Yên Phong (Bắc Ninh): Quyền sử dụng đất bị xâm phạm, chính quyền chậm trễ giải quyết?

(CLO) Dù đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, thế nhưng khi đất của người dân bị xâm phạm, chính quyền địa phương vẫn chậm trễ trong công tác giải quyết, dẫn đến đơn thư kéo dài khiến người dân bức xúc.

Vừa qua báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn thư kêu cứu của ông Nguyễn Văn Thắng (Yên Phong, Bắc Ninh) về việc gia đình ông bị hộ liền kề xây dựng trái phép trên phần đất gia đình ông đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ lâu. Tuy nhiên dù đã trình báo chính quyền địa phương nhiều lần nhưng không được giải quyết dứt điểm.

Quyền sử dụng đất bị xâm phạm?

Trong đơn kêu cứu, ông Thắng cho biết, ngày 6/12/2016 gia đình ông nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Đặng Văn Sơn thửa đất có Giấy chứng nhận số AB700139 do UBND huyện Yên Phong cấp ngày 13/4/2005. Sau khi nhận chuyển nhượng, gia đình ông đã được Văn phòng đăng ký đất đai (VPDKDĐ) tỉnh Bắc Ninh - Chi nhánh huyện Yên Phong xem xét giải quyết và đăng ký biến động chủ sử dụng đất cho gia đình theo quy định của pháp luật.

Giấy chứng nhận số AB700139 do UBND huyện Yên Phong cấp ngày 13/4/2005

Giấy chứng nhận số AB700139 do UBND huyện Yên Phong cấp ngày 13/4/2005

Ngày 27/4/2018, khi gia đình ông tiến hành xây dựng công trình trên đất thuộc quyền sử dụng của mình thì hộ liền kề là ông Nguyễn Xuân Hiệp có hành vi cho máy móc sang phá dỡ công trình; ông Hiệp cho rằng, phần diện tích đất này là của gia đình mình.

Ngày 25/5/2018, UBND xã Đông Tiến đã tiến hành lập biên bản làm việc, yêu cầu gia đình ông Thắng phải đình chỉ việc thi công xây dựng chờ giải quyết, và gia đình ông Thắng đã chấp hành yêu cầu trên của UBND xã Đông Tiến.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết,  ngày 2/7/2018, lợi dụng việc gia đình ông Thắng đi vắng, gia đình ông Hiệp đã có hành vi tháo dỡ tường rào ngăn cách đất giữa hai gia đình, đồng thời tiến hành dựng cột sắt, hàn tôn tấm trên diện tích đất thuộc quyền sử dụng của gia đình ông Thắng.

Sau khi biết thông tin, gia đình ông Thắng đã trình báo với UBND xã Đông Tiến, đề nghị xem xét, hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định.

Ngày 30/6/2018, UBND xã Đông Tiến lập biên bản làm việc yêu cầu ông Hiệp dừng việc thi công công trình và lắp đặt tôn trên phần diện tích đất của gia đình ông Thắng và tháo dỡ các tấm tôn đang lắp đặt trên phần diện tích đất của gia đình ông Thắng.

Thế nhưng, theo ông Thắng, đã nhiều lần gia đình ông đề nghị UBND xã Đông Tiến xem xét, xử lý và giải quyết hành vi vi phạm pháp luật của gia đình ông Hiệp, nhưng đã gần 1 năm trôi qua, sự việc không tiến triển.

Tìm hiểu được biết, sau khi nhận được đơn của gia đình ông Thắng đề nghị UBND xã Đông Tiến giải quyết tranh chấp, xử lý hành vi lấn chiếm đất đai của ông Nguyễn Xuân Hiệp đối với gia đình ông và đề nghị UBND xã tiến hành tháo dỡ hàng rào do ông Hiệp xây dựng trên phần đất của gia đình ông Thắng, UBND xã Đông Tiến đã có văn bản trả lời với nội dung: Đối với việc gia đình ông Hiệp xây dựng hàng rào tôn  trên phần đất đang tranh chấp UBND xã đã lập biên bản vi phạm hành chính, đình chỉ xây dựng và yêu cầu gia đình ông Hiệp tự tháo dỡ phần xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Thắng bên lô đất bị hộ liền kề xây dựng trái phép.

Ông Nguyễn Văn Thắng bên lô đất bị hộ liền kề xây dựng trái phép.

Ngày 13/9/2018, UBND xã phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, mời hai gia đình tiến hành hòa giải đồng thời yêu cầu gia đình ông Hiệp tự giác tháo dỡ phần xây dựng hàng rào tôn, trả lại hiện trạng ban đầu, chờ các cơ quan xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

Ngày 28/2/2019, UBND xã Đông Tiến có công văn đôn đốc, tiếp tục yêu cầu gia đình ông Hiệp tháo dỡ. Tuy nhiên đến nay gia đình ông Hiệp chưa tháo dỡ.

Tồn tại từ lịch sử…dân gánh hậu quả?

Ông Đào Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Đông Tiến cho biết: “Về nguồn gốc đất ở đây là đất bán trái thẩm quyền do tồn tại của lịch sử từ trước, khi tiến hành hợp thức mới đo hiện trạng sử dụng, đất bán trái thẩm quyền dẫn đến việc xác định mốc giới không chính xác. Đất của gia đình ông Thắng đã được cấp QSDĐ theo bản đồ quy hoạch, còn nhà ông Hiệp có 1 Quyết định của Huyện công nhận về việc mua đất của tập thể thôn, hiện nay đất được giao giữa hai bên bị chồng chéo lên nhau rất phức tạp”.

Ông Sơn cho biết thêm: Sau khi tiến hành kiểm tra, đo đạc xác minh các vị trí liên quan ngoài thực địa, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, các hồ sơ liền kề với ô đất của ông Thắng cũng như xác minh với cán bộ thôn, cán bộ chuyên môn xã Đông Tiến qua các thời kỳ đều khẳng định tại thực địa vị trí đất của ông Thắng và ông Hiệp, hiện nay bị thiếu khoảng 44m2; chiều phía tây thiếu khoảng 2,5m; chiều phía đông thiếu khoảng 1,9m, đang xảy ra tranh chấp với lý do ông Hiệp đề nghị UBND xã chuyển dịch mốc giới thiếu đất theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND huyện, còn ông Thắng đề nghị giao đất theo giấy chứng nhận QSDĐ số AB700193 do UBND huyện cấp ngày 13/4/2005. Tuy nhiên, hiện nay UBND xã Đông Tiến không còn quỹ đất để đền bù phần diện tích đất thiếu nên không thể xác định đo giao theo giấy chứng nhận QSDĐ số AB700193 và không thể dịch chuyển theo Quyết định 1445/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Phong.

Việc hai gia đình tranh chấp UBND xã đã báo cáo phòng TNMT và UBND huyện xem xét chỉ đạo giải quyết.

Như vậy, từ những tồn tại của lịch sử trong việc mua bán đất trái thẩm quyền, đo đạc mốc giới, hợp thực hóa và giao đất một cách chồng chéo đã dẫn đến hệ lụy tranh chấp đất đai. Tuy nhiên, đến nay các đơn vị liên quan vẫn chậm trễ trong việc giải quyết dẫn đến đơn thư kéo dài, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và công tác quản lý trên địa bàn.

Trước sự việc trên, đề nghị UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Phong, UBND xã Đông Tiến kiểm tra, xác minh, có hướng xử lý dứt điểm, tránh đơn thư khiếu kiện kéo dài.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Chí

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: