Xu hướng ngành hot đạt điểm chuẩn cao kỷ lục năm 2025

tuyensinh.jpg
Mùa tuyển sinh năm nay, nhiều ngành ở các trường đại học lớn xác lập mức điểm chuẩn cao chưa từng có. Ảnh: CL

Ngành hot đồng loạt cán mốc “khó tin”

Theo dữ liệu công bố chính thức, mùa tuyển sinh năm nay chứng kiến nhiều ngành ở các trường đại học lớn xác lập mức điểm chuẩn cao chưa từng có. Trong đó, điểm chuẩn các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Trung của Đại học Huế và Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) đều đạt 30/30 điểm – mức tuyệt đối.

Ngay phía sau là Khoa học máy tính, chương trình tiên tiến của Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) với 29,92 điểm, và Sư phạm Lịch sử – Địa lý thuộc Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) với 29,84 điểm.

Ngoài ra, nhiều ngành khác cũng tiệm cận ngưỡng 29, bao gồm Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Chương trình Khoa học máy tính (Bách khoa Hà Nội, 29,39 và 29,19 điểm) và Sư phạm Hóa (ĐH Sư phạm TP.HCM, 29,38 điểm).

Thực tế điểm chuẩn năm nay cho thấy mức độ cạnh tranh ở các ngành “nóng” đã lên đến đỉnh điểm. Muốn giành được một suất trúng tuyển, thí sinh gần như bắt buộc phải đạt điểm tối đa hoặc sát mức tuyệt đối.

Với mức 9,6 điểm/môn nhưng không có điểm cộng ưu tiên, nhiều em vẫn bị đánh trượt. Thậm chí, một số ngành đã chốt điểm chuẩn ở ngưỡng 30/30, đồng nghĩa với việc thí sinh phải đạt trọn vẹn 10 điểm ở từng môn thi (nếu không tính điểm khuyến khích) mới có cơ hội nhập học.

Vì sao điểm chuẩn ngành hot tăng cao?

Điểm chuẩn một loạt ngành “hot” như sư phạm ngoại ngữ, công nghệ thông tin năm nay đạt ngưỡng 29–30, gây ra không ít tranh luận. Tuy nhiên, đây không phải hiện tượng bất thường, mà là hệ quả từ nhiều yếu tố cộng hưởng.

Trước hết, chỉ tiêu tuyển sinh hạn chế khiến cuộc cạnh tranh của một số ngành trở nên khốc liệt ngay từ đầu. Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) chỉ lấy 150 chỉ tiêu cho ngành Sư phạm tiếng Anh và 25 chỉ tiêu cho Sư phạm tiếng Trung; Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế cũng chỉ tuyển hơn 200 chỉ tiêu cho hai ngành ngoại ngữ chủ lực. Một phần trong số này lại dành cho diện tuyển thẳng (học sinh giỏi quốc gia, thí sinh chuyên), khiến cơ hội dành cho thí sinh xét tuyển theo điểm thi càng thu hẹp.

Thứ hai, cơ chế xét tuyển ưu tiên kết quả ngoại ngữ góp phần đẩy điểm chuẩn lên cao. Điểm môn ngoại ngữ được nhân hệ số 2 và đặc biệt, các chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL, VSTEP, HSK có thể quy đổi thẳng sang thang điểm 10. Ví dụ, với các ngành sư phạm ngoại ngữ, IELTS 7.5 tương đương 10 điểm tiếng Anh; tại Đại học Bách khoa Hà Nội, IELTS 6.5 cũng được tính là điểm tuyệt đối. Với lợi thế này, thí sinh chỉ cần đạt thêm hai môn tối đa trong tổ hợp là dễ dàng chạm mốc 30.

Bên cạnh đó, sức hút đặc biệt của một số ngành cũng là nguyên nhân không thể bỏ qua. Với sư phạm ngoại ngữ, chính sách miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí và cơ hội việc làm sớm đã kéo lượng lớn thí sinh giỏi đăng ký, khiến điểm chuẩn bị “đẩy” lên kịch trần.

Tương tự, các ngành công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo hiện vẫn giữ sức hút mạnh mẽ nhờ nhu cầu nhân lực lớn, cơ hội việc làm đa dạng và mức lương hấp dẫn luôn là đích ngắm của học sinh giỏi quốc gia, quốc tế khối tự nhiên, tạo nên cuộc đua điểm số vô cùng căng thẳng.

Cuối cùng, sự thay đổi trong phương thức xét tuyển cũng góp phần tạo biến động. Năm nay nhiều trường quy đổi điểm từ các hình thức khác nhau (thi tốt nghiệp THPT, thi đánh giá năng lực, xét học bạ, thi riêng…) về cùng một thang điểm 30. Dù kết quả vẫn được công bố tách biệt theo từng phương thức, nhưng chính việc quy đổi đã khiến điểm số tập trung nhiều ở ngưỡng cao, làm mức độ cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn.

Nhìn chung, mùa tuyển sinh 2025 ghi nhận sự cạnh tranh chưa từng có với hàng loạt ngành đạt hoặc tiệm cận mức điểm chuẩn tuyệt đối. Xu hướng này phản ánh cả nhu cầu nhân lực xã hội lẫn sự dịch chuyển trong lựa chọn của thí sinh, đồng thời dự báo những mùa tuyển sinh tiếp theo sẽ còn nhiều biến động khó lường.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: