Các nước ASEAN chưa điều chỉnh biện pháp chống dịch

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến hết ngày 15/12, các nước ASEAN ghi nhận thêm 21.304 ca mắc mới COVID-19 và 437 ca tử vong. Tổng số ca bệnh trong khu vực hiện đã là trên 14.464.100 trường hợp và 298.239 ca tử vong.

cac nuoc asean chua dieu chinh bien phap chong dich hinh 1

Lực lượng chức năng Campuchia phun khử khuẩn để phòng COVID-19. Ảnh: The Star

Trong 24 giờ qua, tất cả nước thành viên ASEAN đều ghi nhận ca COVID-19 mới; có 9 quốc gia ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Lào và Việt Nam.

Việt Nam ngày 15/12 tiếp tục có ca nhiễm và tử vong cao nhất khu vực Đông Nam Á với trên 15.500 ca mắc mới và 283 ca tử vong. Số ca tử vong trong ngày 15/12 của Việt Nam cũng đứng đầu châu Á trong vòng 24 giờ qua.

Sau khi phát hiện ca lây nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, ngày 15/12 Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã phát biểu nhấn mạnh rằng, người dân cần thận trọng với các biện pháp phòng dịch COVID-19 hiện nay thay vì hoang mang.

Theo ông Hun Sen, việc sợ hãi thái quá sẽ dẫn đến đánh giá sai tình hình, và việc cần làm lúc này là cơ quan chức năng và người dân Campuchia tuân thủ chặt nguyên tắc “Ba phòng - Ba tránh” và Campuchia sẽ không áp dụng bất cứ biện pháp phong tỏa nào.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Hun Sen cũng thông báo sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm tăng cường cho thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi trong tháng 1/2022. Theo ghi nhận của Bộ Y tế Campuchia, trong 24 giờ qua, Campuchia phát hiện 8 ca lây nhiễm mới COVID-19 theo kết quả xét nghiệm PCR và 3 ca tử vong (1 trong số này chưa tiêm vaccine).

Tổng số ca lây nhiễm COVID-19 cho đến ngày 15/12 tại Campuchia là 120.390, trong đó 116.746 ca đã bình phục và 2.995 người tử vong.

Theo nhiều chuyên gia, việc Campuchia phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron vào ngày 14/12 sẽ khiến quá trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại nước này diễn ra nhanh hơn trong thời gian tới đối với những người chưa tiêm, hoặc chưa tiêm đủ mũi.

Theo đánh giá của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tính đến cuối tháng 11/2021, Campuchia xếp thứ tư trong tổng số 46 quốc gia và nền kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương đạt tỷ lệ tiêm chủng đủ liều cao nhất. Theo báo cáo này, Singapore và đảo quốc Palau ở Thái Bình Dương là hai nước có tỷ lệ tiêm chủng đạt hơn 90% dân số. Xếp tiếp theo là Hàn Quốc, Campuchia và Brunei với khoảng 80% dân số.

cac nuoc asean chua dieu chinh bien phap chong dich hinh 2

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em thuộc nhóm từ 6-11 tuổi tại thành phố Nam Tangerang thuộc tỉnh Banten, Indonesia ngày 14/12/2021. Ảnh: THX

Tại Thái Lan, Cục Dịch vụ Y tế (DMS) đang kêu gọi người dân nước này tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng ngừa COVID-19 do lo ngại khả năng gia tăng các ca nhiễm biến thể Omicron sau kỳ lễ Giáng sinh và đón Năm mới.

Thái Lan hiện đã xác nhận 11 ca nhiễm biến thể Omicron, tất cả đều là người đến từ nước ngoài. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết chính phủ nước này vẫn chưa quyết định có điều chỉnh các biện pháp phòng chống COVID-19 hay không sau ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron ở Anh, đồng thời hối thúc tất cả các khu vực phải tuân thủ những hướng dẫn phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, một số chuyên gia y tế cũng đã đưa ra khuyến cáo, Thái Lan nên nhanh chóng tiêm liều vaccine tăng cường cho người dân.

Thái Lan ngày 15/12 ghi nhận 3.370 ca mắc mới và 29 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu dịch tới nay lên 2.178.276 ca, trong đó có 21.260 người không qua khỏi.

Thế Vũ

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: