An Giang: Hiệu trưởng chỉ đạo kế toán lập chứng từ giả mạo rút tiền ngân sách

(NB&CL) Ông Danh Ngân với vai trò là Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2025 đã trực tiếp chỉ đạo kế toán giả mạo chứng từ kế toán, nâng khối lượng, giá trị sửa chữa, mua sắm để thanh toán khống hơn 1 tỷ đồng.

“Chế biến” sổ sách nhằm thanh toán khống

Thanh tra việc thực hiện pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đối với Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông, Thanh tra tỉnh An Giang đã chỉ ra những sai phạm nghiêm trọng trong thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính tại ngôi trường này. Tổng số tiền sai phạm là 1.304.137.714 đồng.
Cụ thể, giả mạo chứng từ sửa chữa máy tính, sân trường, phòng học, đường điện, nhà xe và nâng khối lượng sửa chữa một số hạng mục, số tiền 1.089.955.816 đồng.

Hiệu trưởng (ông Danh Ngân) chỉ đạo kế toán (ông Nguyễn Huy Cường) lập chứng từ giả mạo thanh toán khống các hạng mục công trình sửa chữa đồng thời là đơn vị thi công là vi phạm khoản 8 Điều 3 Luật PCTN năm 2018, khoản 4 Điều 29 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN. Số tiền thanh quyết toán chênh lệch có được (trong giai đoạn từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/6/2025), ông Danh Ngân và ông Nguyễn Huy Cường chia đôi để chi tiêu cho mục đích cá nhân. Tiếp đó, thanh quyết toán tiền khen thưởng học sinh giỏi nhất khối năm học 2023- 2024 vượt định mức, số tiền 2.600.000 đồng là vi phạm quy định của UBND tỉnh Kiên Giang về việc hỗ trợ tiền thưởng cho giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh.

Từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2024, ông Danh Ngân không trực tiếp giảng dạy trên lớp, nhưng đã nhận phụ cấp ưu đãi nhà giáo với tổng số tiền 48.472.830 đồng… Ông Nguyễn Huy Cường thanh toán công tác phí nhưng không kèm giấy đi đường với số tiền 5.290.000 đồng là vi phạm khoản 3 Điều 183 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015…

anh1.png
Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông chỉ đạo kế toán lập chứng từ giả mạo rút tiền ngân sách.

Về quản lý và sử dụng tài sản công, Thanh tra tỉnh An Giang xác định, Trường bỏ ngoài sổ sách 2 máy tính xách tay là vi phạm khoản 3 Điều 13 Luật Kế toán năm 2015.

Ngoài ra, Trường không thực hiện tự kiểm tra tài chính là chưa đúng quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”, khoản 1 Điều 19 Luật PCTN năm 2018; thực hiện công khai tài chính nhưng thiếu quyết định và biểu mẫu không đúng theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

Thanh tra tỉnh An Giang xác định, ông Danh Ngân với vai trò là Hiệu trưởng trường giai đoạn từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/6/2025 đã trực tiếp chỉ đạo kế toán giả mạo chứng từ kế toán, nâng khối lượng, giá trị sửa chữa, mua sắm để thanh toán khống với số tiền 1.089.955.816 đồng, trong đó đã nộp khôi phục dự toán năm 2025 số tiền 292.704.497 đồng.

anh2(1).jpg
Đoàn Thanh tra công bố kết luận thanh tra tại Trường Tiểu học và THCS Thạch Đông.

Số tiền còn lại 797.251.319 đồng: Ông Ngân chiếm đoạt số tiền 393.501.660 đồng, ông Ngân chia cho ông Cường 370.081.659 đồng, bà Thoa chiếm đoạt số tiền 33.668.000 đồng; ông Danh Ngân không trực tiếp giảng dạy nhưng chỉ đạo chi khống phụ cấp ưu đãi nhà giáo cho ông số tiền 48.472.830 đồng; ông Danh Ngân chiếm đoạt số tiền 65.860.000 đồng gồm: 31.050.000 đồng tiền hỗ trợ chi phí học tập năm học 2023-2024 và 34.810.000 đồng tiền thu học phí năm học 2024-2025.

Ông Danh Ngân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi cá nhân với tổng số tiền 507.834.490 đồng, có dấu hiệu vi phạm tội tham ô tài sản theo quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đối với bà Dương Thị Thoa, Kế toán Trường giai đoạn từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/9/2023 tham mưu giả mạo chứng từ kế toán, nâng khối lượng, giá trị sửa chữa, mua sắm với số tiền 57.088.000 đồng, trong đó: Bà Thoa đưa cho ông Ngân số tiền 23.420.000 đồng, cá nhân bà Thoa chiếm đoạt số tiền 33.668.000 đồng. Bà Thoa đã lợi dụng quyền hạn để vụ lợi cá nhân với tổng số tiền 33.668.000 đồng, có dấu hiệu vi phạm tội tham ô tài sản theo quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ông Nguyễn Huy Cường, Kế toán trường giai đoạn từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/6/2025 tham mưu giả mạo chứng từ kế toán, nâng khối lượng, giá trị sửa chữa, mua sắm số tiền 1.032.867.816 đồng, trong đó đã nộp khôi phục dự toán năm 2025 số tiền 292.704.497 đồng; số tiền còn lại 740.163.319 đồng: Ông Cường đưa cho ông Ngân số tiền 370.081.660 đồng, cá nhân ông Cường chiếm đoạt số tiền 370.081.659 đồng. Ông Cường đã lợi dụng quyền hạn để vụ lợi cá nhân với tổng số tiền 370.081.659 đồng, có dấu hiệu vi phạm tội tham ô tài sản theo quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 29/8/2025, ông Cường đã nộp số tiền sai phạm 360.000.000 đồng; ngày 8/9/2025, bà Thoa đã nộp số tiền sai phạm 33.668.000 đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Qua đó, Thanh tra tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra nhằm làm rõ những sai phạm của cá nhân trên.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: