Sở Giao thông và Vận tải Hải Phòng thẩm duyệt thì đoạn đường 17A cũ nối từ xã Vĩnh Long qua thôn Chanh Chử 2 có chiều dài khoảng 1.193m, với quy mô: bề rộng nền đường Bnền ≥ 7,0m; mặt đường Bmặt = 5,5m bằng bê tông nhựa; lề đường Blề ≥ 2x0,75m. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng 1 bên đoạn qua khu dân cư; Hệ thống an toàn giao thông trên tuyến. Không có hạng mục làm vỉa hè và rãnh thoát nước.

Xã nói “chính đáng”, huyện bảo chưa “phù hợp”

Cũng theo ông Đào Mạnh Thế - Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy cho biết: Sau khi xã nhận được đơn kiến nghị của hơn 50 hộ dân thôn Chanh Chử 2, xã đã tổ chức mấy lần họp và giải thích cho các hộ dân.

Cụ thể, theo chương trình làm đường nông thôn mới, xã Thắng Thủy có 4 thôn, mỗi thôn được chọn một con đường để làm theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Riêng thôn Chanh Chử 2 được chọn 2 con đường để làm; trong đó con đường thứ nhất chạy qua giữa thôn Chanh Chử 2 có thiết kế đầy đủ rãnh thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng…, còn con đường thứ 2 là Quốc lộ 17A cũ thì theo thiết kế chỉ được cải tạo trải nhựa mặt đường, cải tạo hệ thống thống chiếu sáng, làm lề đường, không có vỉa hè và rãnh thoát nước do kinh phí có hạn và hiện tại một bên đường này là con sông Chanh Dương, nước mưa sẽ thoát tự nhiên xuống sông này. Nhà thầu thi công đang thi công đúng theo hồ sơ thiết kế.

vinh bao tp hai phong vi sao nguoi dan phan doi viec lam duong nong thon moi kieu mau hinh 2

Quốc lộ 17A cũ đi qua thôn Chanh Chử 2 hiện nhà thầu mới đổ đất 2 bên lề đường, mỗi khi có xe chạy qua khiến bụi mù mịt

Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy cho biết thêm: Mong muốn làm đường phải rãnh thoát nước của các hộ dân là chính đáng, UBND xã đã có văn bản báo cáo UBND huyện xem xét. Hiện UBND huyện chưa trả lời.

Trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Hương – Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Bảo lại cho rằng, kiến nghị của người dân là chưa phù hợp. ''Không phải kiến nghị nào của dân cũng đúng đâu!. Thứ nhất, là từ xưa đến nay ai chứng minh được rằng khu vực ấy có ngập lụt. Trước đây, đường cũ và xấu, một bên là sông Chanh Dương, một bên chỉ có một lớp dân ở, thoát nước tự nhiên sang bên sông. Không bao giờ có đọng nước một ngày nào”. “Ý người dân đòi thoát nước thải ra nhưng bản chất nhà dân đang thấp hơn so với đường thì làm sao đổ nước thải ra được. Trong khi đó chỉ có một lớp dân cư bám mặt đường, phía sau là cánh đồng, nước toàn thoát về phía sau nhà. Đường vốn dĩ cao hơn nhà dân, nay không thể “bê” nước nhà dân thoát ra đằng trước được”.

vinh bao tp hai phong vi sao nguoi dan phan doi viec lam duong nong thon moi kieu mau hinh 3

Các hộ dân có nhà bám mặt đường quốc lộ 17A đề nghị cơ quan dừng việc làm đường nếu đường mới làm không có vỉa hè, không có rãnh thoát nước.

Cũng theo bà Hương, các tuyến đường nông thôn mới được triển khai thực hiện là trên cơ sở danh mục đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng duyệt. Theo kế hoạch nông thôn mới xã Thắng Thủy mỗi thôn được làm một con đường trục thôn. Đây chẳng qua là sau khi rà lại vốn, tiết kiệm được, xã đề xuất thêm làm tuyến đường 17A cũ này để kết nối giao thông từ huyện xuống cho đồng bộ.

Thiết nghĩ, để tránh khiếu kiện kéo dài, các cơ quan chức năng huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng cần rà soát lại quy trình phê duyệt kế hoạch, thiết kế làm đường nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thắng Thủy. Đồng thời, công khai kết quả, trả lời cho người dân nắm rõ.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: