Điểm nhấn quan trọng nhất trong đợt hiện đại hóa này là quyết định đặt mua thêm 5 tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumph từ Nga, một động thái nhằm củng cố vững chắc lá chắn bầu trời trước các mối đe dọa từ xa.
Việc bổ sung thêm 5 tổ hợp S-400 sẽ giúp Ấn Độ tăng gấp đôi kho vũ khí chiến lược này lên tổng cộng 10 tiểu đoàn. Quyết định mở rộng quy mô được đưa ra sau khi hệ thống này chứng minh hiệu quả vượt trội trong các cuộc đụng độ biên giới vào tháng 5/2025.
Trong một thông cáo chính thức, Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh rằng: "Hệ thống S-400 sẽ chống lại các phương tiện bay tầm xa của đối phương nhắm vào các khu vực quan trọng".
Thủ tướng Narendra Modi từng khẳng định hệ thống này mang lại "sức mạnh chưa từng có" cho năng lực quốc phòng của Ấn Độ. Tư lệnh Không quân Amar Preet Singh cũng gọi S-400 là một "bước ngoặt" giúp thay đổi hoàn toàn cục diện tác chiến. Trước đó, vào tháng 10/2018, New Delhi đã ký hợp đồng trị giá 5,43 tỷ USD để mua 5 tổ hợp S-400 đầu tiên.
Gói ngân sách 25 tỷ USD vừa được thông qua không chỉ tập trung vào S-400 mà còn bao gồm nhiều hạng mục quan trọng khác để thay thế các khí tài từ thời Liên xô. Quân đội Ấn Độ sẽ mua mới các máy bay vận tải để thay thế đội bay An-32 và Il-76 đã lạc hậu, đồng thời đầu tư vào hệ thống pháo binh, đạn xuyên giáp cho xe tăng và các hệ thống giám sát trên không cho lục quân.
Đặc biệt, một phần ngân sách sẽ được dùng để nâng cấp sâu và kéo dài niên hạn sử dụng cho dàn tiêm kích Su-30MKI, cùng với việc mua thêm các hệ thống phòng không Tunguska trị giá 47 triệu USD cho lục quân.
Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Ấn Độ hiện đứng thứ năm thế giới về chi tiêu quân sự và là nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai toàn cầu. Mặc dù hơn 60% kho vũ khí hiện tại của New Delhi có nguồn gốc từ Nga, nước này đang tích cực đa dạng hóa nhà cung cấp thông qua các thỏa thuận với Pháp, Mỹ, Israel và Đức.
Trong năm tài chính vừa qua, Ấn Độ đã lập kỷ lục khi phê duyệt tới 55 đề xuất mua sắm với tổng giá trị lên đến 71 tỷ USD. Sự kết hợp giữa việc duy trì đối tác chiến lược truyền thống với Nga và mở rộng hợp tác quốc tế cho thấy tham vọng của Ấn Độ trong việc tự chủ và hiện đại hóa quân đội ở mức độ cao nhất.