Bài 2: Hành trình đi tìm công lý của các cổ đông

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Quảng Nam giải quyết "siêu tốc" đơn của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc DIC Hội An – hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời, tạo cơ hội cho DIC Hội An phát hành cổ phiếu ra thị trường. Với niềm tin vào sự công tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương, cổ đông lại vác đơn cầu cứu cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam.

Phớt lờ kiến nghị của Viện KSND

Ngày 29/10/2018, Viện KSND tỉnh Quảng Nam đã có kiến nghị về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời gửi cho Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam. Trong đó nhấn mạnh, ngày 26/10/2018, Viện KSND tỉnh Quảng Nam nhận được quyết định số 01 ngày 24/10 của TAND tỉnh Quảng Nam về việc hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đã áp dụng tại quyết định số 01 ngày 19/10 trong vụ kiện đang được Tòa án giải quyết “Tranh chấp giữa cổ đông công ty với các thành viên HĐQT công ty”.

 Kiến nghị của VKSND tình Quảng Nam về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Theo quan điểm của Viện KSND tỉnh Quảng Nam: Tại biên bản làm việc ngày 21/9/2018, giữa HĐQT DIC Hội An và các cổ đông đã thống nhất các nội dung: ông Lê Quốc Kỳ Quang sở hữu 500.000 cổ phiếu, chiếm 17,15% tổng số cổ phần phổ thông; bà Phạm Thị Tuyết Mai sở hữu 446.100 cổ phiếu, chiếm 17% tổng số cổ phần phổ thông từ ngày 20/7/2018; ông Dương Ngọc Hải – đại diện theo ủy quyền Công ty cổ phần United Holdings sở hữu 400.000 cổ phiếu, chiếm 13,72% tổng số cổ phần phổ thông; tổ chức đại hội cổ đông bất thường; điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ… thống nhất bổ sung ông Lê Quốc Kỳ Quang là thành viên HĐQT của công ty, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của nhóm cổ đông.

Tuy nhiên sau khi mua cổ phần, ông Lê Quốc Kỳ Quang và các cổ đông khác không được DIC Hội An lập thủ tục vào sổ cổ đông, thực hiện việc niêm yết tại công ty và cả trên trang điện tử của công ty. Đồng thời trong danh sách các cổ đông được chào bán hơn 2,7 triệu cổ phần riêng lẻ kèm theo Nghị quyết số 26 ngày 5/10/2018 của HĐQT DIC Hội An thì các cổ đông là ông Lê Quốc Kỳ Quang, bà Phạm Thị Tuyết Mai và ông Dương Ngọc Hải không có tên.

Việc không thực hiện các nội dung đã thống nhất nêu trên của DIC Hội An là vi phạm quy định tại Điều 114, Điều 121 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Đã xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông là ông Lê Quốc Kỳ Quang, bà Phạm Thị Tuyết Mai và ông Dương Ngọc Hải.

Theo đó, Viện KSND cho rằng Quyết định số 01 ngày 19/10/2018 về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND tỉnh Quảng Nam “Cấm Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hội An và các thành viên HĐQT của công ty gồm các ông Trần Đình Lợi, Bùi Văn Sự, Trần Văn Việt, Trần Minh Toàn tạm dừng việc phát hành đợt cổ phiếu mới của công ty là đúng quy định của pháp luật”.

Để đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm minh, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Viện KSND tỉnh Quảng Nam kiến nghị TAND tỉnh Quảng Nam xem xét lại việc ra quyết định ngày 24/10/2018 về việc hủy bỏ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Vì quyết định ngày 19/10/2018 và quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngày 22/10 của TAND tỉnh Quảng Nam là đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, TAND tỉnh Quảng Nam đã không chấp nhận kiến nghị này của Viện KSND tình Quảng Nam.

Tạm dừng phát hành cổ phiếu DIC Hội An

Mặc dù phớt lờ kiến nghị “xem xét lại việc ra quyết định hủy bỏ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời” của Viện KSND tỉnh Quảng Nam, thế nhưng TAND tỉnh Quảng Nam lại bất ngờ có văn bản đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước tạm dừng xem xét hồ sơ phát hành cổ phiếu của DIC Hội An.

 TAND tỉnh Quảng Nam đề nghị tạm dừng xem xét hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của DIC Hội An

Cụ thể, ngày 30/10/2018, Thẩm phán Cao Thị Huyền - TAND tỉnh Quảng Nam đã ký Công văn số 02/CV-TA gửi cấp tốc cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, với nội dung: “TAND tỉnh Quảng Nam đang thụ lý vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 07/TB-TLVA ngày 26/10/2018 đối với nguyên đơn là ông Lê Quốc Kỳ Quang và bị đơn là các thành viên HĐQT của DIC Hội An về việc “Tranh chấp giữa các cổ đông với các thành viên HĐQT”.

Tuy nhiên, hiện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An lại đang tiến hành thủ tục để phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo Nghị quyết số 10 ngày 7/4/2018 của Đại hội cổ đông và Nghị quyết số 26 ngày 5/10/2018 của HĐQT DIC Hội An. Nên để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện và các cổ đông của DIC Hội An, TAND tỉnh Quảng Nam đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước tạm dừng việc xem xét hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của DIC Hội An để đảm bảo việc giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết liệt hơn, TAND tỉnh Quảng Nam còn đề nghi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thu hồi các văn bản, thủ tục liên quan đến việc cho phép phát hành cổ phiếu đến khi có phán quyết có hiệu lực của Tòa án nếu Ủy ban chứng khoán lỡ chấp thuận hồ sơ xin phát hành cổ phiếu DIC Hội An.

Động thái ngăn chặn quyết liệt này của TAND tỉnh Quảng Nam lại trở nên bất thường khi trước đó một ngày, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản cho phép DIC Hội An bán cổ phiếu riêng lẻ. Và lập tức ngay sau đó, ông Trần Đình Lợi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc DIC Hội An đã công khai thông báo chào bán cổ phiếu trên sàn.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các cổ đông chiến lược đang nắm giữ gần 60% cổ phần chi phối tại DIC Hội An, ông Lê Quốc Kỳ Quang liên tiếp có đơn xin ngăn chặn việc phát hành bán cổ phiếu riêng lẻ của DIC Hội An gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, đề nghị cơ quan này thực hiện ngay biện pháp thu hồi các thủ tục cho phép phát hành cổ phiếu riêng lẻ của DIC Hội An.

Ngoài ra, cổ đông cũng đã có đơn đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam không cho DIC Hội An điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp, dừng việc xem xét thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của DIC Hội An… cho đến khi có quyết định của tòa án.

Thanh Hải

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: