Báo Nhân Dân - Báo Quân đội nhân dân: Tiếp tục giữ vững mối liên hệ chặt chẽ trong công tác tuyên truyền

Thứ bảy, 25/06/2022 06:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 24/6, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925/21/6/2022), Báo Nhân Dân và Báo Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức hội nghị phối hợp nâng cao chất lượng tuyên truyền, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh xây dựng quân đội.

Tại hội nghị, hai cơ quan cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các ban, bộ, ngành Trung ương; phối hợp trong hoàn thiện đề án xây dựng Báo Nhân Dân và Báo QĐND trở thành cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện, hiện đại theo chủ trương của Chính phủ; chủ động, tích cực, sáng tạo trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục lan tỏa những gương người tốt-việc tốt trong xã hội.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Trung

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Trung

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo QĐND rất vui mừng được đón đoàn khách đặc biệt là lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân đến thăm và làm việc. 

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ nhấn mạnh: "Báo Quân đội nhân dân luôn học hỏi và thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của Báo Nhân Dân. Gần đây, khi đồng chí Lê Quốc Minh nhận nhiệm vụ Tổng biên tập Báo Nhân Dân, tình cảm, mối quan hệ của hai cơ quan ngày càng thắm thiết hơn. Chúng tôi thấy rằng, sự phát triển của Báo Nhân Dân vừa là động lực, vừa là sức ép để cho những người làm Báo QĐND phải cố gắng vươn lên thay đổi".

Tại hội nghị, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: "Chúng tôi thấy trong thời gian qua, Báo QĐND có những bước đi nhanh chóng, đạt hiệu quả, biết sử dụng những khác biệt mà các cơ quan báo chí khác không có được như nội dung về quân sự, hoạt động quân đội; các đồng chí cũng đã mạnh dạn triển khai nhiều hoạt động chuyển đổi số, áp dụng công nghệ đa phương tiện trong quá trình làm báo".

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh đã chia sẻ về quá trình chuyển đổi số của Báo Nhân Dân như: thực hiện thiết lập chiến lược digital-first; sử dụng hệ thống quản trị nội dung trong toàn bộ tòa soạn, số hóa để minh bạch thông tin tiết kiệm chi phí; tổ chức Ngày hội sáng tạo để tạo ra sân chơi đổi mới cho toàn bộ cán bộ, nhân viên nhằm tạo sự khác biệt trong tòa soạn...

Đồng chí Tổng biên tập báo Nhân dân Lê Quốc Minh chia sẻ về quá trình chuyển đổi số của Báo Nhân Dân. Ảnh: Việt Trung

Đồng chí Tổng biên tập báo Nhân dân Lê Quốc Minh chia sẻ về quá trình chuyển đổi số của Báo Nhân Dân. Ảnh: Việt Trung

Hai cơ quan cũng dành nhiều thời gian chia sẻ kinh nghiệm trong tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội trên các ấn phẩm của mỗi báo. Theo đó, hai báo phối hợp tổ chức các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham gia giúp dân xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; các hoạt động đối ngoại quốc phòng, góp phần làm lan tỏa hình ảnh, giá trị truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong đời sống xã hội. 

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục giữ vững mối liên hệ chặt chẽ trong công tác tuyên truyền; bám sát các vấn đề thời sự, chính trị, thế giới, trong nước, lực lượng vũ trang, chủ động tổ chức tuyên truyền kịp thời, đa dạng cách thể hiện, có hiệu ứng cao, định hướng dư luận tốt.

Đặc biệt trong lĩnh vực số hóa, hai cơ quan nhất trí sẽ phối hợp, hợp tác chia sẻ công cụ làm báo điện tử hiện đại, đáp ứng những yêu cầu xu hướng báo chí đa phương tiện, góp phần kiến tạo dư luận xã hội tích cực, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc để nhân lên sức mạnh tinh thần của quốc gia và thúc đẩy đất nước phát triển ổn định, giàu mạnh. 

Lê Tâm

Bình Luận

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo