Ca mắc COVID-19 tại Thái Lan vượt ngưỡng 2 triệu

Thứ bảy, 13/11/2021 07:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Số ca mắc COVID-19 tại Thái Lan đến nay đã vượt ngưỡng 2 triệu ca, bất chấp việc quốc gia này sắp đạt mục tiêu tiêm 100 triệu liều vaccine trước kế hoạch đề ra.

Sự kiện: COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, đến hết ngày 12/11, các quốc gia ASEAN ghi nhận 24.358 ca mắc COVID-19 và 387 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã trên 13.520.000 ca, trong đó 283.526 người tử vong.

Một ngày qua, khu vực ASEAN có 8 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Malaysia, Lào và Việt Nam.

Trong 24 giờ qua, tất cả các nước thành viên trong ASEAN ghi nhận ca COVID-19 mới. Việt Nam đến tối ngày 12/11 đã ghi nhận 1.009.879 ca mắc, trong đó có 8.982 ca mắc mới, cao nhất ASEAN.

ca mac covid 19 tai thai lan vuot nguong 2 trieu hinh 1

Một điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 1/11/2021. Ảnh: THX

Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 tại Thái Lan kể từ đầu dịch đến nay đã vượt ngưỡng 2 triệu ca, bất chấp việc quốc gia này sắp đạt mục tiêu tiêm 100 triệu liều vaccine trước kế hoạch đề ra.

Bộ Y tế Thái Lan ngày 12/11 cho biết nước này ghi nhận thêm 7.305 ca mắc COVID-19 mới và 51 trường hợp tử vong trong vòng 24 giờ, đưa tổng số ca bệnh từ đầu dịch đến nay lên 2.004.274, trong đó có 1.888.536 người đã bình phục và 19.934 người thiệt mạng.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Chính phủ Thái Thanakorn Wangboonkongchana cho biết Thái Lan sẽ đạt mục tiêu tiêm 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 vào cuối tháng 11, sớm hơn một tháng so với kế hoạch. Một số tỉnh, bao gồm cả thủ đô Bangkok, đã tiêm chủng cho hơn 80% cư dân.

Tính đến ngày 11/11, Thái Lan đã tiêm được 82.217.981 liều vaccine, trong đó có 44.777.147 liều là mũi đầu tiên và 35.758.836 liều là mũi thứ hai. Ngoài ra, 2.678.171 liều vaccine được dùng để tiêm mũi thứ ba và 3.827 liều cho mũi thứ tư. Hơn 86% trong số 3.866.840 học sinh đăng ký tiêm vaccine đã được tiêm mũi đầu tiên, trong khi khoảng 11% đã được tiêm chủng đầy đủ.

Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) trong ngày 12/11 đề xuất nới lỏng những hạn chế như thay thế xét nghiệm RT-PCR bằng các phương pháp sàng lọc khác đối với khách du lịch đã được tiêm chủng, đồng thời nới lỏng các quy tắc tiếp xúc gần có nguy cơ cao (HRC) buộc những hành khách trên máy bay đã ngồi gần bệnh nhân COVID-19 phải trải qua cách ly.

Ngoài ra, CCSA cũng sẽ thảo luận về đề xuất do Bộ Lao động đệ trình nhằm thu hút thêm lao động nhập cư để giảm bớt tình trạng thiếu lao động của đất nước trong bối cảnh khu vực tư nhân đang kêu gọi chính phủ đẩy nhanh việc cho phép lao động nhập cư đã được tiêm chủng đầy đủ nhập cảnh.

Tại Lào, Bộ Y tế nước này ngày 12/11 cho biết trong 24 giờ qua ghi nhận 1.198 ca mắc mới COVID-19 và 1 ca tử vong. Đây là số ca mắc mới COVID-19 trong một ngày cao nhất từ trước tới nay được ghi nhận.

Số ca mắc COVID-19 tại đã lan rộng ra 17/18 tỉnh, thành của Lào, tăng 253 ca so với ngày 11/11, trong đó có tới 1.196 ca lây nhiễm cộng đồng.  Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục là tâm dịch với 579 ca lây nhiễm cộng đồng trong một ngày, đứng đầu cả nước. Ngoài ra, tỉnh Phongsaly cũng ghi nhận số ca lây nhiễm cộng đồng tăng đột biến với 168 ca trong 24 giờ. Đáng chú ý, tỉnh Houaphanh lần đầu tiên ghi nhận có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Điều này cho thấy tình hình dịch bệnh tại Lào tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bộ Y tế Lào nhận định, nước này đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng và đời sống người dân, cũng như sự phát triển của đất nước. Chính phủ Lào đang nỗ lực mở rộng các cơ sở cách ly và điều trị trên khắp cả nước để đáp ứng số ca mắc bệnh ngày càng tăng cao, tuy nhiên nếu số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng sẽ khiến các trung tâm y tế quá tải, vì vậy việc cho phép ca bệnh thể nhẹ tự cách ly điều trị tại nhà là phù hợp nếu có các hướng dẫn an toàn.

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe
Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm

Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm

(CLO) Theo danh sách xử phạt Sở Y tế TP HCM vừa công bố, Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy cùng nhiều cơ sở thẩm mỹ khác đã bị đình chỉ hoạt động do có hàng loạt vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh, quảng cáo...

Sức khỏe