Vĩnh Phúc: Cần có cái nhìn khách quan về việc sáp nhập trường

Vồn là ngôi trường giàu truyền thống tại Vĩnh Phúc, chính vì vậy việc sáp nhập trường THCS- THPT Hai Bà Trưng ( Địa chỉ tại Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc) đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều thông tin liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của các bên liên quan đã được phản ánh nhưng xét một cách tổng thể thì cần phải có cái nhìn sự khách quan trong vấn đề này.

(CLO) Vốn là ngôi trường giàu truyền thống tại Vĩnh Phúc nên việc Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng (địa chỉ tại Thị xã Phúc Yên) sáp nhập vào Trường THPT Phúc Yên đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều thông tin liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của các bên liên quan đã được phản ánh nhưng xét một cách tổng thể thì cần phải có cái nhìn sự khách quan trong vấn đề này. Chủ trương đúng đắn của tỉnh Vĩnh PhúcThực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh triển khai phương án sáp nhập một số trường THPT trên địa bàn.Cụ thể, tại huyện Vĩnh Tường, sáp nhập trường THPT Đội Cấn và Hồ Xuân Hương; tại huyện Lập Thạch, sáp nhập trường THPT Văn Quán và THPT Trần Nguyên Hãn, trường THPT Liễn Sơn và THPT Thái Hòa; tại thị xã Phúc Yên, sáp nhập trường THCS&THPT Hai Bà Trưng và THPT Phúc Yên.[caption id="attachment_173084" align="aligncenter" width="640"] Trường THCS-THPT Hai Bà Trưng[/caption]Được biết, mục đích việc sáp nhập một số trường học trên nhằm sắp sếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh; đảm bảo một số tiêu chí về chuẩn quốc gia như số lượng, chất lượng giáo viên, học sinh; diện tích nhà trường, hệ thống cơ sở vật chất…Theo văn bản số 29 ngày 9/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thì trường THPT Hai Bà Trưng không phải là trường chất lượng cao; toàn tỉnh hiện chỉ có duy nhất thị xã Phúc Yên có mô hình một trường 2 cấp học (THCS và THPT) thuộc hệ công lập.Mô hình này gây khá nhiều khó khăn cho công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện một số hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn. Bên cạnh đó, xét về tiêu chí chuẩn quốc gia, trường THPT Hai Bà Trưng không đạt mức quy định về diện tích xây dựng với 5.280m2.Trao đổi với PV Báo điện tử Công luận về việc sáp nhập một số trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ông Vũ Việt Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: "Việc sáp nhập nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học cũng như cải thiện cơ sở vật chất cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trong các nhà trường. Chủ trương này cũng nhằm thực hiện tinh thần chuẩn hóa các trường học trên địa bàn theo yêu cầu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI vào trước thời điểm năm 2020. Sau sáp nhập, tỉnh và các cơ quan liên quan khẳng định sẽ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng như học sinh trong các nhà trường”.Chất lượng đào tạo phải được đưa lên hàng đầu. Trên địa bàn thị xã Phúc Yên hiện nay có 5 trường THPT gồm: THPT Bến Tre, trường THPT Xuân Hòa, THCS&THPT Hai Bà Trưng, THPT Phúc Yên và PTDT Nội trú THCS&THPT Phúc Yên. Riêng khu vực nội thị của thị xã Phúc Yên, trong diện tích 1km2 có 3 trường THPT khá gần nhau là THPT Bến Tre, THPT Phúc Yên và THCS&THPT Hai Bà Trưng.THPT Hai Bà Trưng tiền thân là trường THCS Hai Bà Trưng do UBND thị xã Phúc Yên quản lý. Năm 2009, UBND tỉnh Vĩnh Phúc sáp nhập THCS Hai Bà Trưng và trường bán công Hai Bà Trưng thành trường THCS&THPT Hai Bà Trưng.[caption id="attachment_173086" align="aligncenter" width="640"] Ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu về chủ trương sáp nhập các trường trên địa bàn - Ảnh Nguyễn Lượng[/caption]Hiện nay, trường có 486 học sinh (khối THPT) theo học, diện tích nhỏ (5.280 m2) và không đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn quốc gia theo quy định của tỉnh. Trong khi đó, giao thông không thuận lợi do gần các trường chuyên nghiệp của tỉnh, đường vào nhỏ, hẹp (phải đi qua chợ Trung tâm thị xã Phúc Yên).Theo tính toán, năm học 2017 - 2018, tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp là 1.053, nếu phân luồng 70% học sinh vào THPT thì có 737 học sinh vào lớp 10. Dự kiến trường THPT Xuân Hòa khoảng 337 học sinh, 3 trường THPT ở nội thị chỉ còn 400 học sinh.

Thống kê số lượng học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm tính đến năm 2021 cho thấy trên địa bàn thị xã Phúc Yên chỉ dao động từ 1.300 đến 1.630 học sinh. Nếu phân luồng học sinh sau THCS theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đến năm 2020, 65 - 70% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, 30 -35% còn lại học bổ túc văn hóa, học nghề, thì thị xã Phúc Yên chỉ cần 03 trường THPT là đủ đảm bảo tuyển hết số học sinh trên, một trường ở khu vực Xuân Hòa và 2 trường ở khu vực nội thị thị xã Phúc Yên.

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay chỉ còn duy nhất thị xã Phúc Yên có mô hình trường có 2 cấp học (công lập). Mô hình này đến nay chủ yếu phát triển ở loại hình trường tư thục, trường miền núi, dân tộc nội trú. Trong khi đó, phường Trung Nhị hiện nay là phường duy nhất ở tỉnh Vĩnh Phúc chưa có trường THCS. Trong khi hơn 400 học sinh của phường này phải đi học “nhờ” ở phường khác.Chủ trương sáp nhập để nâng cao chất lượng là đúng, nhưng để nó thực sự đi vào cuộc sống, các cơ quan có thẩm quyền cần  đưa ra một lộ trình phù hợp, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của học sinh, phụ huynh học sinh để tạo sự đồng thuận cao.Báo Điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin sự việc này

Hoàng Dương

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: