Sau khi các công ty hàng đầu thị trường vắc xin Covid-19 theo công nghệ mRNA như Pfizer, BioNTech và Moderna từ chối yêu cầu chuyển giao công nghệ và chuyên môn, thì vào tháng 6 năm ngoái WHO đã buộc phải thành lập trung tâm chuyển giao công nghệ tại Nam Phi, với mục tiêu cung cấp cho các quốc gia nghèo bí quyết sản xuất vắc xin Covid-19.
Một nhà khoa học đang làm việc tại trung tâm chuyển gia công nghệ vắc xin Covid-19 Afrigen Biologics do WHO đứng ra thành lập tại Nam Phi. Ảnh: RT
Tuy nhiên, theo Martin Friede, điều phối viên của Sáng kiến WHO về Nghiên cứu vắc xin, nếu các công ty có sẵn vắc xin Covid đã được phê duyệt hoặc có dữ liệu lâm sàng giai đoạn cuối không chia sẻ công nghệ và dữ liệu cho họ, thì vắc xin được sản xuất ở Nam Phi sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể được phê duyệt, qua đó sẽ làm chậm lại quá trình chuyển giao công nghệ cho các nước nghèo.
"Thời gian sẽ chỉ là 12 tháng nếu có quan hệ đối tác với một công ty đã có vắc xin được phê duyệt. Còn không, có thể là 24 đến 36 tháng tùy thuộc vào quy trình phê duyệt là gì", Friede cho biết.
Hôm thứ Năm, Afrigen Biologics của Nam Phi, thuộc tổ hợp của WHO, cho biết họ đã sử dụng trình tự vắc xin mRNA của Moderna được công bố rộng rãi để tạo ra phiên bản vắc xin Covid của riêng mình.
WHO đang cố gắng thuyết phục Moderna và Pfizer-BioNTech phối hợp với trung tâm chuyển giao công nghệ tại châu Phi của mình. Friede cho biết rằng trước mắt vắc xin do họ sản xuất sẽ được thử nghiệm lâm sàng lần đầu vào quý 4 năm 2022 này.
Điều phối viên Friede cho biết thêm rằng thách thức của thế giới bây giờ là cần phải mở rộng quy mô sản xuất vắc xin để giúp các quốc gia tự chủ về vắc xin, qua đó có thể hoàn toàn chấm dứt được đại dịch.
Tuy nhiên, mong muốn của WHO đang gặp rất nhiều thách thức, do các hãng vắc xin rõ ràng không muốn chia sẻ công nghệ sản xuất vắc xin Covid-19 vốn giúp họ hốt bạc trong hơn 2 năm đại dịch vừa qua.
Huy Hoàng