3 lần “căng não” giữ thai cho thai phụ bị mở cổ tử cung, nguy cơ vỡ ối sớm

(CLO) Bằng cách lập ra kế hoạch điều trị kịp thời, đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã thành công trong việc giữ thai nhi trong bụng mẹ thêm 5 tuần cho thai phụ bị mở tử cung, nguy cơ vỡ ối sớm ở tuần 22 thai kỳ.

Thai phụ nhập viện ở tuần thai thứ 22 trong tình trạng tử cung đã mở 3cm, ối phồng, nguy cơ vỡ ối sớm, tiên lượng mất con rất cao. “Không bao lâu nữa ối sẽ vỡ và người mẹ có nguy cơ mất con rất cao. Vào khoảnh khắc quyết định, chúng tôi đã nhanh chóng vạch ra một kế hoạch điều trị kỹ càng, với mục tiêu làm sao có thể giữ được thai nhi trong bụng mẹ lâu nhất có thể”, Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê - Bác sĩ cao cấp khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội chia sẻ.

Ekip bác sĩ khoa Sản, Bệnh viện Tâm Anh Hà Nội đã tiến hành khép cổ tử cung bằng phương pháp khâu vòng. Mặc dù tỷ lệ thành công được đánh giá là khá thấp do ối đã nằm ngoài tử cung, nhưng bằng sự tập trung và phối hợp nhịp nhàng, màng ối đã được đẩy vào trong và cổ tử cung đã khâu lại.

Tuy nhiên, hai ngày sau, thai phụ lại xuất hiện cơn gò. Cổ tử cung lại xóa mỏng, ối phồng ra ngoài, nếu không can thiệp kịp thời, chỉ cần thêm vài cơn gò, ối bị vỡ và thai sẽ sảy. Bác sĩ tiếp tục khâu vòng cổ tử cung lần hai, cũng giống như lần đầu, kỹ thuật này được thực hiện hoàn hảo. Cả ekip bác sĩ và người mẹ thở phào nhẹ nhõm. Thời gian 1 tuần, 2 tuần... 4 tuần trôi qua, hy vọng đã được thắp sáng dần.

Đến tuần thai thứ 26, thai phụ bất ngờ bị vỡ ối và chân thai nhi đã sa ra ngoài âm đạo. Nhưng bằng chuyên môn và sự tập trung cao độ, ekip bác sĩ một lần nữa thành công đưa đôi bàn chân xinh của bé trở lại vị trí an toàn. “Mỗi ngày được nằm thêm trong bụng mẹ bằng cả một tuần khi bé chào đời. Do đó, việc giữ bé trong bụng mẹ sẽ giúp tăng khả năng sống sót cho thai nhi”, Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê chia sẻ.

Trong suốt quá trình đó, nguy cơ nhiễm trùng của mẹ, chức năng sinh tồn của thai nhi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh giám sát vô cùng chặt chẽ.

Bác sĩ quyết định mổ lấy thai ở tuần 27 để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn.

Bác sĩ quyết định mổ lấy thai ở tuần 27 để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn.

Những ngày sau đó, sản phụ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nhiễm khuẩn. Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, sau khi hội chẩn với các bác sĩ khoa Sơ sinh, ekip bác sĩ quyết định mổ lấy thai lúc 27 tuần 3 ngày.

“Nhờ phối hợp với các bác sĩ, điều dưỡng khoa Sơ sinh đón bé ngay trong phòng sinh và chăm sóc đặc biệt, bé có thể tự thở, không có dấu hiệu nhiễm trùng, sức khỏe tiến triển tốt, hạn chế nguy cơ biến chứng thần kinh”, Thạc sĩ, Bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê chia sẻ.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Tố Như - Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, bé sinh non dưới 32 tuần sẽ được chăm sóc đặc biệt nhằm ngăn những biến chứng lên hệ thần kinh, kết hợp cùng gói chăm sóc điều dưỡng dự phòng xuất huyết não trong 72h đầu. Đặc biệt, trẻ được sử dụng phương pháp kangaroo sớm từ 30 tuần để tăng sự gắn bó mẹ con. Đồng thời, trẻ sẽ được tiêm phòng đúng lịch. Đây là điểm khác biệt so với nhiều trẻ sinh non khác, vì Bệnh viện Tâm Anh có trung tâm tiêm chủng riêng nên các mũi vắc xin dành cho trẻ sơ sinh được tiêm cho bé đầy đủ.

Với trẻ sinh non, các chương trình sàng lọc, tầm soát bất thường của mắt, phổi… được thực hiện kỹ càng hơn để không bỏ qua những dấu hiệu, nguy cơ bệnh lý. Sau khi ra viện, gia đình được hướng dẫn theo dõi những vấn đề như vàng da sơ sinh, tình trạng bú, hướng dẫn massage, hướng dẫn mẹ cho bé bú đúng - bú đủ, hướng dẫn cho mẹ có đủ nguồn sữa...

Để đảm bảo sự an toàn, trẻ sinh non sau khi rời bụng mẹ cần được áp dụng chế độ chăm sóc đặc biệt.

Để đảm bảo sự an toàn, trẻ sinh non sau khi rời bụng mẹ cần được áp dụng chế độ chăm sóc đặc biệt.

Không chỉ trẻ sinh non, tại Bệnh viện Tâm Anh, trẻ sơ sinh đều được sàng lọc sơ sinh. Đây là chương trình thăm khám, xét nghiệm nhằm phát hiện sớm các rối loạn có thể đe dọa tính mạng hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của trẻ như: dị tật tim bẩm sinh, suy giáp bẩm sinh, tăng sản bẩm sinh, G6PD thấp, sàng lọc thính lực…

Theo thống kê từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 15 triệu ca sinh non trên toàn cầu, 1 triệu trẻ trong số đó không may mắn vượt qua, chiếm tỷ lệ 34% nguyên nhân gây tử vong sơ sinh. Cùng với đó, mỗi năm Việt Nam có gần 2 triệu phụ nữ mang thai. Trong đó, gần 800 sản phụ tử vong, 15-20% có nguy cơ sảy thai trong 20 tuần đầu thai kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các tai biến sản khoa.

Tai biến sản khoa được xem là mối đe dọa lớn đến sức khỏe và tính mạng của sản phụ cũng như thai nhi. Tai biến sản khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào trong thai kỳ mà không tiên lượng trước được. Bất kỳ người mẹ nào cũng có nguy cơ đối diện với tai biến sản khoa.

Do đó, khi có kế hoạch mang thai, phụ nữ nên tìm hiểu và chuẩn bị mọi thứ một cách kỹ càng để trải qua qua hành trình mang thai nhẹ nhàng, an toàn nhất. Theo Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Giám đốc Trung tâm Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM: “Một trong số những điều cần chuẩn bị trước khi mang bầu đó là sức khỏe. Hai vợ chồng nên kiểm tra sức khỏe tổng quát đã sẵn sàng cho việc có em bé chưa. Trong đó, người vợ cần kiểm tra tình trạng tim mạch, huyết áp; siêu âm, xét nghiệm cổ tử cung; cần thử máu xem có thiếu máu hay không…”

“Lựa chọn đơn vị chăm sóc thai kỳ và sinh nở là việc vô cùng quan trọng. Không chỉ cần cơ sở vật chất đầy đủ, dịch vụ tốt nên lựa chọn nơi có đầy đủ máy móc hiện đại, có sự liên kết chặt chẽ với các chuyên khoa Nhi sơ sinh, tim mạch, nội tiết… để có thể phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các biến chứng thai kỳ, tầm soát sớm dị tật thai nhi, và chăm sóc nhi sơ sinh tốt nhất”, Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi nhấn mạnh.

Việc hạ sinh em bé an toàn chỉ mới là khởi đầu của cả một hành trình dài mà mẹ phải trải qua. Chăm sóc, nuôi dưỡng như thế nào để em bé được phát triển một cách toàn diện luôn là một thử thách lớn. Đặc biệt, với những trẻ sinh non thì quá trình này lại càng phức tạp hơn, bởi cơ thể trẻ sẽ rất mẫn cảm với ngay cả những loại bệnh thông thường như sốt xuất huyết, tay chân miệng, các bệnh liên quan đến đường hô hấp…

Event_1920x1080__1 (1)

Từ ngày 19/4 - 25/4/2021, Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh phối hợp cùng Báo điện tử VnExpress tổ chức Tuần tư vấn Sản, Nhi sơ sinh và Nhi khoa. Tại đây, tất cả những thắc mắc của độc giả về dấu hiệu mang thai sớm, phòng tránh tai biến sản khoa nguy hiểm, sinh con an toàn, chăm sóc trẻ sinh non, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đúng cách sẽ được các chuyên gia hàng đầu về Sản khoa, Nhi sơ sinh và Nhi khoa trực tiếp giải đáp. 

Độc giả có thể đặt câu hỏi tại đây để được các chuyên gia tư vấn.

HỆ THỐNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH

● Hà Nội: 108 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP.Hà Nội / Hotline: 1800 6858

● TP.HCM: 2B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM / Hotline: 0287 102 6789

PV

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: