Vụ án Cố ý gây thương tích tại xã Sơn Đồng (TP. Hà Nội): Gia đình bị hại mong sớm tìm ra hung thủ

(NB&CL) Sau khi khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 5/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức (cũ) đã 2 lần đưa bị hại đi giám định thương tật với tỷ lệ tổng cộng 18%. Tuy nhiên, đến nay hung thủ vẫn chưa được xác định, hiện vụ án đang đình chỉ điều tra lần 2.

Kết quả giám định thương tích do vật sắc nhọn gây nên

Theo nội dung trình bày sự việc của bị hại – anh Đỗ Văn Đức (sinh năm 1982) ở thôn 4, xã Song Phương, Hoài Đức (nay là xã Sơn Đồng), TP. Hà Nội cho biết: Vào hồi 20 giờ 42 phút, ngày 05/12/2023, tại quán Karaoke Quyên Quyên thuộc địa phận xã Song Phương, anh và người bạn đang ngồi uống nước và nghe hát thì bất ngờ bị 2 người đàn ông dùng hung khí nguy hiểm là dao nhọn dài khoảng 20cm đâm vào ngực trái và đấm vào mặt anh Đức, tiếp đó nhóm này lao vào đấm đá và tiếp tục dùng dao truy sát anh, dù trước đó hai bên không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Sự việc diễn ra rất nhanh và có nhiều người chứng kiến, can ngăn.

z7255868901989_76416a3b54d98acf8070066e88c56906.png
Anh Đỗ Văn Đức điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Gia đình cung cấp.

“Sau đó, tôi được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức, do vết thương quá nặng nên phải chuyển lên Bệnh viện 19-8 Bộ Công an để cấp cứu. Đồng thời, gia đình đã trình báo sự việc tới Công an xã Song Phương huyện Hoài Đức và Công an xã đã xuống hiện trường làm việc ngay trong đêm. Tiếp đó, chuyển hồ sơ lên Công an huyện Hoài Đức để điều tra theo thẩm quyền” – anh Đức kể.

Tuy nhiên, cũng theo anh Đức, kể từ khi vụ án “Cố ý gây thương tích” được khởi tố từ ngày 6/3/2024 đến nay đã gần 2 năm, vụ việc hành hung, truy sát anh vẫn chưa tìm được hung thủ.

Tìm hiểu của phóng viên được biết, ngày 6/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội đã có thông báo kết luận giám định đối với anh Đức, áp dụng phương pháp xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, xác định tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Đỗ Văn Đức tại thời điểm giám định là 11%. Bản thông báo giám định khẳng định, tổn thương vùng ngực trái của anh Đỗ Văn Đức do vật sắc nhọn gây nên. Đối với tổn thương gãy xương chính mũi của anh Đỗ Văn Đức, hồ sơ ban đầu không thể hiện nên không đủ cơ sở xếp tỷ lệ phần trăm.

Tiếp đó, ngày 15/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức thông báo cho anh Đỗ Văn Đức về kết luận giám định lần 2 cho biết, căn cứ kết quả nghiên cứu hồ sơ, khám giám định và khám chuyên khoa, xác định anh Đỗ Văn Đức bị gãy xương chính mũi, đã điều trị. Hiện tại để lại: Gãy xương chính mũi, không ảnh hưởng chức năng thở. Tổn thương do vật tay gây nên với tỷ lệ phần trăm tại thời điểm giám định bổ sung là 07%.

Vụ án 2 lần tạm đình chỉ điều tra

Kết luận giám định đã khẳng định rõ tỷ lệ phần trăm tổn thương cho anh Đỗ Văn Đức nhưng bất ngờ đến ngày 7/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức lại thông báo tạm đình chỉ vụ án do hết thời hạn điều tra nhưng chưa trưng cầu giám định, chưa có kết quả xác định tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số: 3762 ngày 7 tháng 11 năm 2024 đối với vụ án “Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 5/12/2023 tại thôn 6, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội theo Quyết định khởi tố điều tra vụ án hình sự số 36 ngày 6/3/2024.

Thông báo kết quả giám định, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Đức là 11% do vật sắc nhọn gây nên
Thông báo kết quả giám định, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Đức là 11% do vật sắc nhọn gây nên.

Trong thông báo mới đây nhất, ngày 4/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội tiếp tục ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số: B12317/QĐ-VPCQCSDT ngày 4/9/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đối với vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 5/12/2023 tại thôn 6, xã Song Phương, huyện Hoài Đức (nay là xã Sơn Đồng).

Trình bày với phóng viên, anh Đỗ Văn Đức và đại diện gia đình cho biết, vụ việc của anh có nhiều nhân chứng chứng kiến sự việc, những người cố tình truy sát anh cũng từng đến nhà xin lỗi. Bởi vậy, mong muốn Cơ quan CSĐT sớm tìm ra hung thủ trong vụ án, khởi tố bị can, đưa vụ việc xử lí theo quy định pháp luật.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát chuyển đơn đến Giám đốc Công an thành phố Hà Nội
Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhận được đơn của ông Đỗ Văn Đức, trú tại thôn 4, xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Đơn có nội dung tố cáo đối tượng Đ.V.T. trú tại thôn 4, xã Song Phương, huyện Hoài Đức và Ng. Ng. D. trú tại xóm Ngò, xã An Hạ, huyện Hoài Đức, vào hồi 20 giờ 42 phút ngày 5/12/2023, đối tượng nêu trên dùng dao nhọn đâm vào ngực trái và đấm vào mặt ông Đỗ Văn Đức gây thương tích gây tổn hại sức khỏe giảm định cả 2 lần là 18%. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hoài Đức tiến hành điều tra và khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” nhưng trong đơn, ông Đức cho rằng vụ án điều tra kéo dài, và tới ngày 7/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hoài Đức ra thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án…. Ủy ban Dân nguyện và Giám sát chuyển đơn, tài liệu kèm theo của ông Đỗ Văn Đức đến Giám đốc Công an TP. Hà Nội và Viện trưởng VKSND TP. Hà Nội xem xét, giải quyết, đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: