Bài 2: Lãnh đạo phường Phù Khê “phớt lờ” kiến nghị của VKSND tỉnh Bắc Ninh?

(CLO) Sau khi nhận đơn tố giác tội phạm của công dân về vi phạm đất đai tại xứ đồng Cầu Chấu, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có Kiến nghị xử lý nghiêm, trả lại nguyên trạng, đúng mục đích sử dụng đất nhưng dường như lãnh đạo UBND phường Phù Khê đã “phớt lờ” Kiến nghị này.

Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin về đơn thư của ông Lê Văn Quyền (trú tại Khu Đông, phường Phù Khê - trước là xã Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Ông Quyền phản ánh, cán bộ thôn Phù Khê Đông là bà Nguyễn Thị Dược (nguyên Bí thư Chi bộ) và ông Lê Văn Hân (nguyên trưởng thôn) được sự “hậu thuẫn" của Đảng ủy, UBND phường Phù Khê trong đó đứng đầu UBND phường là ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch phường đã tự ý chia 5000m2 đất nông nghiệp tại xứ đồng Cầu Chấu cho khoảng 40 hộ dân thuộc thôn Phù Khê Đông (nay là Khu Đông) trái thẩm quyền.

bai 2 lanh dao phuong phu khe phot lo kien nghi cua vksnd tinh bac ninh hinh 1

Trụ sở UBND phường Phù Khê chỉ cách khu đất hơn 5000m2 thuộc xứ đồng Cầu Chấu vài bước chân nhưng việc ngăn chặn, xử lý vi phạm lại bị buông lỏng.

Bài liên quan

UBND phường Phù Khê "hậu thuẫn" phân lô đất nông nghiệp, lập chợ buôn bán gỗ trái phép?

Qua hồ sơ phóng viên thu thập được, ngày 9/4/2021, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh (VKSND tỉnh Bắc Ninh) đã có kiến nghị “Áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm trong việc quản lý đất đai tại thôn Đông, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn” – Công văn số 10/KN-VKS-P1 do ông Đoàn Anh Phương – Phó Viện trưởng ký.

Theo VKSND tỉnh Bắc Ninh, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, chính quyền thôn Đông và xã Phù Khê (nay là phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã có những thiếu sót trong hoạt động quản lý đất đai để cho người dân có những hành vi vi phạm dẫn đến khiếu kiện.

Cụ thể, VKSND tỉnh Bắc Ninh cho biết, khu xứ đồng Cầu Chấu thuộc thôn Đông (xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn) có nguồn gốc là đất nông nghiệp (LUC). Đến nay vẫn thuộc quản lý của nhà nước và chưa có quyết định về việc giao đất hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

bai 2 lanh dao phuong phu khe phot lo kien nghi cua vksnd tinh bac ninh hinh 2

Người dân chung nhau đóng tiền để làm đường, cống thoát nước tại xứ đồng Cầu Chấu. Sau đó là xây dựng nhà cao tầng kiên cố.

Hiện nay, khu đồng Cầu Chấu đã có kế hoạch sử dụng đất và được quy hoạch sử dụng đất vào dự án “Xây dựng hạ tầng khu nhà ở tạo vốn hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 277 và hạ tầng kỹ thuật khu đồng Bèo thuộc xã Phù Khê, TX Từ Sơn, Bắc Ninh” của Công ty TNHH Đại An, cụ thể được quy hoạch thành bãi đỗ xe và đất công trình công cộng, tuy nhiên chưa có quyết định thu hồi, chưa lập phương án giải phóng mặt bằng.

Tổng diện tích đất tại khu vực đồng Cầu Chấu là 5.175,6 m2 được phân phân tách thành 02 phần riêng biệt là phần các lều lán phía bên ngoài và phần đất trống, lều lán phía bên trong.

VKSND tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, do cách đây khoảng 10 năm đất khu vực đồng Cầu Chấu không canh tác được vì không có mương dẫn nước tưới tiêu, ô nhiễm nước do nước thải nên các hộ dân có ruộng giáp đường bê tông (phần bên ngoài) đã tự ý tân đất, dựng lều lán tạm trên diện tích đất ruộng được giao để bày bán gỗ.

bai 2 lanh dao phuong phu khe phot lo kien nghi cua vksnd tinh bac ninh hinh 3

Chợ gỗ trái phép tại xứ đồng Cầu Chấu được lập, buôn bán sầm uất suốt từ 2019 đến nay.

Đến khoảng cuối năm 2018 đầu năm 2019 các hộ dân có ruộng do không có đường vào và không có mương dẫn nước nên không thể sử dụng đất ruộng này để làm nông nghiệp nên đã đề nghị lãnh đạo UBND xã Phù Khê cho tân tạo, chia lại sử dụng tránh lãng phí.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND xã Phù Khê không đồng ý vì không có thẩm quyền cấp đất cho các hộ dân. Nhưng sau đó các hộ dân có đất ruộng tại phía bên trong tự trao đổi, tiến hành họp bàn với nhau thống nhất, thỏa thuận góp tiền mỗi hộ nộp 40.000.000 đồng để làm đường bê tông đi vào và cử người đứng ra thu tiền, thuê người thi công tân lấp đất, làm đường...

Sau khi làm đường xong, các hộ dân tiến hành phân lô cho các hộ dân có ruộng. Sau khi các hộ dân chia lô, một số hộ dân có xây dựng các công trình trên đất, chính quyền thôn Đông và UBND xã Phù Khê có cử cán bộ ra giải thích, nhắc nhở, yêu cầu dỡ bỏ nhưng nhiều hộ dân không chấp hành.

Từ sự việc nêu trên, VKSND tỉnh Bắc Ninh kết luận: UBND xã Phù Khê là cấp có thẩm quyền trong quản lý đất đai đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý không có những biện pháp kiên quyết để chấm dứt vi phạm dẫn đến khiếu kiện.

bai 2 lanh dao phuong phu khe phot lo kien nghi cua vksnd tinh bac ninh hinh 4

Mặt trong khu đất của xứ đồng Cầu Chấu được phân lô mỗi lô khoảng 100m2. Sau đó, nhiều hộ dân mua đi bán lại, xây nhà ở, nhà xưởng.

Trong Công văn số 10/KN-VKS-P1, VKSND tỉnh Bắc Ninh đã kiến nghị lãnh đạo UBND xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh các nội dung: Thứ nhất, khẩn trương có các biện pháp để trả lại nguyên trạng, đúng mục đích sử dụng đất tại khu vực đồng Cầu Chấu.

Thứ hai, trả lời bằng văn bản kết quả thực hiện Kiến nghị cho VKSND tỉnh Bắc Ninh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị.

Có thể thấy, khi nhận được đơn thư của công dân, qua quá trình nghiên cứu, VKSND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản kiến nghị về việc xử lý vi phạm. Nhưng từ thực tế phóng viên ghi nhận được thì dường như lãnh đạo UBND phường Phù Khê – đứng đầu là ông Nguyễn Văn Hùng đã “phớt lờ” kiến nghị này bởi những vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xứ đồng Cầu Chấu vẫn “chềnh ềnh” mà không bị xử lý quyết liệt.

Thậm chí, trong suốt một thời gian dài, hàng chục kiot buôn bán gỗ mọc lên tại xứ đồng Cầu Chấu vẫn kinh doanh sầm uất mà không gặp bất kỳ trở ngại nào?

bai 2 lanh dao phuong phu khe phot lo kien nghi cua vksnd tinh bac ninh hinh 5

Ông Lê Văn Quyền cho rằng với 5.000m2 đất nông nghiệp đồng Cầu Chấu, nguyên Bí thư Chi bộ Khu Đông là bà Nguyễn Thị Dược cùng Trưởng khu (trước là thôn - PV) Lê Văn Hân cùng một số lãnh đạo phường Phù Khê đã chia được khoảng 40 lô đất. Mỗi lô khoảng 100m2 được bán với giá khoảng 800 triệu đồng, ước tính thu về 32 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND phường Phù Khê cho biết, đối với vi phạm đất đai, xây dựng trái phép tại xứ đồng Cầu Chấu, UBND thành phố Từ Sơn đã cử Tổ Công tác do Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng các phòng, ban gồm: Tư pháp, Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát và Văn phòng UBND thành phố xuống "hướng dẫn" UBND phường thiết lập hồ sơ, sau đó sẽ có kiến nghị UBND TP Từ Sơn ra quyết định cưỡng chế những hộ dân vi phạm.

Lý giải về việc "chậm trễ" trong xử lý vi phạm đất đai, xây dựng tại xứ đồng Cầu Chấu, vị Chủ tịch UBND phường Phù Khê cho rằng vi phạm đã kéo dài, có hộ dân "ỷ lại" mình là thương binh nên xây nhà trái phép, rất khó xử lý.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng cùng cán bộ địa chính là ông Nguyễn Văn Hoàn luôn miệng khẳng định không đứng ra chia đất hay thu tiền của các hộ dân tại xứ đồng Cầu Chấu.

Phóng viên cũng đề nghị UBND phường cung cấp một số biên bản kiểm tra, xử lý vi phạm, các thông báo gửi đến các hộ dân vi phạm yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm tại xứ đồng Cầu Chấu. Cán bộ địa chính Nguyễn Văn Hoàn "hứa hẹn" sẽ cung cấp sau nhưng đến nay vẫn "bặt vô âm tín".

Theo phóng viên nắm được, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Từ Sơn cũng đã vào cuộc để làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong thực hiệm nhiệm vụ quản lý đất đai và xử lý vi phạm đất đai tại xứ đồng Cầu Chấu.

Xử lý trách nhiệm của lãnh đạo phường Phù Khê; trách nhiệm của các cán bộ, lãnh đạo UBND TP Từ Sơn ra sao? Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc ở kỳ tiếp theo.

Mời bạn đọc xem video: Bức xúc của người dân trong việc "chia chác" đất nông nghiệp tại xứ đồng Cầu Chấu

X

Quốc Trần

Xem thêm

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng khu đất B2 tại Khu đô thị mới Yên Hòa nhiều năm chưa triển khai xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khẳng định dự án UDIC TOWER không chậm tiến độ do mới được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2025. Doanh nghiệp cũng cam kết đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công công trình.

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

(NB&CL) Công tác chuẩn bị đầu tư thiếu sát sao, thi công chậm tiến độ, lập dự toán sai định mức dẫn đến kiến nghị giảm trừ hơn 8,8 tỷ đồng và “quên” nộp thuế hàng trăm triệu đồng là những sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh Lào Cai chỉ rõ tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bảo Thắng.

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Cỡ chữ bài viết: