VitaDairy tái kích hoạt quỹ “Bảo vệ y bác sĩ 24h”

(CLO) Trước sự bùng phát trở lại của Covid-19, VitaDairy tiếp tục phát động quỹ “Bảo vệ y bác sĩ 24h” nhằm kêu gọi cộng đồng tiếp tục chung tay bảo vệ nhân viên y tế với thông điệp “Bảo vệ y bác sĩ, để y bác sĩ bảo vệ chúng ta”.
Bà Nguyễn Thị Hà - Tổng Giám Đốc Công ty VitaDairy trao 2 tỷ đồng cho Bộ Y tế mở đầu chiến dịch gây Quỹ “Bảo vệ y bác sĩ 24h” lần này.

Bà Nguyễn Thị Hà - Tổng Giám Đốc Công ty VitaDairy trao 2 tỷ đồng cho Bộ Y tế mở đầu chiến dịch gây Quỹ “Bảo vệ y bác sĩ 24h” lần này.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid 19 vẫn đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, để bảo vệ các nhân viên y tế đang trực tiếp tham gia chống dịch, VitaDairy tiếp tục phát động quỹ “Bảo vệ y bác sĩ 24h” kêu gọi cộng đồng “Bảo vệ y bác sĩ, để y bác sĩ bảo vệ chúng ta”. Và ngay sau khi kích hoạt trở lại quỹ “Bảo vệ y bác sĩ 24h”, VitaDairy đã trao phần quà trị giá 2 tỷ đồng cho Bộ Y tế, bao gồm trang phục bảo hộ Dupont Tyvek và thực phẩm bổ sung ColosIgG 24h giúp tăng cường miễn dịch để chuyển tới đội ngũ các y bác sĩ đang chiến đấu cùng dịch trên toàn quốc, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ tại Đà Nẵng.

Cùng đó, nhằm kêu gọi sự chung tay đóng góp của cộng đồng trong việc bảo vệ đội ngũ y bác sĩ. VitaDary tiếp tục phát động quỹ “Bảo vệ y bác sĩ 24h” với thông điệp “Bảo vệ y bác sĩ để y bác sĩ bảo vệ chúng ta”. Theo đó, bằng cách đăng tải hình ảnh kèm hashtag  #VitaDairybaovebacsi24h, mỗi bài đăng hợp lệ sẽ được VitaDairy tiếp tục đóng góp thêm 10.000 đồng vào quỹ bảo vệ y bác sỹ 24h. Thời gian gây quỹ sẽ được tính từ ngày 1/8 đến hết 17h00 ngày 15/8/2020.

Để tham gia đóng góp 10.000 đồng vào quỹ “Bảo vệ y bác sĩ 24h”, người dùng facebook chỉ cần đăng ảnh phát động quỹ “Bảo vệ y bác sỹ 24h” trên facebook cá nhân ở chế độ công khai và gắn hashtag #VitaDairyBaoVeBacSi24h. Theo đó, mỗi bài đăng hợp lệ, VitaDairy sẽ tiếp tục thay bạn đóng góp 10.000 đồng vào quỹ “Bảo vệ y bác sĩ 24h”.

Nếu sử dụng hình ảnh này đăng trên facebook cá nhân ở chế độ công khai và gắn hashtag #VitaDairyBaoVeBacSi24h, VitaDairy sẽ thay bạn đóng góp 10.000 đồng cho quỹ “Bảo vệ y bác sĩ 24h”

Nếu sử dụng hình ảnh này đăng trên facebook cá nhân ở chế độ công khai và gắn hashtag #VitaDairyBaoVeBacSi24h, VitaDairy sẽ thay bạn đóng góp 10.000 đồng cho quỹ “Bảo vệ y bác sĩ 24h”

Chiến dịch lần này được VitaDairy tài trợ với sự đồng hành của Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital). Toàn bộ số tiền từ hoạt động trên sẽ được VitaDairy sử dụng để mua trang phục bảo hộ Dupont Tyvek và thực phẩm bổ sung ColosIgG 24h giúp tăng cường miễn dịch  trao cho Bộ Y Tế để chuyển đến đội ngũ các y bác sĩ.

Nguyễn Thị Hà, Tổng Giám Đốc Công ty CP Sữa VitaDairy Việt Nam cho biết: “Chúng tôi luôn ý thức về trách nhiệm của mình với cộng đồng và xã hội. Đối với VitaDairy, chúng tôi đảm bảo công việc cho hơn 1000 cán bộ nhân viên trong giai đoạn khó khăn. Với cộng đồng, VitaDairy hiểu rằng trước đại dịch tuyến y tế sẽ phải được chú trọng bảo vệ đầu tiên vì cán bộ y tế an toàn thì mới có một cộng đồng khỏe mạnh. Do vậy, chúng tôi luôn nỗ lực hết sức mình để mang lại những dinh dưỡng tốt nhất cho cộng đồng phòng tránh dịch cũng như kêu gọi mọi người lan tỏa thông điệp “Bảo vệ y bác sĩ để y bác sĩ bảo vệ chúng ta”.“Bảo vệ y bác sĩ 24h” là quỹ được VitaDairy thành lập với mong muốn kêu gọi cộng đồng bảo vệ sức khỏe của tuyến y tế, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 .

Trước đó, ngay khi đại dịch bùng phát, nhận thấy các y bác sĩ trong tuyến đầu là đội ngũ cần được bảo vệ trước tiên, VitaDairy đã phát động chiến dịch “Bảo vệ bác sĩ 24h” và trao tặng gói vật tư y tế, dinh dưỡng trị giá 2 tỷ đồng cho Bộ Y Tế. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng mức tài trợ cho cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19 của VitaDairy đã lên đến hơn 10 tỉ đồng. 

Không ai đứng ngoài cuộc chiến với dịch bệnh, tất cả mọi người đều có thể góp phần đẩy lùi đại dịch khi tham gia quỹ “Bảo vệ y bác sĩ 24h”.

Được biết, Công ty CP Sữa VitaDairy Việt Nam được thành lập từ năm 2005 bởi đội ngũ Bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: