Bệnh viện có thể tự mua nếu thiếu thuốc hiếm, thuốc cấp cứu

Ông Chu Đăng Trung - Trưởng phòng pháp chế - hội nhập, Cục Quản lý dược (Bô Y tế), đại diện tổ biên tập dự thảo nghị định cho biết, có rất nhiều điểm mới được đưa vào dự thảo nghị định này, đây cũng là nghị định sửa đồng thời 2 văn bản hiện hành là nghị định 54 và nghị định 155 hướng dẫn Luật Dược 2016.

Trong đó điểm được rất nhiều người quan tâm là làm sao mua được thuốc hiếm, thuốc ít người sử dụng nhưng rất cần thiết trong tình huống khẩn cấp (như trường hợp thuốc giải độc Botulinum giá hàng ngàn USD/lọ hay huyết thanh kháng nọc rắn bị thiếu và người bệnh rất cần thời gian qua), ông Chu Đăng Trung cho biết dự thảo đề xuất cho phép các thuốc hiếm ít công ty nhập mà không có thì nguy hiểm tới tính mạng bệnh nhân, bệnh viện có thể đăng ký với các doanh nghiệp có chức năng để mua.

Các thuốc này có thể là thuốc hiếm, thuốc chống thải ghép, thuốc điều trị bệnh truyền nhiễm nhóm A, thuốc trị ung thư, bệnh mới nổi, giải độc...

benh vien co the tu mua neu thieu thuoc hiem thuoc cap cuu hinh 1

Bệnh viện có thể tự mua nếu thiếu thuốc hiếm, thuốc cấp cứu. Ảnh minh họa

Ông Chu Đăng Trung cũng nêu biện pháp để tháo gỡ những vướng mắc đã xảy ra. Theo đó, quy định hiện hành có biện pháp xử phạt doanh nghiệp có từ 2 lô thuốc nhập khẩu vi phạm mức độ 2 hoặc từ 1 lô thuốc vi phạm mức độ 1 là tạm ngưng cấp phép nhập khẩu, nhưng biện pháp này có thể ảnh hưởng trong trường hợp cần nhập khẩu thuốc hiếm hoặc các thuốc đang cần kíp.

Vì vậy dự thảo mới cho phép doanh nghiệp đang bị xử phạt được loại trừ trong một số tình huống, để có thể kịp thời nhập khẩu thuốc phục vụ khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, thời gian trước đây các vắc xin, thuốc viện trợ cho Việt Nam cũng phải kê khai giá trước khi cấp phát cho người sử dụng, việc này nhằm quản lý giá nhưng thực tế thuốc, vắc xin đó không bán nên quản lý giá là vô dụng mà lại gây tốn thời gian, nhất là trong tình huống có dịch, cần thuốc, vắc xin.

Vì vậy dự thảo này cho biết chỉ "quản lý giá có trọng điểm", tức là các thuốc miễn phí, thuốc/vắc xin sử dụng trong chương trình y tế quốc gia, thuốc viện trợ thì không phải kê khai giá, chỉ quản lý giá thuốc thiết yếu với quy mô 82,5% thuốc hiện có trên thị trường.

Theo ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, Luật Dược vừa được thông qua sửa đổi gần 50 điều, trong đó có những điểm đáng chú ý nhằm phát triển công nghiệp dược trong nước, giảm thủ tục hành chính và làm sao để người dân mua được thuốc tốt, nhanh với giá cả hợp lý.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng khuyến cáo khi xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Dược sửa đổi, phải mạnh dạn kiểm điểm lại những quy định ban hành còn chậm so với yêu cầu của luật. "Xem lại những quy định hiện hành thì có những yêu cầu là dư so với quy định, như vậy không khéo là thêm giấy phép con" - Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thẳng thắn nói.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng yêu cầu công nghệ thông tin phải đẩy mạnh hơn nữa. "Ngồi ở Bộ Y tế xem được ngay một bệnh viện có bao nhiêu người đến mổ, bao nhiêu người ra viện, bao nhiêu người chờ, thuốc men vật tư y tế thiếu gì, nếu đợi bệnh viện báo cáo thì đến bao giờ. Đẩy mạnh công nghệ thông tin trong quản lý cũng là đẩy nhanh quá trình cấp giấy chứng nhận lưu hành thuốc" - ông Tuyên đặt yêu cầu.

Thị trường dược phẩm Việt Nam có quy mô khoảng 7 tỉ USD/năm và đang tăng trưởng 2 con số hằng năm. Hiện có 238 nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (GMP-WHO), 17 nhà máy đạt GMP-EU và 4 nhà máy đạt GMP tương đương GMP-EU.

Hiện sản xuất thuốc trong nước chiếm trên 50% tiền thuốc trên thị trường. Năm 2024, Việt Nam nhập khẩu 3,8 tỉ USD thuốc chữa bệnh và vắc xin; xuất khẩu được 280 triệu USD thuốc/vắc xin, tăng hơn cùng kỳ 80 triệu USD, mục tiêu 2030 xuất khẩu trị giá 2 tỉ USD và có vẻ đây là mục tiêu khó khả thi.

Ngày 21/11/2024, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược (Luật Dược sửa đổi) với 7 nhóm điểm mới cơ bản. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, trong đó một số quy định sẽ có hiệu lực từ 1/1/2025. Theo Bộ Y tế, so với Luật Dược được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 6/4/2016, Luật Dược sửa đổi lần này có nhiều điểm mới, nhằm tháo gỡ những vướng mắc, giúp người dân dễ tiếp cận thuốc mới. Đồng thời, có những quy định siết giá thuốc, hỗ trợ dược nội địa phát triển, tăng tính chủ động cho doanh nghiệp.

Việc sửa đổi Luật Dược lần này đã tạo ra hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng hơn để doanh nghiệp yên tâm và vững tin hoạt động. Đây là lần sửa đổi rất tích cực, kịp thời của các cơ quan quản lý để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thông suốt, hiệu quả hơn. Từ đó giúp cho các doanh nghiệp chuyên tâm trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, chung tay vào công cuộc chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Xem thêm

Bộ Y tế nói gì về quy định hiến mô, tạng của trẻ chưa thành niên?

Bộ Y tế nói gì về quy định hiến mô, tạng của trẻ chưa thành niên?

(CLO) Bộ Y tế khẳng định tuyệt đối không lấy thận, gan, tim, phổi hay bất kỳ bộ phận cơ thể lành nào của trẻ đang sống. Việc hoàn thiện chính sách về hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người phải đặt sự an toàn, quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em lên hàng đầu.

Sàng lọc sức khỏe diện rộng: Bài toán năng lực phòng xét nghiệm

Sàng lọc sức khỏe diện rộng: Bài toán năng lực phòng xét nghiệm

(CLO) Triển khai sàng lọc sức khỏe miễn phí toàn dân đặt ra yêu cầu tăng năng lực xét nghiệm mà vẫn bảo đảm chất lượng và thời gian trả kết quả. Triển lãm Công nghệ Xét nghiệm và Chẩn đoán Việt Nam 2027 (Laboratory & Diagnostics Vietnam 2027), diễn ra từ ngày 5 đến 7/4/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội), tạo không gian để cơ sở y tế và nhà cung cấp công nghệ cùng tìm lời giải cho bài toán này.

Trẻ em hiến tế bào gốc cứu anh chị em ruột: Tuyệt đối không đồng nghĩa với lấy gan, thận

Trẻ em hiến tế bào gốc cứu anh chị em ruột: Tuyệt đối không đồng nghĩa với lấy gan, thận

(CLO) Giải đáp lo ngại về đề xuất người dưới 18 tuổi hiến tạng, GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, nhấn mạnh: Pháp luật tuyệt đối không cho phép lấy tạng của trẻ đang sống. Mọi quy định liên quan đến hiến mô tái sinh hay hiến tạng sau chết não đều được xây dựng với nguyên tắc tối thượng là bảo vệ an toàn cho trẻ em.

Mắc ung thư cực hiếm trong y văn thế giới, khối u không thể phẫu thuật thu nhỏ từ 12cm còn 3,9cm

Mắc ung thư cực hiếm trong y văn thế giới, khối u không thể phẫu thuật thu nhỏ từ 12cm còn 3,9cm

(CLO) Mắc ung thư túi tinh là bệnh lý chỉ có khoảng 100 trường hợp được báo cáo trong y văn thế giới, người đàn ông 68 tuổi có khối u tái phát, xâm lấn bàng quang, ruột và trực tràng, không thể phẫu thuật. Sau 28 buổi xạ trị thích ứng kết hợp hóa trị, khối u thu nhỏ từ khoảng 12cm còn 3,9cm.

Diễn biến mới sức khỏe 7 nạn nhân vụ rò rỉ khí clo ở Thường Tín: Một bệnh nhân suy đa phủ tạng, nguy cơ tử vong cao

Diễn biến mới sức khỏe 7 nạn nhân vụ rò rỉ khí clo ở Thường Tín: Một bệnh nhân suy đa phủ tạng, nguy cơ tử vong cao

(CLO) Sau sự cố phát tán khí clo tại xã Thượng Phúc, Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị 7 nạn nhân, trong đó có hai trường hợp rất nặng. Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện, một người đàn ông 50 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng đường hô hấp, suy đa phủ tạng, phải can thiệp oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO), tiên lượng rất xấu.

Máy PET/CT tiền tỷ hóa 'đống sắt' vì thiếu thuốc, bệnh nhân ung thư chạy đôn chạy đáo tìm nơi chụp

Máy PET/CT tiền tỷ hóa 'đống sắt' vì thiếu thuốc, bệnh nhân ung thư chạy đôn chạy đáo tìm nơi chụp

(CLO) Dù sở hữu hệ thống PET/CT hiện đại, nhiều bệnh viện phía Nam đành để bệnh nhân ung thư lặn lội ra Hà Nội chụp chiếu do đứt gãy nguồn cung thuốc phóng xạ. Theo các chuyên gia, "nút thắt" lớn nhất hiện nay không phải là cỗ máy đắt tiền, mà là bài toán tự chủ nguồn dược chất đặc thù này.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín: Bác sĩ cảnh báo tình trạng suy hô hấp có thể ập đến sau vài giờ

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín: Bác sĩ cảnh báo tình trạng suy hô hấp có thể ập đến sau vài giờ

(CLO) Sau sự cố rò rỉ bình khí tại Hà Nội khiến hơn 40 người phải nhập viện, bác sĩ cảnh báo khí clo có thể gây tổn thương đường hô hấp, phù phổi và suy hô hấp. Đáng chú ý, triệu chứng có thể nặng lên sau vài giờ, ngay cả khi ban đầu người bệnh chỉ ho, cay mắt hoặc rát họng.

Nữ PGS Việt đầu tiên được quốc tế chọn làm Đại sứ ung thư: 'Danh hiệu không cứu người bệnh, điều trị mới là đích đến'

Nữ PGS Việt đầu tiên được quốc tế chọn làm Đại sứ ung thư: 'Danh hiệu không cứu người bệnh, điều trị mới là đích đến'

(CLO) Trở thành bác sĩ Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm vai trò Đại sứ Oncidium Foundation, PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương xem đây không chỉ là dấu mốc cá nhân, mà còn là cơ hội kết nối tri thức y khoa thế giới, mở rộng hợp tác chuyên môn và đưa những tiến bộ trong điều trị ung thư đến gần hơn với người bệnh Việt Nam.

Rò rỉ khí clo ở Hà Nội: Một người nguy cơ mù mắt, bệnh nhân khác nguy kịch

Rò rỉ khí clo ở Hà Nội: Một người nguy cơ mù mắt, bệnh nhân khác nguy kịch

(CLO) Trong 6 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai sau vụ nghi rò rỉ khí clo tại Hà Nội, hai người đang trong tình trạng rất nặng. Một bệnh nhân bị sốc, tổn thương phổi, có thể phải sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO); người khác bị bỏng giác mạc, nguy cơ mất thị lực một bên mắt.

Tôn Bằng đối mặt trách nhiệm gì khi bị cáo buộc dùng nhãn hiệu Hằng Du Mục?

Tôn Bằng đối mặt trách nhiệm gì khi bị cáo buộc dùng nhãn hiệu Hằng Du Mục?

(CLO) Gần 28,8 tấn táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, được phát hiện tại kho hàng Công ty Dịch Dương. Luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra cần làm rõ quyền sử dụng nhãn hiệu, trị giá hàng hóa vi phạm và vai trò của từng cá nhân để xác định trách nhiệm hình sự của Tôn Bằng.

Cỡ chữ bài viết: