Báo Nhân Dân ra mắt trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Việc Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc hòa mạng internet là bước triển khai cụ thể chủ trương tăng cường thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đồng thời đáp ứng đòi hỏi thực tế về xây dựng kênh thông tin chính thống bằng một trong những ngôn ngữ có tốc độ phổ biến nhanh nhất hiện nay.

Đối tượng bạn đọc của Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc là người Hàn Quốc và những người nước ngoài nói tiếng Hàn Quốc trên thế giới, những người Việt Nam biết tiếng Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam hiện đang sinh sống ở Hàn Quốc và trên thế giới.

4805e159869509cb5084.jpg
Các đại biểu bám nút khai trương trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc.

Mở ra không gian truyền thông đối ngoại mới

Tại Lễ khai trương, ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh việc đưa ấn phẩm này vào hoạt động không đơn thuần là mở thêm một phiên bản ngôn ngữ, mà là mở ra một không gian truyền thông đối ngoại mới, phục vụ hiệu quả hơn độc giả sử dụng tiếng Hàn Quốc trên toàn thế giới và góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng sâu rộng. Đến tháng 8/2025, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với hơn 95 tỷ USD vốn FDI, đứng thứ hai về vốn ODA và là đối tác quan trọng trong thương mại, lao động. Nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Hyundai, LG, Posco, Doosan, Lotte, CJ hoạt động hiệu quả, trong đó Samsung đóng góp khoảng 14% tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2024.

Từ thực tiễn đó, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh khẳng định, nhu cầu tiếp cận thông tin chuẩn xác, tin cậy về Việt Nam của doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn Quốc ngày càng lớn.

"Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Báo Nhân Dân xác định việc đáp ứng nhu cầu này vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào, qua đó chủ động tham gia thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc thông qua lĩnh vực báo chí", ông nhấn mạnh.

62d1648d03418c1fd550.jpg
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi lễ.

Thông tin về quá trình chuẩn bị cho việc ra mắt ấn phẩm, ông Lê Quốc Minh cho biết, ngay sau khi Đề án xuất bản Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc được Ban Bí thư thông qua, Báo Nhân Dân đã khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng, tập trung chuẩn bị đồng bộ về nhân sự, kỹ thuật và nội dung.

Tòa soạn đã xây dựng kho dữ liệu lớn bằng tiếng Hàn Quốc, sản xuất nhiều thông tin về tình hình Việt Nam, hoạt động của doanh nghiệp và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam, cũng như các nội dung chuyên sâu về quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Theo Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc không chỉ góp phần tăng cường hiệu quả truyền thông đối ngoại của Đảng và Nhà nước, mà còn tạo kênh thông tin chính thống, tin cậy cho độc giả Hàn Quốc và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn Quốc trên toàn cầu; qua đó quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, phát triển, đồng thời tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia.

ec74132874e4fbbaa2f5.jpg
Các đại biểu Hàn Quốc tham dự buổi lễ.

Là một ấn phẩm của Báo Nhân Dân, Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc có nội dung chính là tuyên truyền chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta; đấu tranh chống những quan điểm sai trái; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Tuyên truyền về thành tựu của công cuộc đổi mới; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; phản ánh mọi mặt tình hình Việt Nam trên cơ sở chọn lọc, tổng hợp những thông tin có lợi nhất cho đất nước, cho dân tộc; đưa những thông tin có giá trị làm cơ sở pháp lý nhằm góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Ấn phẩm đẩy mạnh các thông tin chuyên sâu về quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước, đặc biệt là quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc. Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc sử dụng nền tảng công nghệ hiện đại; nội dung được biên tập công phu, cập nhật liên tục; bảo đảm tính chính xác, kịp thời, có chiều sâu và phù hợp với độc giả quốc tế.

Sau lễ khai trương, Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng nội dung, mở rộng kho dữ liệu và xây dựng phương án thu hút quảng cáo, hỗ trợ truyền thông cho các doanh nghiệp quan tâm.

"Việc ra mắt Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Báo Nhân Dân trong công tác thông tin đối ngoại, đồng thời mở thêm một cầu nối quan trọng đưa hình ảnh đất nước, con người và chính sách của Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng quốc tế", Tổng Biên tập Lê Quốc Minh khẳng định.

Khẳng định vai trò cơ quan truyền thông chủ lực của Đảng trong thông tin đối ngoại

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc mừng Báo Nhân Dân ra mắt Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc.

8e6d0d316afde5a3bcec.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải phát biểu tại lễ khai trương trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc.

Ông khẳng định, sự kiện này là kết quả cụ thể, sinh động của chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vào tháng 8/2025, đồng thời là dấu mốc tiếp theo trong quá trình mở rộng không gian tiếp cận toàn cầu của Báo Nhân Dân.

Theo ông Ngô Đông Hải, việc đưa Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc vào hoạt động cho thấy Báo Nhân Dân đang đi đúng hướng trong khai thác thế mạnh của truyền thông số, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, qua đó nâng cao hiệu quả thông tin đối nội, đối ngoại, phục vụ ngày càng tốt hơn độc giả trong nước và quốc tế, đặc biệt là cộng đồng sử dụng tiếng Hàn Quốc.

68ef68b20f7e8020d96f.jpg
Quang cảnh Lễ khai trương trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại Hà Nội.

Ông Ngô Đông Hải nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc có nền tảng vững chắc, Việt Nam nhất quán coi trọng và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Trong bối cảnh đó, ông cho rằng báo chí, truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đưa thông tin của mỗi nước đến gần hơn với công chúng bằng chính ngôn ngữ bản địa.

"Việc Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc ra đời giúp người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn Quốc trên thế giới tiếp cận nguồn thông tin chính thống, chuẩn xác về Việt Nam, qua đó tăng cường hiểu biết, xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh tế và giao lưu trên nhiều lĩnh vực", ông nhận định.

066a7a371dfb92a5cbea.jpg
Ra mắt trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc góp phần tăng cường hiệu quả thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng định hướng Báo Nhân Dân đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu của công cuộc Đổi mới; giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư, chính sách phát triển kinh tế – xã hội; phản ánh hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam; cũng như đời sống của cộng đồng người Hàn Quốc, phù hợp với từng nhóm độc giả sử dụng các ngôn ngữ khác nhau.

Bên cạnh nội dung chính trị – kinh tế, ông đề nghị tăng cường giới thiệu văn hóa, văn học, nghệ thuật, di sản, danh lam thắng cảnh, ẩm thực và phong tục tập quán Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển các sản phẩm báo chí đa phương tiện như video, đồ họa, hình ảnh sinh động trên các trang tiếng nước ngoài nhằm nâng cao sức hấp dẫn, hiệu quả truyền thông.

Ông Ngô Đông Hải khẳng định, những kết quả bước đầu của Báo Nhân Dân trong mở rộng các ấn phẩm tiếng nước ngoài là rất đáng ghi nhận và cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực của Đảng trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Xem thêm

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Cỡ chữ bài viết: