Xóa kỷ luật Đảng với Thầy giáo bị kết luận oan sai

(CLO) Liên quan đến vụ việc của Thầy giáo Lê Văn Cương, lãnh đạo xã Quảng Thành cho biết, sau khi Trường THCS Quảng Thành thu hồi, hủy bỏ quyết định kỷ luật hành chính, Đảng ủy xã cũng đã họp và thống nhất sẽ xóa kỷ luật Đảng đối với ông Cương.

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, ông Trần Quốc Thước, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thành cho biết: Việc này thực ra từ đốm lửa rất nhỏ xuất phát từ hành động vô tình của ông Cương chụp ảnh để báo cáo nhà trường nhưng bị lãnh đạo nhà trường nâng cao quan điểm, quy tội vi phạm quy chế nhà trường là sử dụng điện thoại trong giờ dạy học, dẫn tới khiếu kiện nhiều năm qua.

“Cái này xuất phát nguyên nhân chính từ đời Hiệu trưởng cũ của nhà trường, do lúc đó gần nghỉ hưu nên có những quyết định sai lầm, nóng nảy, có những bước đi, tính toán không hợp lý, thỏa đáng. Địa phương rất vất vả, mệt mỏi về việc này. – ông Thước cho biết thêm

Cũng theo ông Thước, theo quy định, khi ông Cương được xóa kỷ luật hành chính thì sẽ được xóa kỷ luật về Đảng. "Ban thường vụ Đảng ủy xã Quảng Thành cũng đã họp và sẽ chỉ đạo về việc xóa kỷ luật Đảng đối với ông Cương" - ông Thước khẳng định.

xoa ky luat dang voi thay giao bi ket luan oan sai hinh 1

Thầy giáo Lê Văn Cương

Bài liên quan

Thầy giáo được giải oan sau 3 năm khiếu kiện

Trước đó, như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, 3 vụ việc khiến ông Cương bị ‘sa lầy’ vào hình thức kỷ luật của Trường THCS Quảng Thành gồm: Báo cáo vượt cấp; sử dụng điện thoại có kết nối bluetooth để dạy kĩ năng nghe cho học sinh nhưng lại bị quy kết là làm việc riêng; chụp hình học sinh trong giờ học để dăn đe, gửi về cho phụ huynh... Mặc dù cá nhân ông đã giải trình trong cuộc họp ngày 23/ 03/2019 với lãnh đạo nhà trường nhưng không được sự đồng ý và đề nghị kiểm điểm.

Qua đó, ngày 11/6/2019 ông Trần Ngọc Sơn - Bí thư chi bộ Trường THCS Quảng Thành đã ký quyết định kỷ luật đảng đối với ông Cương bằng hình thức cảnh cáo. Tiếp đó, ngày 14/6/2019, Ban Giám hiệu Trường THCS Quảng Thành đã thành lập hội đồng kỷ luật về mặt chuyên môn đối với ông Cương bằng hình thức khiển trách.

Sau khi ông Cương có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng. Đảng ủy xã Quảng Thành đã ban hành Thông báo số 104-TB/ĐU: Kết luận về việc xem xét, giải quyết khiếu nại hình thức kỷ luật đảng của đảng viên Lê Văn Cương. Đồng thời, ban hành Quyết định số 92-QĐ/ĐU ngày 13 tháng 9 năm 2019: Quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của đảng viên Lê Văn Cương - Xóa hình thức kỷ luật Cảnh cáo.

Tuy nhiên, ngày 21/8/2020 UBND huyện Châu Đức ban hành Kết luận 4255/KL-UBND về kết quả thanh tra trách nhiệm đối với Ban Giám hiệu Trường THCS Quảng Thành. Trong đó, có việc kết luận sai đối tượng thanh tra khi xác định về những sai phạm về ông Lê Văn Cương như: Sử dụng điện thoại để chụp hình học sinh trong giờ dạy và học (Ông Cương yêu cầu em Nguyễn Phạm Khánh Tâm cởi áo khoác và chụp hình trước tập thể lớp do em Tâm có vi phạm); không chấp hành chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị (Hiệu trường đã nhiều lần yêu cầu ông Cương viết bản kiểm điểm khi có sai phạm nhưng ông Cương không chấp hành mệnh lệnh hành chính); xúc phạm đối với một số đồng nghiệp (Ông Cương đã có các hành vi như: Nhắn tin qua điện thoại và phát ngôn xúc phạm đối với ông Thành, ông Sơn và ông Hội).

Xuất phát từ đó, ngày 15/10/2020, Trường THCS Quảng Thành đã thi hành kỷ luật ông Cương bằng hình thức khiển trách. Tiếp đó, ngày 21/12/2020, Chi bộ Trường THCS Quảng Thành đã thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Cương bằng hình thức khiển trách.

Mới đây, ngày 30/3/2022, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Thông báo Kết luận số 133/TB-UBND bác những nội dung tại Kết luận 4255.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Trâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng: Rõ ràng, Kết luận 4255 đã không xem xét đầy đủ diễn biến, chứng cứ vụ việc dẫn đến kết luận chủ quan, phiến diện, một chiều. Đơn cử, việc cho rằng ông Cương có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác nhưng lại không đưa ra được những tình tiết chứng minh việc đó là có cơ sở…dẫn đến hàng loạt các quyết định sai lầm về sau của cơ quan chức năng trong việc giải quyết đơn khiếu nại lần đầu đối với nội dung Kết luận cũng như thi hành kỷ luật viên chức, kỷ luật Đảng đối với ông Cương.

Cũng theo Luật sư Trâm, sau khi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có kết luận nêu rõ trắng đen sự việc, bác bỏ những cáo buộc của UBND huyện Châu Đức với ông Cương, UBND huyện Châu Đốc cần nhanh chóng vào cuộc xử lí hậu kỳ để sớm lấy lại danh dự, uy tín cho ông Cương. Đồng thời, xử lí nghiêm khắc những cán bộ thiếu trách nhiệm trong giải quyết vụ việc của ông Cương khiến khiếu kiện oan sai kéo dài thời gian qua.

Ở diễn biến khác được biết, ngày 9/5/2022, UBND huyện Châu Đức đã ban hành liên tiếp 2 văn bản là 1285 và 464 về việc thu hồi, hủy bỏ một số quyết định, thông báo của Chủ tịch UBND huyện Châu Đức do nội dung khiếu nại Kết luận thanh tra 4255 đã bị sửa đổi theo Kết luận Thanh tra 459 ngày 28/4/2022 của Chủ tịch huyện Châu Đức.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: