Bài 2: Công ty Cổ phần Lộc Ninh có dấu hiệu “che giấu” sai phạm?

Trước đó, báo Nhà báo & Công luận đã thông tin đến bạn đọc sự việc, hàng chục căn nhà thấp tầng - liền kề thuộc dự án Khu đô thị Lộc Ninh Singashine (địa bàn thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) do Công ty Cổ phần Lộc Ninh làm chủ đầu tư ngang nhiên xây dựng trái phép, sai phép, phá vỡ quy hoạch nhưng chính quyền sở tại có dấu hiệu bao che không xử lý.

X

Video: Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại Khu nhà ở liền kề Lộc Ninh

Bài liên quan

Chương Mỹ (Hà Nội): Ngang nhiên xây dựng sai phép, trái phép, phá vỡ quy hoạch khu liền kề Lộc Ninh

Cụ thể, mỗi căn nhà liền kề tại dự án Lộc Ninh Singashine được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Lộc Ninh xây thô sau đó mới bàn giao đến khách hàng. Tuy nhiên, các cá nhân, doanh nghiệp sau khi nhận bàn giao đã tiến hành đập phá, sửa chữa, thay đổi kết cấu, biến tum thành tầng. Qua quan sát có thể thấy tình trạng này diễn ra một cách tràn lan nhưng không hề được xử lý.

Tại khu vực một số căn liền kề mới được xây dựng, chủ nhân của nó còn đập bỏ phần cổng vào phía trước, đổ sàn bê tông kiên cố, hoàn thiện lại thành một phần liền mạch với ngôi nhà.

bai 2 cong ty co phan loc ninh co dau hieu che giau sai pham hinh 1

Những căn nhà liền kề tại dự án Khu nhà ở liền kề Lộc Ninh do Công ty Cổ phần Lộc Ninh làm chủ đầu tư vi phạm trật tự xây dựng nhưng không được xử lý một cách kịp thời, quyết liệt.

Tại phần tum của căn nhà liền kề, các cá nhân, doanh nghiệp đã sửa chữa, biến tum thành tầng với khung sắt, mái tôn được hàn dựng vô cùng chắc chắn, kiên cố. Thậm chí có căn nhà còn được đổ mái bê tông cốt thép để hình thành lên tầng thứ 5 nhằm phục vụ mục đích riêng.

Trong quá trình ghi nhận nhiều ngày, phóng viên nhận thấy hàng chục căn nhà được các người thợ làm việc, thi công xây dựng một cách gấp rút để hoàn thiện. Trong khi đó, Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Lộc Ninh (có Ban Quản lý dự án), chính quyền sở tại là UBND thị trấn Chúc Sơn, UBND huyện Chương Mỹ không hề có bất kỳ động thái nào ngăn chặn những hành vi này.

bai 2 cong ty co phan loc ninh co dau hieu che giau sai pham hinh 2

Chủ nhân các căn nhà liền kề đã tự ý biến tum thành tầng, vi phạm trật tự xây dựng nhưng Chủ đầu tư lại chỉ "lập biên bản" rồi "để đấy".

Mới đây, UBND huyện Chương Mỹ đã có công văn số 1794/UBND-TTXDĐT phúc đáp phản ánh về sự việc nêu trên gửi báo Nhà báo & Công luận. Thông tin về dự án, UBND huyện Chương Mỹ cho biết, ngày 29/1/2011, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 629/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao 62.447m3 đất tại Cụm công nghiệp Ngọc Sơn cho Công ty Cổ phần Lộc Ninh thuê đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng.

Ngày 13/8/2012 UBND huyện Chương Mỹ ban hành Quyết định số 2119/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu văn phòng giao dịch, thương mại, giới thiệu sản phẩm và nhà ở. Trong đó khu nhà ở liền kề từ KL1 đến LK5; tầng cao trung bình 4,5 (tầng); hệ số sử dụng đất 4,5 (lần); mật độ xây dựng tùy diện tích từng lô: từ 70% đến 95%.

Vào ngày 7/6/2013, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 4082/UBND-SXD chấp thuận đầu tư Dự án Khu văn phòng giao dịch, thương mại, giới thiệu sản phẩm và nhà ở tại thị trấn Chúc Sơn. Trong đó các khu LK1 đến LK5 có mật độ xây dựng từ 80,7% đến 84,2%.

bai 2 cong ty co phan loc ninh co dau hieu che giau sai pham hinh 3

Vi phạm trật tự xây dựng diễn ra tràn lan, Chủ đầu tư thì luôn kêu khó trong xử lý, nhưng lại "che giấu" không báo cáo đến chính quyền.

Đến ngày 27/12/2013, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 7889/QĐ-UBND về việc cho Công ty Lộc Ninh chuyển mục đích sử dụng 25.180,8m3 đất tại Cụm công nghiệp Ngọc Sơn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu văn phòng giao dịch, thương mại, giới thiệu sản phẩm và nhà ở.

Và cho đến ngày 20/5/2014, UBND huyện Chương Mỹ cấp Giấy phép xây dựng số 107/GPXD đối với Khu nhà ở liền kề thuộc dự án Khu Văn phòng giao dịch thương mại và giới thiệu sản phẩm và nhà ở tại thị trấn Chúc Sơn. Trong đó, Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Lộc Ninh. Gồm các hạng mục: 183 nhà liền kề. Loại công trình: Nhà ở riêng lẻ. Vị trí xây dựng Lô đất số 05, 09 (hình thành 5 khu nhà ở liền kề).

Cũng theo Giấy phép xây dựng thì tổng diện tích sàn xây dựng là: 49.809,2m. Chiều cao công trình: 16,5 m. Trong đó: tầng 1: cao 3,6m. Các tầng 2,3,4: cao 3,3m; tầng tum cao 3,0m). Số tầng: 04 tầng + 01 tum.

bai 2 cong ty co phan loc ninh co dau hieu che giau sai pham hinh 4

Những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng diễn ra dai dẳng gần 5 năm qua.

UBND huyện Chương Mỹ cho biết, Công ty Cổ phần Lộc Ninh đã thi công xong 183 căn hộ và đã chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhân và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được 162/183 căn hộ. Hiện nay, dự án đang do doanh nghiệp này quản lý, chưa bàn giao cho chính quyền địa phương theo quy định.

Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại dự án này, UBND huyện Chương Mỹ cũng thừa nhận: Chủ đầu tư xây dựng xong phần thô các căn hộ theo Giấy phép và chuyển nhượng lại cho hộ gia đình, cá nhân, quá trình hoàn thiện một số hộ gia đình, cá nhân đã tự ý xây dựng cơi nới ngoài giấy phép được cấp (ra phần mật độ, thêm tầng...).

Đặc biệt, Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Lộc Ninh đã phát hiện lập Biên bản hiện trường ghi nhận các trường hợp xây dựng cơi nới qua các năm 2017 đến nay nhưng chưa thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền phối hợp xử lý.

bai 2 cong ty co phan loc ninh co dau hieu che giau sai pham hinh 5

Chính quyền địa phương có dấu hiệu buông lỏng kiểm tra, giám sát khiến vi phạm không được chặn đứng.

Qua thông tin từ UBND huyện Chương Mỹ có thể thấy, từ 2017 đến nay đã gần 5 năm, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng xây dựng tại Khu nhà ở liền kề Lộc Ninh (nằm trong dự án Khu Văn phòng giao dịch thương mại và giới thiệu sản phẩm và nhà ở tại thị trấn Chúc Sơn hay còn gọi là Khu đô thị Lộc Ninh Singashine) diễn ra tràn lan, dai dẳng nhưng Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Lộc Ninh lại có biểu hiện “che giấu” sai phạm.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên trước đó, ông Nguyễn Văn Lợi - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lộc Ninh đã viện lý do khó khăn: “Bên anh cũng đã đi lập biên bản, nhắc nhở nhưng nhiều trường hợp người ta trốn mất, có ký đâu, phức tạp lắm. Em cũng phải thông cảm vừa rồi 2 năm dịch bệnh, việc xử lý cũng phải từ từ”.

bai 2 cong ty co phan loc ninh co dau hieu che giau sai pham hinh 6

Những công trình đang đi vào hoàn thiện tại Khu nhà ở liền kề Lộc Ninh.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Canh - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn thì lại bày tỏ sự bức xúc với phóng viên khi cho rằng, chính việc Công ty Cổ phần Lộc Ninh không báo cáo về tình trạng vi phạm xây dựng mới dẫn đến hậu quả như ngày nay.

Cũng theo vị Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn, đến nay, cơ quan chức năng của huyện và thị trấn mới tiến hành lập biên bản được 3 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại Khu nhà ở liền kề Lộc Ninh, UBND thị trấn cũng đã có báo cáo gửi UBND huyện Chương Mỹ kiến nghị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với các trường hợp vi phạm còn lại, UBND thị trấn sẽ phối hợp với ban ngành chức năng của huyện và Chủ đầu tư vận động các hộ gia đình tự tháo dỡ. Sẽ từng bước thiết lập hồ sơ vi phạm, báo cáo UBND huyện để xử lý.

Trước những vi phạm nêu trên, kính đề nghị UBND huyện Chương Mỹ có chỉ đạo quyết liệt, làm rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư, xử lý dứt điểm vi phạm.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Lãng phí nguồn lực y tế, quyền lợi người bệnh bị bỏ ngỏ

Lãng phí nguồn lực y tế, quyền lợi người bệnh bị bỏ ngỏ

(NB&CL) Tự ý “gọt” tỷ lệ phân chia lợi nhuận đề án máy MRI làm Bệnh viện thất thoát hơn 3 tỷ đồng; chi sai phụ cấp hàng trăm triệu đồng; không hạch toán doanh thu nhà thuốc và “né” tiền thuê đất của quầy tạp hóa, căng tin... là những sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Bắc Ninh: Chính quyền "lên tiếng" hiện tượng xốp tại công trình cống Lỉnh

Bắc Ninh: Chính quyền "lên tiếng" hiện tượng xốp tại công trình cống Lỉnh

(CLO) Những hình ảnh, video được người dân ghi lại tại công trình xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh cho thấy bên trong một số hạng mục xuất hiện vật liệu giống xốp và bề mặt bê tông có dấu hiệu rỗ. Các hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, đặt ra nhiều băn khoăn về chất lượng công trình. 

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ

(CLO) Liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên), Cục Quản lý THADS, Bộ Tư pháp đã thực hiện việc tiếp nhận, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý thông tin, tổng hợp tình hình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 660/BC-BTP ngày 04/8/2026 và số 695/BC-BTP ngày 15/8/2026) trước thời hạn yêu cầu.

Đất công cho thuê không qua đấu giá, chi ngân sách thiếu minh bạch

Đất công cho thuê không qua đấu giá, chi ngân sách thiếu minh bạch

(NB&CL) Dù ghi nhận kết quả thu ngân sách ấn tượng, nhưng bức tranh quản lý tài chính tại UBND xã Ngọc Lâm (tỉnh Hưng Yên) lại bị phủ bóng bởi hàng loạt sai phạm. Từ việc hàng trăm hợp đồng đất công ích “bỏ quên” đấu giá, buông lỏng quản lý nguồn thu, cho đến những sai sót trong quyết toán đầu tư công và mua sắm thiết bị hàng trăm triệu đồng nhưng không có biên bản bàn giao.

Xã Hát Môn (TP Hà Nội): Dấu hiệu vi phạm tràn lan tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp?

Xã Hát Môn (TP Hà Nội): Dấu hiệu vi phạm tràn lan tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp?

(CLO) Tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp, xã Hát Môn, TP Hà Nội, nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy của các doanh nghiệp sản xuất đã tồn tại trong thời gian dài. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khi chưa đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, lãnh đạo tự ý “xẻo” đất rừng cho mục đích cá nhân

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, lãnh đạo tự ý “xẻo” đất rừng cho mục đích cá nhân

(NB&CL) Mặc dù được Nhà nước giao quản lý các diện tích rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận (tỉnh Lâm Đồng) lại để diện tích lớn lên tới gần 52 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. Nghiêm trọng hơn, những người đứng đầu doanh nghiệp này còn có hành vi tự ý tách hơn 5 ha đất công ra khỏi quy hoạch để sử dụng riêng cho mục đích cá nhân.

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư công tại các ban quản lý dự án Ninh Giang, Nam Sách và Tứ Minh

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư công tại các ban quản lý dự án Ninh Giang, Nam Sách và Tứ Minh

(NB&CL) Chỉ định thầu thiếu căn cứ, tính sai dự toán, thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn được chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu... là những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý vốn đầu tư công tại các Ban Quản lý dự án xã Ninh Giang, xã Nam Sách và phường Tứ Minh (TP. Hải Phòng).

Bắc Ninh: Doanh nghiệp "sốt ruột" chờ chính quyền xã báo cáo tỉnh

Bắc Ninh: Doanh nghiệp "sốt ruột" chờ chính quyền xã báo cáo tỉnh

(CLO) Theo đại diện Công ty TNHH Global Trade Investment, việc phải dừng trong thời gian dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh... Qua đó, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương sớm có hướng dẫn, hỗ trợ để thực hiện các thủ tục, điều kiện cần thiết sớm đưa nhà máy vào hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

(CLO) Liên quan đến kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng, Công ty TNHH Khách sạn du lịch Huy Hùng, tỉnh Thái Nguyên. Mới đây (05/08/2026) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương xem xét, giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 20/8/2026.

Quy hoạch chồng lấn, né quỹ môi trường… thất thu hơn 9,3 tỷ đồng

Quy hoạch chồng lấn, né quỹ môi trường… thất thu hơn 9,3 tỷ đồng

(NB&CL) Hàng chục dự án khai thác khoáng sản tại tỉnh Quảng Ngãi vi phạm nghĩa vụ tài chính, khai thác không đúng thiết kế, nợ đọng quỹ bảo vệ môi trường và bộc lộ nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý nhà nước. Các cơ quan chức năng của tỉnh này đã yêu cầu xử lý nghiêm và truy thu số tiền lớn nộp ngân sách nhà nước.

Công ty CP Nhựa Tuệ Minh ngang nhiên xây nhà xưởng trên đất lúa, chiếm dụng đất công

Công ty CP Nhựa Tuệ Minh ngang nhiên xây nhà xưởng trên đất lúa, chiếm dụng đất công

(NB&CL) Bất chấp việc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được bàn giao đất, Công ty Cổ phần Nhựa Tuệ Minh (xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) đã tự ý san lấp, đổ nền bê tông và xây dựng một phần công trình nhà xưởng trên hơn 3.600m2 đất nông nghiệp. Đáng chú ý, trong số này có tới hàng ngàn mét vuông đất công do Nhà nước quản lý bị doanh nghiệp ngang nhiên chiếm dụng.

Đưa tiểu thương vào dự án đang tồn tại vi phạm: Vì sao Sở Công Thương Hà Nội chưa làm rõ những băn khoăn?

Đưa tiểu thương vào dự án đang tồn tại vi phạm: Vì sao Sở Công Thương Hà Nội chưa làm rõ những băn khoăn?

(CLO) Mặc dù Dự án của HTX Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng từng bị xử lý vi phạm trật tự xây dựng và còn nhiều băn khoăn về điều kiện phòng cháy, chữa cháy, môi trường, Sở Công Thương Hà Nội vẫn tham mưu phương án di dời các hộ kinh doanh từ chợ cá tự phát Yên Sở vào đây. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về cơ sở đánh giá và quá trình tham mưu trước khi đề xuất UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương.

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

(CLO) Mặc dù đã đảm bảo các quy định của pháp luật từ bước chủ trương đầu tư đến Giấy phép xây dựng, thuê đất, thủ tục pháp lý về môi trường nhưng Công ty TNHH Global Trade Investment vẫn không nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân. Để nhà máy sớm đi vào vận hành chính thức, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sẽ là “liều thuốc” giúp người dân hiểu đúng về quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

(NB&CL) Hàng trăm triệu đồng từ nguồn thu đấu giá điểm giữ xe và tiền ký quỹ bến phà không được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Cùng với đó, nhiều công trình giao thông trên địa bàn bị phát hiện thiếu hụt khối lượng thi công thực tế, dẫn đến việc quyết toán thừa hàng trăm triệu đồng… Tất cả là những sai phạm nổi cộm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông đường bộ tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) gây bức xúc trong dư luận.

Cỡ chữ bài viết: