Nam Đàn - Nghệ An:

Vụ dân trồng rừng nhưng không được khai thác: Huyện đối thoại với dân

Thứ sáu, 01/07/2022 10:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi Congluan.vn phản ánh việc các cơ quan chức năng chậm trễ trong việc trực tiếp làm việc với hộ dân để có phương án xử lý phù hợp; chiều ngày 30/6, huyện Nam Đàn và xã Nam Thanh tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân xóm 9 về việc người dân trồng rừng nguyên liệu nhưng không được khai thác.

Theo đó, tại nhà văn hóa xóm 9, Phòng NN&PTNT phối hợp với Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn, Hạt kiểm lâm và UBND xã Nam Thanh tổ chức đối thoại với cán bộ và nhân dân xóm 9 về việc trồng rừng khai thác trên đất lâm nghiệp, để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, từ đó có cơ sở đề xuất lên cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề băn khoăn, vướng mắc.

Bài liên quan
Toàn cảnh hội nghị đối thoại

Toàn cảnh hội nghị đối thoại

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tại cuộc đối thoại, có gần 20 ý kiến của người dân trao đổi trực tiếp với các cơ quan chức năng về nội dung: trước đây chính quyền vận động người dân trồng cây để phủ xanh đất trống đồi núi trọc, dân vay mượn đầu tư hàng trăm triệu đồng để thực hiện chủ trương của chính quyền, thì chính quyền lại “âm thầm” chuyển rừng sản xuất của dân thành rừng đặc dụng mà dân không hề hay biết, dẫn đến rất nhiều hộ rơi vào cảnh nợ nần.

Các hộ dân cho rằng: nếu nhà nước muốn đưa rừng sản xuất vào rừng đặc dụng thì phải có văn bản trước dân để dân biết, và cho dân thu hoạch số keo mà họ đã bỏ công, bỏ của ra trồng và chăm sóc. Đằng này, người dân không hề biết đất rừng sản xuất của mình đã có quyết định thu hồi, cũng không hề được bồi thường tài sản trên đất trước khi rừng sản xuất của họ trở thành rừng đặc dụng.

Hàng chục hộ dân cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng được cấp có thẩm quyền đồng ý cho chuyển toàn bộ diện tích cây keo lai mà họ đã trồng trên đất lâm nghiệp sang rừng sản xuất, để họ được thu hoạch số keo đã đến tuổi khai thác, nhằm tránh thiệt hại về kinh tế do thiên tai, bão lũ sắp tới gây ra.

Báo Công luận
Đại diện các cơ quan chức năng huyện Nam Đàn về tham dự hội nghị đối thoại với người dân

Đại diện các cơ quan chức năng huyện Nam Đàn về tham dự hội nghị đối thoại với người dân

Tại buổi đối thoại, các cơ quan chức năng huyện Nam Đàn đã kết luận: trên cơ sở các ý kiến của nhân dân, huyện sẽ tiếp thu, tổng hợp lại để có kiến nghị, đề xuất trình lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo. Huyện sẽ tiếp tục có văn bản đề nghị lên cấp có thẩm quyền cho chuyển từ rừng đặc dụng sang rừng sản xuất. Sau khi có ý kiến chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền, huyện sẽ trả lời cụ thể cho nhân dân được biết.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Thế, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, chúng tôi có về làm việc với cán bộ và nhân dân xóm 9, xã Nam Thanh để nắm lại tâm tư nguyện vọng của dân, rồi tổng hợp lại các ý kiến để tham mưu cho UBND huyện bằng văn bản trình lên các cấp, ngành có thẩm quyền để có hướng giải quyết sớm nhất.

“Ý kiến đề xuất của người dân là hợp lý. Giờ ta cũng không đổ lỗi đúng, sai do ai cả, mà phải đồng hành cùng với người dân để đề nghị lên cấp trên đồng ý cho người dân được khai thác”, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nam Đàn cho biết.

Báo Công luận
Rất đông người dân xóm 9, xã Nam Thanh mong muốn cấp có thẩm quyền cho chuyển rừng keo họ trồng sang rừng sản xuất để được khai thác

Rất đông người dân xóm 9, xã Nam Thanh mong muốn cấp có thẩm quyền cho chuyển rừng keo họ trồng sang rừng sản xuất để được khai thác

Trước đó, Báo Nhà báo & Công luận đã liên tục phản ánh việc hàng chục hộ dân ở xóm 9, xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An bỏ tiền của, công sức ra nhận đất và trồng hàng chục ha cây keo lai nhưng đến khi khai thác lại không được thu hoạch, vì rừng trồng này đã trở thành rừng đặc dụng. Nguyên nhân là do sự tắc trách của các cơ quan chức năng khi không đi kiểm tra thực địa, khiến người dân rơi vào cảnh "quýt làm cam chịu".

Cụ thể, tại báo cáo trả lời và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Nam Đàn khóa XXI nêu rõ:  Việc cử tri đề nghị cho nhân dân khai thác số cây trồng mà người dân đã trồng, chăm sóc từ năm 2007 đến nay là chưa thể thực hiện được. Bởi vì theo quy định tại Điều 52, Luật lâm nghiệp 2017 thì người dân không được khai thác cây, gỗ trong khu vực thuộc rừng đặc dụng. Vấn đề này, UBND huyện Nam Đàn giao cho Phòng NN&PTNT phối hợp với Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn và UBND xã Nam Thanh  trực tiếp làm việc với các hộ gia đình để có phương án xử lý phù hợp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên đến nay, vấn đề trên vẫn chưa được tiến hành.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Trần Phong

Bình Luận

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra