VPS liên tục vướng “lùm xùm” trong hoạt động đầu tư chứng khoán!

(NB&CL) Nhiều khách hàng tham gia giao dịch chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (Công ty VPS), phản ánh đã bị kẻ gian xâm nhập vào tài khoản chứng khoán, chiếm đoạt hàng tỷ đồng do lộ bảo mật.

Không dừng lại, nhân viên VPS còn bị tố vi phạm Quy định hành nghề chứng khoán và Quy định đạo đức nghề nghiệp khi nhận ủy quyền của nhà đầu tư.

Tiền của khách hàng “không cánh mà bay”

Theo phản ánh của anh Vũ Thế Dương, trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông – Hà Nội cho biết, anh đang giao dịch chứng khoán với đơn vị cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS).

Ngày 13/6/2023, anh bị kẻ xấu đánh cắp thông tin và giao dịch mua bán bất thường trên tài khoản, tổng giá trị thiệt hại ước tính gần 300 triệu đồng. Cụ thể, kẻ xấu đã bán gần như toàn bộ và mua vào các cổ phiếu rác giá trị hơn 200 triệu đồng. Đặc biệt nguy hiểm, khi các cổ phiếu đã bị đặt mua đều là những cổ phiếu không có thanh khoản, giảm sàn liên tiếp nhiều phiên sau đó.

vps lien tuc vuong lum xum trong hoat dong dau tu chung khoan hinh 1

Trụ sở VPS.

Ngay thời điểm phát hiện giao dịch bất thường liên quan tới bảo mật của hệ thống VPS, cá nhân anh đã liên hệ với bên VPS qua tổng đài, email, và nhân viên quản lý tài khoản để kiểm tra và được hướng dẫn thay đổi mật khẩu. Ngày 14/06/2023, VPS đã thông báo về việc không xác định được thông tin giao dịch bất thường và chuyển Công an điều tra thêm…

Đến ngày 14/7/2023, sau hơn 1 tháng kể từ khi gửi cho VPS tố cáo về việc tài khoản chứng khoán có giao dịch bất thường. Tuy nhiên, phía VPS liên tục thoái thác trách nhiệm, phủ đầu khách hàng bằng các nội dung quy chụp khách hàng làm lộ mật khẩu dẫn đến sự cố giao dịch bất thường của tài khoản chứng khoán - anh Dương cho biết.

Cũng theo anh Dương, qua mạng xã hội, anh đã phát hiện có đối tượng rao bán dữ liệu cá nhân và trong đó có dữ liệu về thông tin tài khoản chứng khoán của khách hàng tại VPS. “Chúng tôi yêu cầu VPS phản hồi bằng văn bản qua luồng email và yêu cầu phải có sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo có thể giải quyết vụ việc này nhưng rất tiếc vẫn không nhận được sự phối hợp nào” – anh Dương chia sẻ thêm.

Theo chị Nguyễn Thị Diễm Thùy (SN 1983, ngụ tại TP.HCM): Tôi có mở 2 tài khoản chứng khoán tại Công ty VPS, có chi nhánh tại tầng 3, số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM cho mình và mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Luận. Cả hai tài khoản trên, tôi có mua một số cổ phiếu với tổng giá trị khi bán ra hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngày 1/6/2023, tôi nhận được tin nhắn của Công ty VPS rằng mật khẩu tài khoản bị lộ. Các bạn tư vấn viên đều khuyến nghị khách hàng của mình đổi mật khẩu. Ngay trong ngày, tôi đã tiến hành đổi mật khẩu mới hoàn toàn so với các mật khẩu trước đây theo khuyến cáo của VPS, thế nhưng đến ngày 13/6/2023, bắt đầu vào khoảng 13:14 phút, cả hai tài khoản chứng khoán của tôi bị đăng nhập bất hợp pháp và bán hết toàn bộ các cổ phiếu trong danh mục và cả hai tài khoản đều cùng mua lại đúng duy nhất là một mã chứng khoán mà kẻ xấu đã chuẩn bị trước với giá trên trời và không một ai giao dịch mua bán.

Theo chị Thùy, do đặc thù chứng khoán khi bán ra phải rút tiền về chính chủ tài khoản ngân hàng nên kẻ xấu đã dùng một mã cổ phiếu không người giao dịch để bán giá cao. “Tiền bọn chúng cướp được từ việc mua cổ phiếu từ tài khoản tôi là thật, nhưng tôi thì nhận lại mớ cổ phiếu như tờ giấy lộn, không ai giao dịch mua bán” - Chị Thùy cho biết thêm.

Không chỉ khách hàng phản ánh việc bị kẻ gian xâm nhập tài khoản trái phép, VPS còn vướng vào những “lùm xùm” khi nhân viên của VPS bị tố cáo đã can thiệp vào tài khoản chứng khoán của khách hàng gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Cụ thể, khách hàng N. cho rằng, Công ty CP Chứng khoán VPS đã ký giả mạo Hợp đồng mua bán chứng khoán giữa ông và Công ty CP Chứng khoán VPS với giá trị trên 34 tỷ đồng. Qua đó, VPS đã chiếm đoạt trái phép tài sản 3.887.544.452 đồng của ông; Giám đốc tư vấn đầu tư của Công ty CP Chứng khoán VPS lợi dụng tài khoản của ông để tự động thỏa thuận, móc nối với Công ty CP Chứng khoán VPS vay ký quỹ số tiền hơn 36 tỷ đồng cùng mức lãi suất áp dụng lên tới 19,5%. Trong toàn bộ giao dịch vay này ông không được biết, không thỏa thuận ký bất kì giấy tờ, văn bản, hợp đồng nào, gây thiệt hại cho ông trên 15 tỷ đồng…

VPS lên tiếng trước thông tin “thất thiệt”

Phản hồi về việc thông tin một số khách hàng của VPS bị kẻ gian xâm nhập tài khoản trái phép, ngày 5/9/2023 VPS cho biết: Vào khoảng thời gian từ cuối tháng 5/2023 đến đầu tháng 6/2023, trong quá trình giám sát và thu thập thông tin trên không gian mạng về tài khoản khách hàng, Công ty có phát hiện được một số tài khoản chứng khoán có dấu hiệu bị lộ mật khẩu đăng nhập được đưa lên các trang web đen.

Ngoài ra, VPS cũng nhận được phản ánh của một số khách hàng về việc tài khoản chứng khoán của khách hàng có dấu hiệu bị đăng nhập trái phép. Ngay khi phát hiện sự việc, Công ty đã khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm kịp thời ngăn chặn những thiệt hại tiềm ẩn cho khách hàng trên không gian mạng, hướng tới bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Đồng thời VPS cũng đã liên hệ, trình báo sự việc với cơ quan Công an, tích cực phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra.

VPS sẽ thông tin cụ thể tới quý khách hàng về kết quả điều tra, sau khi nhận được thông báo chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. VPS luôn kiên định với mục tiêu trở thành đối tác kinh doanh tin cậy hàng đầu trong nước và quốc tế, cung cấp các giải pháp tài chính sáng tạo, đem lại giá trị bền vững cho khách hàng - Nội dung thông cáo nêu.

Trao đổi với phóng viên, đại diện truyền thông của VPS cho rằng: Đây không phải là hành vi tấn công mạng, vì như thế sẽ bị chiếm đoạt nhiều tài khoản. Những trường hợp trên có thể khách hàng vào một link lạ nào đó nên bị chiếm dụng tài khoản.

Nói về sự việc nhân viên của VPS đã can thiệp vào tài khoản chứng khoán của khách hàng, đại diện VPS khẳng định: Theo quy định nhân viên chứng khoán không được nhận ủy quyền của nhà đầu tư. Việc can thiệp vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư là không đúng Quy định hành nghề chứng khoán và Quy định đạo đức nghề nghiệp theo khoản 3 Điều 15 Thông tư 197 năm 2015 của Bộ Tài chính về quy định người hành nghề chứng khoán không được sử dụng tiền chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khi không được công ty chứng khoán ủy quyền theo sự ủy thác của khách hàng trong công ty chứng khoán bằng văn bản.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của khách hàng, VPS đã yêu cầu nhân viên này giải trình và phải giải quyết dứt điểm với khách hàng.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Liên quan đến nội dung đơn thư của khách hàng, ngày 9/8/2023, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết: Ban Dân nguyện nhận được đơn của ông N. tố cáo việc vi phạm pháp luật của Công ty cổ phần Chứng khoán VPS đã thực hiện đầu tư trái phép trên tài khoản chứng khoán của ông, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông… Về việc này, ông N. đã nhiều lần gửi đơn đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông tin kết quả giải quyết, do đó ông tiếp tục gửi đơn đến Quốc hội. Ban Dân nguyện trân trọng chuyển đơn của ông đến Bộ trưởng Bộ Tài chính để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, trả lời công dân và thông báo kết quả giải quyết đến Ban Dân nguyện để thực hiện nhiệm vụ giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thành Vinh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: