Bị chủ đầu tư, ngân hàng 'đốc thúc', năng lực thực hiện gói thầu của Công ty môi trường Thăng Long có đảm bảo?

(CLO) Nguồn tin của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận được biết, không chỉ bị ngân hàng đôn đốc thu hồi nợ do quá hạn, Công ty cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long còn bị chủ đầu tư là BQLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Tín 'đốc thúc' vì để rác thải ùn ứa, tồn đọng.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã có văn bản gửi UBND quận Hoàng Mai cho biết, Công ty cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long (Công ty môi trường Thăng Long) có vay nợ tại PG Bank theo các hợp đồng tín dụng với tổng số tiền là 91.584.502.428 đồng.

Để đảm bảo cho các khoản vay nói trên, Công ty môi trường Thăng Long đã thế chấp cho PG Bank một số tài sản trong đó có 54 xe chở rác thải chuyên dùng. Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty môi trường Thăng Long đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo quy định tại các Hợp đồng tín dụng đã ký với PG Bank.

bi chu dau tu ngan hang doc thuc nang luc thuc hien goi thau cua cong ty moi truong thang long co dam bao hinh 1
bi chu dau tu ngan hang doc thuc nang luc thuc hien goi thau cua cong ty moi truong thang long co dam bao hinh 2
bi chu dau tu ngan hang doc thuc nang luc thuc hien goi thau cua cong ty moi truong thang long co dam bao hinh 3
bi chu dau tu ngan hang doc thuc nang luc thuc hien goi thau cua cong ty moi truong thang long co dam bao hinh 4

Nhiều chiếc xe là tài sản thế chấp ngân hàng PG Bank hiện đã hư hỏng nặng

Bài liên quan

Công an quận Cầu Giấy chính thức thụ lý đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản tại Công ty môi trường Thăng Long

Công ty CP Dịch vụ Môi trường Thăng Long: Dùng tiền ngân sách tạm ứng để chi trả vay nợ cá nhân?

Bộ Công an đề nghị làm rõ đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản tại Công ty CP Dịch vụ Môi trường Thăng Long

Tạm tính đến ngày 28/11/2022, Công ty môi trường Thăng Long còn nợ PG Bank số tiền là 13,115,650,641VNĐ. Kể từ thời điểm Công ty môi trường Thăng Long vi phạm nghĩa vụ trả nợ, PG Bank đã nhiều lần mời Công ty môi trường Thăng Long đến PG Bank làm việc, tạo điều kiện (cơ cấu nợ) để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Tuy nhiên đến nay, doanh nghiệp vẫn tiếp tục vi phạm các cam kết, kế hoạch trả nợ với PG Bank.

Vì vậy, PG Bank sẽ tiến hành thu giữ toàn bộ các tài sản đảm bảo để xử lý khoản nợ của Công ty môi trường Thăng Long tại PG Bank theo đúng quy định pháp luật. Thời gian thu giữ kể từ tháng 12/2022 cho đến khi thu hết tài sản đảm bảo.

bi chu dau tu ngan hang doc thuc nang luc thuc hien goi thau cua cong ty moi truong thang long co dam bao hinh 5
bi chu dau tu ngan hang doc thuc nang luc thuc hien goi thau cua cong ty moi truong thang long co dam bao hinh 6
bi chu dau tu ngan hang doc thuc nang luc thuc hien goi thau cua cong ty moi truong thang long co dam bao hinh 7

Nhiều xe thu gom rác là tài sản đảm bảo tại PG Bank đã hư hỏng nặng và không còn khai thác sử dụng hàng ngày như văn bản PG Bank nêu

Văn bản PG Bank cũng cho hay: Theo tìm hiểu, hiện các xe ô tô (là tài sản bảo đảm tại PG Bank) vẫn đang được Công ty môi trường Thăng Long khai thác sử dụng hàng ngày để vận chuyển thu gom rác trên địa bàn quận Hoàng Mai. Do vậy, việc thu giữ tài sản đảm bảo là các xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác có thể sẽ làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, xử lý rác thải của Thành phố Hà Nội. Vì vậy, PG Bank thông báo tới Quý cơ quan được biết về kế hoạch thu giữ tài sản đảm bảo của Công ty môi trường Thăng Long như trên để có các biện pháp/phương án xử lý phù hợp.

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, mặc dù PG Bank đã nhiều lần hỗ trợ, tạo điều kiện để Công ty cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long thanh toán nghĩa vụ trả nợ, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp vẫn không thực hiện đúng các cam kết trả nợ. Phía PG Bank cũng đã gửi Thông báo thu hồi toàn bộ khoản nợ/Thông báo yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thanh toán khoản nợ, không thực hiện nghĩa vụ bàn giao tài sản bảo đảm theo yêu cầu của Ngân hàng.

Ở diễn biến khác, ngày 12/12/2022, BQLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Tín đã phát đi văn bản 288/QLDA cho biết: Qua rà soát, tổng hợp khối lượng vận chuyển rác của Công ty môi trường Thăng Long từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 11/12/2022 là 1472,51 tấn (bình quân 130 tấn/ngày) chưa đạt khối lượng theo Hợp đồng ký kết dẫn đến ùn ứ, tồn đọng tại một số trạm trung chuyển.

bi chu dau tu ngan hang doc thuc nang luc thuc hien goi thau cua cong ty moi truong thang long co dam bao hinh 8
bi chu dau tu ngan hang doc thuc nang luc thuc hien goi thau cua cong ty moi truong thang long co dam bao hinh 9

Rác ứ đọng tại Thường Tín

Trong thời gian chờ các Sở, ban ngành Thành phố chấp thuận, cho phép phân luồng xử lý rác tồn trên địa bàn huyện Thường Tín về khu xử lý chất thải Xuân Sơn, Sơn Tây. Để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện yêu cầu Công ty môi trường Thăng Long thực hiện ngay một số nội dung sau:

Khẩn trương khắc phục, sửa chữa các phương tiện chuyên dùng vận chuyển rác đảm bảo thực hiện khối lượng theo đồng Hợp đồng đã ký kết.

Bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện thu gom, vận chuyển hết rác thải sinh hoạt phát sinh trong ngày không để rác tồn đọng trong khu dân cư, trạm trung chuyển. Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ tại các vị trí tập kết, các trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt theo đúng phương án đã thống nhất với UBND các xã thị trấn - BQLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Tín yêu cầu.

bi chu dau tu ngan hang doc thuc nang luc thuc hien goi thau cua cong ty moi truong thang long co dam bao hinh 10

Lý giải về nguyên nhân tồn đọng rác thải, ông Nguyễn Mạnh Tiến, đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Phúc Thành, Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Môi trường Thăng Long cho biết: Nguyên nhân chính là do việc ngừng tiếp nhận rác tại khu xử chất thải Xuân Sơn - Sơn Tây. Từ đầu năm 2022, khu xử lý chất thải Xuân Sơn, Sơn Tây ngừng tiếp nhận rác 2 lần thời gian dài và 1 số ngày nhỏ lẻ:

Lần 1, từ ngày 17/7/2022 đến ngày 30/07/2022, thời gian dừng tiếp nhận 14 ngày. Khối lượng rác tồn đọng không được vận chuyển là 2.380 tấn; Lần 2 từ ngày 01/11/2022 đến ngày 15/11/2022, thời gian dừng tiếp nhận là 15 ngày. Khối lượng rác tồn đọng không được vận chuyển khoảng 2.550 tấn.

Thêm vào đó, Công ty thực hiện kế hoạch bảo dưỡng xe, một số công nhân lái xe bị dịch sốt xuất huyết nên ảnh hưởng đến khối lượng vận chuyển rác khoảng 150-170 tấn/ngày.

Một lí do, vị đại diện này đưa ra nữa là do ông Trần Quang Tuấn – nguyên Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo dừng vận chuyển rác từ ngày 21/11/2022 đến ngày 24/11/2022 khi bị bãi nhiệm để cản trở hoạt động công ty.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc lúc đó ông Tuấn đã bị bãi miễn chức vụ Tổng Giám đốc tại Công ty môi trường Thăng Long vì sao có thể chỉ đạo, điều hành hoạt động tại Công ty môi trường Thăng Long, ông Tiến cho biết: Về mặt giấy ĐKKD, ông Thành được ký từ ngày 9/11/2022 nhưng do ông Tuấn kiến nghị nên đến ngày 24/11/2022 mới được nhận lại giấy ĐKKD do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp và trong thời gian đó ông Tuấn vẫn điều hành Công ty.

Lý giải về khoản nợ tại PG Bank, ông Tiến cho biết: Về trách nhiệm của doanh nghiệp thì phải làm việc với ngân hàng để cùng nhau 2 bên tháo gỡ, không ai muốn bị cưỡng chế nợ.

Cũng theo ông Tiến, Công ty khi đã ký hợp đồng với chủ đầu tư thì phải đảm bảo khối lượng gói thầu kể cả trong điều kiện thiếu hụt về người, về xe, về tiền như thế nào thì vẫn phải đáp ứng theo hợp đồng, đó là trách nhiệm và là sự chủ động của doanh nghiệp. Đối với Công ty môi trường Thăng Long, về mặt cá nhân, anh em lãnh đạo cam kết là đảm bảo tuyệt đối chất lượng, cố gắng hết mức có thể. Tuy nhiên, hậu quả xảy ra trong giai đoạn trước thì phải khắc phục dần dần, ngày một ngày hai không thể đạt được - ông Tiến cho biết thêm.

Phản ứng trước thông tin này, ông Trần Quang Tuấn cho rằng, nguyên nhân rác thải ùn ứ là do thiếu hụt lượng xe vận chuyển, bởi khi ông bị bãi miễn chức vụ tại Công ty môi trường Thăng Long đã rút hết số lượng xe là tài sản của ông đã đầu tư về nên Công ty môi trường Thăng Long không còn đủ số lượng xe vận chuyển theo hợp đồng 2 bên đã ký kết ban đầu.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: