Bài 2: “Núp bóng” hợp đồng kinh tế, lập bãi xe trái phép trên hành lang bảo vệ công trình thủy lợi!

(CLO) Bằng “hợp đồng kinh tế” với chính người trong Công ty của mình, Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đã đem hàng nghìn mét vuông đất hành lang bảo vệ công trình thủy lợi – kênh Ngoài Xuân Quan cho thuê để lập bãi trông giữ xe trái phép.

Bãi xe không phép trên hành lang bảo vệ công trình thủy lợi

Như trước đó báo Nhà báo và Công luận đã thông tin đến bạn đọc về tình trạng lấn chiếm, xâm phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi tại khu vực hành lang bảo vệ công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải thuộc địa phận 2 xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) và xã Xuân Quan (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

bai 2 nup bong hop dong kinh te lap bai xe trai phep tren hanh lang bao ve cong trinh thuy loi hinh 1

Tình trạng lấn chiếm, xâm phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải tại khu vực xã Xuân Quan để sản xuất hoa, cây cảnh, cây giống diễn ra suốt thời gian qua.

Bài liên quan

Ngang nhiên lấn chiếm, xâm phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải

Theo đó, lợi dụng việc thuận lợi từ con đường vào khu du lịch làng nghề Bát Tràng, một số cá nhân, tổ chức đã tiến hành chiếm dụng đất, sản xuất giống cây trồng, buôn bán cây cảnh cho đến những điểm kinh doanh cà phê.

Đặc biệt là hai bãi xe có diện tích từ hàng trăm đến cả nghìn mét vuông nằm “chềnh ềnh”, hoạt động ngang nhiên suốt ngày đêm đã khiến cảnh quan nơi đây trở lên nhếch nhác. Trong đó, bãi xe do ông Nguyễn Văn Hanh làm chủ (địa phận xã Bát Tràng) có quy mô rộng đến hàng nghìn mét vuông, mặc dù đã bị yêu cầu tháo dỡ, trả lại nguyên trạng nhưng cho đến nay vẫn đang hoạt động thu lợi bất hợp pháp.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 6/3/2017, Khu dân cư thôn 5 đã có văn bản số 03/CVDC đề xuất UBND xã Bát Tràng và Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (Công ty Bắc Hưng Hải) bố trí bãi gửi xe trên lưu không bờ kênh Ngoài Xuân Quan nhằm phục vụ khách tham quan du lịch, giải quyết ách tắc giao thông. Cùng với đó là chống người dân không đổ phế thải làm mất cảnh quan. Đặc biệt là việc giữ mặt bằng sạch để thực hiện đầu tư dự án giai đoạn tiếp theo.

bai 2 nup bong hop dong kinh te lap bai xe trai phep tren hanh lang bao ve cong trinh thuy loi hinh 2

Sử dụng đất hành lang bảo vệ công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải để kinh doanh trái phép.

Dựa vào văn bản nêu trên, ngày 1/10/2017, Công ty Bắc Hưng Hải đã ký hợp đồng kinh tế số 08/2018/HĐKT với ông Nguyễn Văn Hanh (ông Hanh lại chính là cán bộ đang làm việc tại Công ty Bắc Hưng Hải) về việc sử dụng sân bê tông kênh Ngoài và nhà quản lý đập chắn cát Xuân Quan để làm bãi tập kết vật liệu phòng chống lụt bão, kết hợp làm bãi trông giữ xe ô tô và làm văn phòng Ban Quản lý bãi xe.

Theo ông Nguyễn Gia Thành – Phó Giám đốc Công ty Bắc Hưng Hải cho biết, việc Công ty ký hợp đồng hợp tác kinh tế để ông Nguyễn Văn Hanh làm bãi xe không xin phép, không có sự đồng ý về chủ trương của cơ quan cấp trên là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Như vậy, có thể thấy rằng, việc Công ty Bắc Hưng Hải ký hợp đồng hợp tác kinh tế dường như là hợp thức hóa cho việc “xẻ thịt” đất công, cho thuê trái phép thu lợi. Mặt khác, việc lập bãi trông giữ xe không được cơ quan có thẩm quyền cho phép – không có giấy phép, không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy là trái với quy định của pháp luật.

bai 2 nup bong hop dong kinh te lap bai xe trai phep tren hanh lang bao ve cong trinh thuy loi hinh 3

Bãi xe do Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt lập lên trái phép mặc dù đã bị UBND xã Xuân Quan tháo dỡ, yêu cầu chấm dứt hoạt động trước đó nhưng lại tái diễn vi phạm.

"Chây ì" trả lại mặt bằng

Được biết, ngày 31/3/2022, Công ty Bắc Hưng Hải đã có Quyết định số 100/QĐ-BHH về việc chấm dứt hợp đồng kinh tế số 08/2018/HĐKT đối với ông Nguyễn Văn Hanh, nêu rõ: Chấm dứt hoạt động của bãi trông giữ xe ô tô tại sân beton thượng lưu bờ tả kênh Ngoài Xuân Quan và chấm dứt việc cho thuê nhà quản lý đập chắn cát từ ngày 1/7/2022.

Giao ông Nguyễn Gia Thành – Phó Giám đốc Công ty (phụ trách trạm quản lý công trình Xuân Quan) cùng trạm quản lý công trình Xuân Quan làm việc với ông Nguyễn Văn Hanh thu dọn tài sản để trả lại mặt bằng cho Công ty Bắc Hưng Hải phục vụ việc đầu dư dự án Sữa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải – giai đoạn 2. Việc bàn giao phải xong trước ngày 31/7/2022.

bai 2 nup bong hop dong kinh te lap bai xe trai phep tren hanh lang bao ve cong trinh thuy loi hinh 4

Đây là hình ảnh bãi xe hoạt động trái phép trên hành lang bảo vệ công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải địa phận xã Bát Tràng của ông Nguyễn Văn Hanh - từng là cán bộ của Công ty Bắc Hưng Hải.

Tiếp đó, đến ngày 12/7/2022, Công ty Bắc Hưng Hải có Thông báo số 283/TB-BHH về việc chấm dứt hoạt động bãi trông giữ xe ô tô kênh Ngoài Xuân Quan. Thông báo nêu rõ: Hiện nay Bộ NN&PTNT đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải – giải đoạn 2 tại quyết định số 3276/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021. Để chuẩn bị mặt bằng thực hiện dự án, Công ty Bắc Hưng Hải thông báo:

Bãi trông giữ xe ô tô trên sân beton kênh Ngoài Xuân Quan thuộc địa phận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội chấm dứt hoạt động kể từ ngày 01/07/2022.

Thời gian để chủ thuê bãi xe thu dọn tài sản để trả lại mặt bằng sân beton xong trước ngày 31/7/2022.

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH2017/QH14 ngày 19/6/2017, đề nghị UBND xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội phối hợp cùng Trạm QLCT Xuân Quan, Công ty Bắc Hưng Hải quản lý, bảo vệ mặt bằng bờ tả kênh Ngoài theo các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi.

bai 2 nup bong hop dong kinh te lap bai xe trai phep tren hanh lang bao ve cong trinh thuy loi hinh 5

Không chỉ là nơi trông giữ cả trăm chiếc ô tô, thu tiền mỗi tháng khoảng 600 nghìn đồng/1 ô tô. Nơi đây còn là điểm bốc dỡ hàng hóa của xe tải.

Với mục đích là “giữ mặt bằng sạch để thực hiện đầu tư dự án giai đoạn tiếp theo”, tuy nhiên, đã 07 tháng trôi qua từ ngày Công ty Bắc Hưng Hải chấm dứt hợp đồng kinh tế số 08/2018/HĐKT; 03 tháng kể từ thông báo chấm dứt hoạt động bãi trông giữ xe. Ông Nguyễn Văn Hanh – là cán bộ của Công ty Bắc Hưng Hải (nay đã nghỉ hưu) vẫn ngang nhiên cho trông giữ xe trái phép, thu lợi mỗi tháng cả trăm triệu đồng.

Tại buổi làm việc với phóng viên, khi được hỏi về việc: Tại sao Công ty Bắc Hưng Hải đã có quyết định chấm dứt hợp đồng kinh tế, chấm dứt việc trông giữ xe nhưng đã nhiều tháng trôi qua, ông Nguyễn Văn Hanh lại không hoàn trả mặt bằng? ông Nguyễn Gia Thành - Phó Giám đốc Công ty Bắc Hưng Hải “lý giải”: “Có thể do ông Hanh đã ký cho người gửi xe thuê cả năm nên chưa thanh lý được hợp đồng”.

Sau đó, vị Phó Giám đốc Công ty Bắc Hưng Hải có cung cấp 2 văn bản được ký vào ngày 7/10/2022: Số 459/CV-BHH gửi UBND xã Bát Tràng, số 460/CV-BHH gửi UBND xã Xuân Quan; trong đó, đề nghị UBND 2 xã này đôn đốc giải tỏa vi phạm theo như phản ánh của báo Nhà báo và Công luận trước đó.

Cũng theo ông Nguyễn Gia Thành, thời gian tới, nếu cá nhân ông Nguyễn Văn Hanh không tự giải tỏa bãi xe, UBND các xã không có động thái quyết liệt xử lý vi phạm theo đề nghị của Công ty Bắc Hưng Hải thì Công ty sẽ có văn bản gửi UBND huyện Gia Lâm, UBND huyện Văn Giang, Sở NN&PTNT các tỉnh để có chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm.

bai 2 nup bong hop dong kinh te lap bai xe trai phep tren hanh lang bao ve cong trinh thuy loi hinh 6

Ông Nguyễn Văn Hanh có thể thu lợi từ vài chục đến cả trăm triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động của bãi xe trái phép này.

Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận, tại khu vực xã Xuân Quan, theo ghi nhận của phóng viên, nhà hàng nổi The Deck đã bị UBND xã Xuân Quan yêu cầu di dời. Ông Lê Quý Đôn – Bí thư, Chủ tịch UBND xã Xuân Quan cho biết, đối với bãi xe do Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt lập lên trái phép và các quán cà phê, điểm vi phạm khác sau khi có phản ánh của báo đã cử cán bộ đi kiểm tra, yêu cầu các tổ chức, cá nhân vi phạm tự tháo dỡ, nếu không sẽ cưỡng chế theo quy định.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đến nay bãi xe do Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt lập lên trái phép và các quán cà phê, điểm trưng bày cây cảnh, sản xuất giống cây trồng vẫn hoạt động bình thường như chưa hề có chỉ đạo.

Trước những vi phạm nêu trên, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Gia Lâm, UBND huyện Văn Giang chỉ đạo xử lý kịp thời, tránh gây bức xúc trong dư luận.

Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận, ngày 14/10/2022, UBND tỉnh Hưng Yên đã có Công văn số 2743/UBND-KT2 về việc xác minh, xử lý nội dung phản ánh của báo chí về vi phạm hành lang Bắc Hưng Hải.

Trong Công văn, UBND tỉnh Hưng Yên giao UBND huyện Văn Giang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về các vi phạm lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật (nếu có); báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết và phúc đáp báo Nhà báo và Công luận.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: