Trong không khí thân tình, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo QĐND, bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn Prensa Latina đến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ông điểm lại những dấu mốc chính trong chặng đường hơn 75 năm hình thành và phát triển của Báo QĐND – tờ báo ra đời trong kháng chiến, đồng hành cùng sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và báo chí cách mạng.
Tổng Biên tập nhấn mạnh, trước sự biến đổi nhanh của môi trường truyền thông, Báo QĐND đang đẩy mạnh chuyển đổi để đáp ứng yêu cầu mới, với mô hình cơ quan báo chí chủ lực, đa nền tảng và giữ vai trò quan trọng trong định hướng thông tin.
Ba trụ cột nội dung – báo in, báo điện tử và hệ thống mạng xã hội – đang được khai thác ngày càng hiệu quả. Trong đó, Báo QĐND Điện tử phát triển mạnh với chuyên trang tiếng Việt, chuyên mục Video–Audio và 5 phiên bản tiếng nước ngoài (Anh, Nga, Trung Quốc, Lào, Khmer).
"Báo đang nghiên cứu đề xuất mở thêm phiên bản tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ thông dụng tại hơn 20 quốc gia, trong đó có Cuba, nhằm tăng độ phủ thông tin ra thế giới nói tiếng Spanish", ông cho biết.
Nhắc lại chuyến công tác tại Cuba ba tháng trước, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Cuba – kiên cường, giàu nghị lực và luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam.
Đáp lại sự đón tiếp trọng thị, Chủ tịch Prensa Latina Jorge Legañoa Alonso bày tỏ vui mừng gặp lại lãnh đạo Báo QĐND ngay tại trụ sở tòa soạn. Ông đánh giá cao kết quả buổi làm việc giữa hai cơ quan báo chí trong chuyến thăm của đoàn Báo QĐND tại La Habana tháng 9 vừa qua, coi đó là nền tảng tốt để mở rộng hợp tác truyền thông trong thời gian tới.
Ông khẳng định, nếu Báo QĐND triển khai phiên bản tiếng Tây Ban Nha, Prensa Latina sẵn sàng cử chuyên gia hỗ trợ biên tập, góp phần nâng cao chất lượng ngôn ngữ và hiệu quả tuyên truyền.
Tại buổi làm việc, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cảm ơn Báo QĐND đã dành cho đoàn Cuba sự đón tiếp ấm áp. Đại sứ đồng thời trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vì chương trình vận động ủng hộ Cuba trong khuôn khổ “65 năm nghĩa tình Việt Nam–Cuba”, cũng như sự đồng hành truyền thông của Báo QĐND để chương trình đạt kết quả thiết thực.