Xử lý vi phạm Luật Đất đai: Chính quyền hứa rồi… để đó

(NB&CL) Hết đưa ra mốc tháng 10 rồi cuối tháng 12/2022, Đảng ủy và UBND xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội khẳng định sẽ xử lý dứt điểm hàng chục trường hợp vi phạm pháp luật khi xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên đến nay, gần như chẳng có công trình nào bị chính quyền xã, huyện xử lý.

Huyện, xã đồng tình cho công trình tồn tại trên đất nông nghiệp

Trước thời điểm năm 2018 hàng chục nghìn m2 đất nông nghiệp thuộc khu đất Soi Baza, xã Ninh Hiệp được nhiều hộ dân sử dụng, trong đó nhiều hộ dân sử dụng không đúng mục đích, thậm chí xây kho hàng, công trình kiên cố với diện tích lớn. Việc sử dụng này không những không bị xử lý dứt điểm mà còn được lãnh đạo UBND xã Ninh Hiệp hợp thức hóa bằng những hợp đồng cho thuê đất.

Thay vì xử lý các công trình vi phạm, ngày 27/3/2020, UBND huyện Gia Lâm ban hành Văn bản số 776/UBND-TN&MT về việc chấp thuận đơn giá để tiếp tục cho thuê đất tại vị trí A1 thuộc quỹ đất công do UBND xã Ninh Hiệp quản lý.

xu ly vi pham luat dat dai chinh quyen hua roi de do hinh 1

Theo đó, UBND huyện Gia Lâm chấp thuận giao UBND xã Ninh Hiệp tiếp tục ký hợp đồng cho các hộ gia đình, cá nhân thuê đất tại vị trí A1 để sử dụng theo hiện trạng. Với hướng dẫn “tuyệt đối không phát sinh công trình xây dựng trên đất”, văn bản này cho thấy UBND huyện và xã đang hợp thức hóa cho các công trình xây kiên cố, kho hàng hiện diện trên đất nông nghiệp.

Sau quá trình vào cuộc, ngày 14/6/2022, Thanh tra TP. Hà Nội có Văn bản số 2136/TTTP-P6 gửi UBND TP. Hà Nội, kiến nghị UBND TP. Hà Nội giao UBND huyện Gia Lâm tổ chức xử lý triệt để trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp; Chỉ đạo UBND xã Ninh Hiệp tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, vi phạm trong việc ký hợp đồng thuê đất, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất (xây dựng công trình trên đất nông nghiệp)...

Thanh tra TP đề nghị: “Chấm dứt việc cho các hộ (45 hộ) thuê đất (theo Văn bản số 776/UBND-TN&MT ngày 27/3/2020 của UBND huyện Gia Lâm) không đúng quy định tại Điều 132 Luật Đất đai năm 2013; tổ chức quản lý, sử dụng các diện tích đất trên theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt”.

Điều đáng chú ý, mặc dù UBND xã khẳng định, ông Lý Duy Cúc - một hộ dân thuê đất đã nộp đủ các khoản tiền thuê đất từ năm 2013 đến năm 2020 nhưng quá trình làm việc với Thanh tra thành phố, ngoài phiếu thu số PT80 với số tiền thuê đất của năm 2019 - 2020 thì các năm còn lại UBND xã Ninh Hiệp không cung cấp được các hóa đơn, chứng từ nào. Từ đó, Thanh tra thành phố đề nghị UBND huyện Gia Lâm, tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến tiền thuê đất nông nghiệp của hộ ông Cúc, xử lý theo quy định.

Ngày 13/7/2022, UBND TP. Hà Nội có Văn bản số 6808/VP-TNMT gửi Thanh tra thành phố; Sở TN&MT và UBND huyện Gia Lâm chấp thuận nội dung kiến nghị của Thanh tra thành phố tại Văn bản số 2136/TTTP-P6 ngày 14/6/2022. UBND thành phố yêu cầu UBND huyện Gia Lâm nghiêm túc thực hiện.

Vẫn điệp khúc hứa rồi để đó

Tháng 12/2022, UBND huyện Gia Lâm có văn bản trả lời báo chí do ông Trương Văn Học - Phó Chủ tịch UBND huyện ký. Nội dung văn bản cho thấy UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản, trong đó có văn bản số 2871/UBND-TNMT ngày 15/9/2022 về việc xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai và vi phạm trật tự xây dựng của hộ ông Lý Duy Cúc và 44 trường hợp vi phạm còn lại tại vị trí A1 khu Soi Baza, xã Ninh Hiệp.

Kết quả xử lý vi phạm cho thấy: “Tổng số hộ sử dụng đất tại vị trí A1 khu Soi Baza, xã Ninh Hiệp là 45 hộ gia đình, cá nhân (bao gồm cả hộ ông Lý Duy Cúc), trong đó có 23 hộ vi phạm có công trình trên đất, 22 hộ trồng cây hàng năm, cây lâu năm trên đất. Kết quả xử lý vi phạm: UBND xã Ninh Hiệp đã lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với 14/45 (hộ ông Lý Duy Cúc và 13 hộ gia đình có công trình trên đất), cụ thể:… Từ ngày 03/11/2022 đến ngày 10/11/2022, UBND huyện Gia Lâm đã ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 trường hợp có công trình vi phạm trên đất.

09 hộ có công trình là lán tạm sử dụng để trồng cây và chứa dụng cụ sản xuất. Các hộ đã có bản cam kết với UBND xã Ninh Hiệp với nội dung đề nghị: Cam kết tự tháo dỡ xong trước ngày 31/12/2022 (thời điểm các hộ thu hoạch xong nông sản trên đất)…

22 hộ gia đình trồng cây hàng năm, cây lâu năm, không có công trình trên đất, UBND xã Ninh Hiệp đã có thông báo yêu cầu các hộ thu dọn cây cối, bản của mặt bằng cho UBND xã trước ngày 31/12/2022.

Ngày 26/9/2022, Huyện ủy Gia Lâm có Thông báo số 732-TB/HU về kết luận của Thường trực Huyện ủy tại hội nghị giao ban tiến độ thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 19/7/2018 của Huyện ủy, Nghị quyết số 31-NQ/HU ngày 13/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Tại hội nghị giao ban tiến độ, Đảng ủy - UBND xã Ninh Hiệp đã cam kết hoàn thành khắc phục đối với 03 vị trí trong đó có vị trí Al xong trước ngày 31/12/2022”.

Văn bản trả lời của ông Trương Văn Học - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm không đề cập đến việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân UBND xã Ninh Hiệp có liên quan đến các tồn tại, vi phạm trong việc ký hợp đồng thuê đất, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất như chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội.

Khẳng định của UBND huyện Gia Lâm, của Đảng ủy và UBND xã Ninh Hiệp mạnh mẽ là thế nhưng đến giờ ngoài công trình của ông Cúc bị xử lý thì các công trình còn lại vẫn án binh bất động. Trước đó, thời điểm tháng 10/2022, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp cũng từng ra văn bản khẳng định sẽ xử lý dứt điểm các công trình trong tháng 10/2022.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục gửi tới bạn đọc những thông tin mới nhất.

Khắc Hạnh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: