Xe bồn bê tông tiếp tục vô tư “tung hoành” vào giờ cấm: Trách nhiệm thuộc về ai?

(NB&CL) Báo Nhà báo và Công luận số 40 có bài viết “TP.HCM: Bất chấp giờ cấm, xe bồn bê tông vô tư “tung hoành” giữa nội đô”. Một tuần sau khi bài viết được đăng tải, trở lại các cung đường nóng trước đây, ống kính phóng viên (PV) vẫn ghi nhận nhiều xe bồn bê tông ngang nhiên tiếp tục lưu thông vào giờ cấm. Điều kỳ lạ là mặc dù tất cả các cơ quan chức năng có liên quan đều khẳng định với PV đây là vi phạm, không được phép nhưng lại chưa hề có một chế tài xử lý đủ mạnh được đưa ra.

Tái diễn tình trạng hàng loạt xe bồn bê tông lưu thông vô tư vào giờ cấm!

Trở lại cung đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức vào trưa ngày 5/10, khoảng vài tiếng sau, lúc 15 giờ, ống kính PV phát hiện sự xuất hiện chiếc xe bồn bê tông mang biển số
51E-033.00 đề tên công ty “CC1 - Mekong” lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng rồi rẽ vào đường 19 (phường Hiệp Bình Chánh) sau đó dừng tại công trình Tòa nhà VP chi nhánh Công ty CP Phần mềm quản lý doanh nghiệp tại TP.HCM để đổ bê tông.

Tiếp tục di chuyển trên cung đường này, từ khung giờ 15 giờ 25 đến 15 giờ 28 phút, ống kính PV tiếp tục ghi nhận hai chiếc xe bồn trộn bê tông mang biển số 51E-031.38 và 51E-040.50 di chuyển từ hướng cầu Bình Lợi đường Phạm Văn Đồng sau đó rẽ vào đường Phan Văn Trị. Cả 2 xe đều đề tên “Sài Gòn - RDC”.

Đáng chú ý, đến khoảng 15 giờ 33 phút, ống kính ghi nhận thêm một chiếc xe bồn bê tông mang biển số 51E-039.71 đề logo “Bê tông SMC” di chuyển từ hướng đường Phạm Văn Đồng đến ngã tư Phan Văn Trị, nhưng khi phát hiện ống kính PV, chiếc xe này bất ngờ quay đầu chạy ngược về hướng cầu Bình Lợi. Điều đáng nói ngay lúc đó có một viên CSGT đang đứng trực chốt giao thông tại góc hai đường, thế nhưng người này vẫn để chiếc xe bồn bê tông nghiễm nhiên lướt qua mà không hề có động thái ngăn chặn hay xử lý.

Từ khung giờ 15 giờ 36 đến gần 16 giờ cùng ngày, có mặt tại đường Phan Văn Trị (đoạn qua quận Gò Vấp), chúng tôi cũng ghi nhận hàng loạt xe bồn bê tông mang biển số 51E-039.37; 51E-200.28 (đều đề tên “Sài Gòn - RDC”) và một chiếc xe mang biển kiểm soát 50LD-075.31 lưu thông nhanh trên cung đường này.

Chưa hết, trở lại quận Gò Vấp vào ngày 6/10, khoảng gần 16 giờ chiều, chúng tôi phát hiện xe bồn trộn bê tông mang biển số 29KT-101.75 gắn nhãn hiệu Tổng Công ty XD công trình hàng không ACC lưu thông vào đường Nguyễn Văn Công sau đó rẽ vào hẻm 55 và dừng lại trước trường Mầm non Hoa Hồng để phục vụ bê tông cho một công trình nhà ở gần đó.

Trước đó vào ngày 3/10 tại quận 1, khoảng 9 giờ 36 phút, ống kính chúng tôi ghi nhận chiếc xe bồn bê tông mang biển số
51E-043.32 đề tên “Sài Gòn - RDC” lưu thông trên đường Lê Duẩn sau đó từ từ dừng lại tại công trình Friendship Tower số 31 Lê Duẩn để đổ bê tông. Theo tìm hiểu, dự án này do Công ty TNHH CZ Slovakia Việt Nam làm chủ đầu tư. Đặc biệt cũng chiếc xe này, chiều ngày 4/10, khoảng 14 giờ 15 phút, sau khi lấy bê tông từ một trạm bê tông dưới chân cầu Thủ Thiêm (phường An Khánh, quận 2), đã ngang nhiên lưu thông ngược chiều để lên cầu và chạy thẳng vào hướng quận 1. Được biết, trạm bê tông này thuộc Công ty TNHH TM Bê tông Thủ Thiêm.

 Ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM.

Thẩm quyền xử lý của Thanh tra Sở còn rất hạn chế?

Liên quan đến thông tin xe bồn bê tông bất chấp giờ cấm vô tư “tung hoành” giữa nội đô mà báo NB&CL đã phản ánh, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp, trả lời thông tin báo nêu. Trong buổi làm việc chiều ngày 9/10 với phóng viên - ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở cho biết: Trước hết, Sở GTVT xin khẳng định không chấp nhận tình trạng các xe bồn bê tông lưu thông trong khu vực nội đô vào những khung giờ hạn chế lưu thông như nội dung mà Báo đã phản ánh.

Theo ông Việt, hiện tại Sở GTVT chỉ cấp phép cho các xe tải nặng được phép vào nội đô theo khung giờ đã quy định nhằm phục vụ cho các công trình hạ tầng trọng điểm của thành phố, còn các công trình dân dụng như báo phản ánh không nằm trong diện được cấp phép, nên tất cả các xe bồn trộn bê tông lưu thông vào giờ cấm để phục vụ cho các công trình này đều vi phạm.

Ông Việt cho biết thêm, hiện nay việc phát hiện, xử lý các phương tiện xe tải nặng lưu thông vào nội đô vai trò chính là CSGT, còn thẩm quyền của Thanh tra giao thông vẫn còn rất hạn chế. Theo ông Việt, theo quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ GTVT thì Thanh tra Sở GTVT chỉ được dừng phương tiện trong một số trường hợp nhất định, do đó còn hạn chế trong xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm lưu thông trong khu vực nội đô vào những khung giờ hạn chế lưu thông. Thậm chí, một số trường hợp tài xế chống đối, cố tình tăng ga bỏ chạy cũng gây khó khăn cho Thanh tra Sở, bởi lực lượng này không có chức năng “rượt đuổi” phương tiện.

Mặt khác, do Thanh tra Sở là cơ quan Thanh tra chuyên ngành nên phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nhiều chuyên đề, trong khi đó với quân số mỏng nên không thể chốt chặn thường xuyên, cũng như không đủ lực lượng để chốt chặn, tuần tra hết tất cả các khu vực, tuyến đường trên địa bàn thành phố như lực lượng CSGT.

Chính vì vậy, khi phát hiện tình trạng các xe bồn bê tông còn “lén lút” lưu thông trong khu vực nội đô vào những khung giờ hạn chế lưu thông, ngoài việc tiếp tục tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, cũng như theo các Kế hoạch liên ngành đã ký kết thì Thanh tra Sở GTVT đã chủ động phối hợp với Phòng CSGT đường bộ, đường sắt công an TP.HCM (PC08) xây dựng, triển khai Kế hoạch chuyên đề số 816/KHPH/TTS-CSGT ngày 12/7/2018 về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định khi lưu thông trong khu vực nội đô.

Tính từ ngày 01/8/2018 đến nay - kể từ khi quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND TP.HCM có hiệu lực, Thanh tra Sở phát hiện và xử lý 47 vụ các phương tiện vi phạm lưu thông vào đường cấm với tổng số tiền xử phạt là trên 60 triệu đồng - ông Việt cho biết.

Cần quy trách nhiệm cho CSGT và Thanh tra giao thông

Thể hiện sự bức xúc về những hành vi bất tuân pháp luật, xem thường kỷ cương thành phố của các xe bồn bê tông, Luật sư (LS) Thái Đức Long (Đoàn luật sư TP.HCM) nói thẳng: Rõ ràng quyết định (QĐ) 23/2018 của UBND TP.HCM đã quy định rất rõ về thời gian hạn chế xe tải nặng lưu thông vào nội đô; đồng thời tại QĐ trên cũng giao trách nhiệm cho các cơ quan chức năng trong đó có công an TP, Thanh tra Sở GTVT,… kiểm tra, chấp hành pháp luật về giao thông. Thế nhưng thực tế vẫn còn đó tình trạng xe bồn bê tông vô tư lưu thông vào giờ cấm! Vì sao? Đây là câu hỏi mà cần thiết phải có câu trả lời để nhân dân được rõ!

Mặt khác, theo LS Long, ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp vận tải là rất kém, cụ thể là hành vi điều động xe vào giờ cấm, họ chỉ lo thu lợi về cho doanh nghiệp mà bất chấp các quy định của pháp luật, kể cả an toàn giao thông cho người dân. Ngoài ra, cũng cần xem xét đến hành vi vi phạm của những chủ đầu tư dự án, nhà thầu xây dựng để có biện pháp xử lý mạnh tay vì tiếp tay cho hành vi lưu thông giờ cấm nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ công trình. Đặc biệt, cần thiết phải làm rõ trách nhiệm chính của các cơ quan chức năng đã được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm như CSGT, thanh tra giao thông… vì ngoài lý do đưa ra là do lực lượng mỏng, còn phải kể đến yếu tố tiêu cực.

Đề cập thêm hướng giải quyết, LS Long cho rằng cần phải có biện pháp chế tài đủ mạnh. Trong đó riêng lực lượng thực thi pháp luật phải có biện pháp giám sát thật sự minh bạch. Bởi chỉ cần lực lượng này đủ mạnh và trong sạch thì doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án, lái xe chắc chắn sẽ không dám vi phạm. Có như vậy kỷ cương TP. mới được giữ vững, LS Long khẳng định!

Đồng tình với quan điểm của LS Long, LS Bùi Quang Nghiêm - Phó chủ nhiệm Đoàn LS TP. cho rằng: sự việc xe bồn bê tông (thuộc loại xe tải nặng) lưu thông vào giờ cấm là một trong những nguyên nhân không những gây ra ùn tắc giao thông mà còn có khả năng gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Các doanh nghiệp vận tải (DNVT) kém ý thức trong việc tuân thủ pháp luật cộng với tình trạng “làm ngơ” của CSGT đã góp phần để những chiếc xe bồn bê tông vô tư vi phạm! Từ đây có thể đặt nghi vấn, liệu có tồn tại sự thỏa thuận giữa DNVT và CSGT? Bởi qua thực tế báo phản ánh thì dù UBND TP. đã ban hành quyết định cấm xe tải nặng lưu thông vào nội đô từ 6 giờ đến 22 giờ nhưng nhiều xe bồn bê tông thuộc đối tượng bị cấm vẫn vô tư chạy, bất chấp khung giờ cấm mà vẫn không thấy sự có mặt của CSGT?

Vậy ngoài những chiếc xe bồn bê tông bất chấp kỷ cương pháp luật vô tư chạy vào giờ cấm để phục vụ cho các công trình, liệu còn vấn đề vi phạm nào khác…? Báo NB&CL sẽ tiếp tục thông tin diễn biến tiếp theo liên quan đến những “bầu sữa” chuyên phục vụ bê tông cho các công trình…

    Bài viết tiếp theo chúng tôi sẽ theo chân những chiếc xe bồn bê tông đột kích “bầu sữa” lạ…

Chính Kỳ, Trọng Hiếu, Thanh Vĩnh

Xem thêm

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Cỡ chữ bài viết: