Bài 6: Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn 'hứa' xử lý nghiêm sai phạm!

(CLO) Liên quan đến những vi phạm về đất đai, xây dựng trái phép trên đất rừng địa bàn xã Quảng Lạc, Mai Pha và phường Chi Lăng (thành phố Lạng Sơn), ông Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn 'hứa' sẽ xử lý nghiêm sai phạm, không bao che.

Vừa qua, báo Nhà báo và Công luận đã thông tin đến bạn đọc, trên địa bàn các xã Mai Pha, Quảng Lạc và phường Chi Lăng từ nhiều năm qua diễn ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép trên đất rừng.

Điển hình là: Khu sinh thái Dunals - Dunals Riverside tại xã Mai Pha (Cơ sở kinh doanh của bà Ngô Thị Nam - trú tại khối 4 phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn); cơ sở kinh doanh Cỏ Lạc Tiên (xã Quảng Lạc); Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn (phường Chi Lăng).

Những sai phạm về đất đai, xây dựng của các khu sinh thái, doanh nghiệp nêu trên diễn ra nhiều năm, phức tạp nhưng chính quyền địa phương có dấu hiệu buông lỏng quản lý, xử lý thiếu quyết liệt, gây bức xúc trong dư luận.

bai 6 chu tich ubnd thanh pho lang son hua xu ly nghiem sai pham hinh 1

Khu sinh thái Dunals - Dunals Riverside tại xã Mai Pha (Cơ sở kinh doanh của bà Ngô Thị Nam - trú tại khối 4 phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) với hàng chục hạng mục xây dựng trái phép, đi vào kinh doanh suốt nhiều năm qua.

Bài liên quan

TP. Lạng Sơn: Ngang nhiên “xẻ thịt” đất rừng, xây dựng trái phép trên quy mô lớn!

Bài 2: Qua hơn 2 năm, chính quyền vẫn “loay hoay” xử lý, xử phạt vi phạm trên đất rừng?

Bài 3: Công ty CP sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn coi thường pháp luật, "ngang nhiên" xây dựng không phép!

Bài 4: Cỏ Lạc Tiên “chây ì” khắc phục vi phạm, lãnh đạo xã Quảng Lạc có dấu hiệu “bao che”!

Bài 5: Bao giờ chính quyền thành phố Lạng Sơn xử lý được vi phạm tại Khu sinh thái Dunals?

Xử lý kiến nghị về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn

Liên quan đến sai phạm của Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn khi xây dựng không phép hàng nghìn mét vuông nhà xưởng kiên cố, nhà tập thể công nhân viên và một số công trình không có giấy phép tại khu mỏ đá Bản Lỏng, đường Trần Quang Khải 2, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn. Trước đó, ông Dương Công Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn cho biết, UBND TP Lạng Sơn đã kiểm tra và có báo cáo đến UBND tỉnh Lạng Sơn. Sau khi UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo thì UBND TP Lạng Sơn sẽ chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 3396/VP-KT ngày 4/7/2024 về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn xử phạt vi phạm hành chính đối với các công trình xây dựng của Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn trên địa bàn phường Chi Lăng.

Công văn gửi Sở Xây dựng và UBND thành phố Lạng Sơn nêu rõ: Xem xét Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 19/01/2024 của UBND thành phố Lạng Sơn xin ý kiến về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các công trình xây dựng của Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn trên địa bàn phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu, xử lý kiến nghị của UBND thành phố Lạng Sơn tại báo cáo trên theo quy định, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/07/2024.

bai 6 chu tich ubnd thanh pho lang son hua xu ly nghiem sai pham hinh 2

Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn xây dựng 05 công trình không phép trên diện tích hàng chục nghìn mét vuông tại phường Chi Lăng.

Theo phóng viên nắm được, bà Lê Thị Nhiên - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chi Lăng đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Lạng Sơn.

Bà Nguyễn Lệ Thùy, Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố được điều động đến nhận công tác tại phường Chi Lăng và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Chi Lăng nhiệm kỳ 2020-2025.

Nếu sau quá trình rà soát, Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn tiếp tục bị xử phạt vi phạm hành chính thì sẽ là lần thứ hai, doanh nghiệp này bị cơ quan chức năng xử phạt.

Trước đó, doanh nghiệp này đã bị Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Lạng Sơn Đồng Thanh Thư ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 79/QĐ-UBND với hành vi vi phạm: Không thực hiện theo đúng nội dung dự án: “Xưởng sản xuất thiết bị điện, cấu kiện xây dựng, bê tông đúc sẵn” được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 6/6/2018; do Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn là nhà đầu tư. Quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 19 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Theo đó, với hành vi vi phạm nêu trên, Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn đã bị xử phạt 70 triệu đồng.

bai 6 chu tich ubnd thanh pho lang son hua xu ly nghiem sai pham hinh 3

Cơ sở kinh doanh Cỏ Lạc Tiên (xã Quảng Lạc) ngang nhiên xẻ núi, xây dựng loạt công trình trên đất rừng.

Sẽ xử lý nghiêm sai phạm của Cỏ Lạc Tiên 

Liên quan đến sai phạm của cơ sở kinh doanh Cỏ Lạc Tiên (xã Quảng Lạc), trước đó, ngày 22/9/2023, UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 2624/UBND-TNMT chỉ đạo các cơ quan khẩn trương kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã Quảng Lạc, xã Mai Pha và phường Chi Lăng, trong đó có nội dung chỉ đạo UBND xã Quảng Lạc: "Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 190/QĐ-XPHC ngày 20/12/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực đất đai đối với bà Nguyễn Thị Mai Trang (chủ cơ sở kinh doanh Cỏ Lạc Tiên - PV);

Nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 260/TNMT ngày 26/7/2023 của phòng TN&MT Thành phố về việc đề nghị hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Nguyễn Thị Mai Trang, báo cáo UBND thành phố trước ngày 26/9/2023. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý VPHC, chỉ đạo giải quyết các trường hợp thuộc thẩm quyền; Báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết đối với các trường hợp không thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật".

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, chủ cơ sở kinh doanh Cỏ Lạc Tiên mặc dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần vẫn “chây ì” không khắc phục sai phạm, thậm chí còn tiến hành cải tạo khuôn viên, tổ chức kinh doanh và các hoạt động âm nhạc, giải trí, biểu hiện thách thức pháp luật. Trong khi đó, chính quyền địa phương có dấu hiệu làm ngơ, không thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Lạng Sơn.

bai 6 chu tich ubnd thanh pho lang son hua xu ly nghiem sai pham hinh 4

Một số hoạt động Cỏ Lạc Tiên tổ chức, quảng cáo gần đây.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cho biết, ông và Đoàn Kiểm tra của Hội đồng nhân dân Thành phố đã đi kiểm tra cơ sở kinh doanh Cỏ Lạc Tiên.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, UBND Thành phố luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn, nhất là dự án liên quan đến phát triển du lịch, sinh thái nhằm thúc đẩy kinh tế của Thành phố. Tuy nhiên, việc thực hiện phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đối với cơ sở kinh doanh Cỏ Lạc Tiên, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cho biết đã có chỉ đạo yêu cầu chủ cơ sở phải hoàn thiện thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng theo quy định nhưng không thực hiện. “Quan điểm của UBND Thành phố là phải xử lý nghiêm sai phạm, không bao che và xử lý dứt điểm”, ông Nguyễn Văn Hạnh nhấn mạnh.

bai 6 chu tich ubnd thanh pho lang son hua xu ly nghiem sai pham hinh 5

Ông Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Mới đây, theo nguồn tin của phóng viên, ông Phạm Đình Duy – Chủ tịch UBND xã Quảng Lạc đã bị kỷ luật bằng hình thức cách chức do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 của Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Về nội dung kỉ luật ông Phạm Đình Duy, ông Nguyễn Công Trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng đã xác nhận với phóng viên và cho biết, sự việc của ông Duy có dấu hiệu phạm tội hay không còn chờ cơ quan chức năng giám định.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 41, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lạng Sơn đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm liên quan đến việc thực hiện mô hình dự án nuôi lợn tập trung tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn.

Theo đó, tại phiên họp, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật ông Phạm Đình Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Lạc thành phố Lạng Sơn, vi phạm với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy và UBND xã, thiếu kiểm tra giám sát các công trình dự án trên địa bàn dẫn đến không phát hiện sai phạm để kịp thời chỉ đạo khắc phục.

Với vai trò là Chủ tịch UBND xã, chủ đầu tư các dự án trong đó có mô hình dự án nuôi lợn tập trung, ông Duy đã thiếu kiểm tra giám sát cán bộ công chức chuyên môn thực hiện dự án không đúng quy định trong đấu thầu và chỉ định thầu. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện mô hình dự án nuôi lợn tập trung tại xã Quảng Lạc thành phố Lạng Sơn không đúng trình tự thủ tục theo quy định của luật đấu thầu, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Vi phạm của ông Duy là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Từ thất thoát ngân sách đến buông lỏng thị trường vật liệu

Từ thất thoát ngân sách đến buông lỏng thị trường vật liệu

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa phát hiện nhiều sai phạm mang tính hệ thống tại Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2023 - 2025. Không chỉ dừng lại ở những vi phạm nguyên tắc tài chính nội bộ, cơ quan này còn bộc lộ sự lỏng lẻo trong quản lý các dự án bảo trì, bỏ ngỏ giám sát thị trường bất động sản và ban hành các công bố giá vật liệu xây dựng “thiếu thực tế”.

Cỡ chữ bài viết: