Cần sớm có phương án cho bệnh nhân mắc bệnh nan y được thông tuyến khám chữa bệnh

(NB&CL) Tình trạng người bệnh mắc bệnh nan y trong quá trình điều trị, tái khám không được hưởng bảo hiểm y tế khi không có giấy chuyển viện đang là thực tế bất cập cần sửa đổi.

Tiền không có vẫn chấp nhận khám dịch vụ

Ông N.T. S năm nay 54 tuổi ở Vĩnh Phúc mắc bệnh K hạ họng, ông đã được điều trị xạ trị tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Thời gian điều trị kéo dài, ông đã được cho xuất viện về nhà.

Trước khi xuất viện, các bác sĩ hẹn ông sau 2 tháng cần tái khám, trước khi tái khám ông phải qua bệnh viện huyện xin giấy chuyển viện để hưởng bảo hiểm y tế. Ông N.T.S tuân thủ quy trình tái khám của bác sĩ nhưng ông không qua bệnh viện huyện xin giấy chuyển viện.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ông N.T.S kể rằng, từ ngày xuất viện đến nay ông đã tái khám lần này là lần thứ 2. Mỗi lần đến khám, các bác sĩ cho xét nghiệm nhiều hạng mục, kê thuốc cho về nhà tự điều trị. Mỗi lần như vậy, chi phí khám chữa bệnh và thuốc của ông N.T.S lên đến gần 5 triệu đồng.

Hỏi ông, lý do tại sao không có lương, không lao động được mà ông không khám theo diện bảo hiểm lại đi khám dịch vụ, ông N.T.S bày tỏ: “Muốn được bảo hiểm chi trả, ông phải có giấy chuyển viện từ tuyến huyện. Thủ tục phức tạp, ông nghe lời nhiều người từng điều trị ung thư trước đó nên bỏ qua tuyến huyện lên thẳng Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Không chỉ tôi, mà nhiều người cũng chọn phương án không xin giấy chuyển viện mà đi thẳng lên khám dịch vụ”.

can som co phuong an cho benh nhan mac benh nan y duoc thong tuyen kham chua benh hinh 1

Cần chính sách tạo thuận lợi cho người mắc bệnh nan y được hưởng bảo hiểm y tế. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Không chỉ ông N.T.S, nhiều bệnh nhân mắc bệnh ung thư đều chọn phương án trên. Bà N.T.L ở Thanh Hóa, sau thời gian điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cũng chọn đi tái khám dịch vụ. Bởi, khi đi khám dịch vụ họ không cần phải xin giấy phép chuyển viện. “Xin giấy phép chuyển viện thêm thủ tục, kéo dài thời gian, cảm thấy như không được tôn trọng” - bà N.T.L chia sẻ.

Tại sao những người mắc bệnh nan y, không có thu nhập, không còn khả năng lao động vẫn chọn phương án bỏ tuyến để đi khám dịch vụ mà mỗi lần như vậy số tiền họ chi ra là không hề nhỏ. Anh Nguyễn Anh Hùng, người nhà của một bệnh nhân đang mắc bệnh K cho biết, để xin giấy chuyển viện thường phải ra viện tuyến huyện, thủ tục lằng nhằng, người bệnh có khi phải nhập viện sau đó mới xin được giấy chuyển viện.

Trong khi, đa số người bệnh sau khi điều trị bệnh K lâu dài thì rất ngại phải nằm viện. Họ sợ cảm giác phải nằm từ bệnh viện này đến bệnh viện khác chỉ để có giấy phép chuyển viện. “Thà mất tiền còn hơn nhiêu khê. Khi đi xin giấy chuyển viện, người nhà còn mất thời gian đưa người thân đi. Vì thế đành chọn đi khám dịch vụ” - anh Nguyễn Anh Hùng bày tỏ.

Có rơi vào hoàn cảnh nuôi người nhà mắc bệnh ung thư mới thấy, mọi thành viên trong gia đình đều nỗ lực, cố gắng làm sao để người bệnh được thuận tiện nhất. Không ai muốn người nhà của mình trong tình trạng lê la từ viện này đến viện khác. Dù có mất thêm tiền thì cũng phải cố gắng lo tiền thu xếp để người bệnh yên tâm,thoải mái trong điều trị.

Rõ ràng câu chuyện bệnh nhân mắc bệnh nan y tái khám theo chỉ định của bác sĩ điều trị là việc bình thường trong y tế. Vậy, tại sao người bệnh không được hưởng trực tiếp tiền chi trả bảo hiểm y tế mà cần có thủ tục chuyển viện mới được hưởng là vấn đề cần giải quyết hiện nay.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, nguyên Đại biểu Quốc hội - bà Bùi Thị An cho rằng, người bệnh tái khám các bệnh nan y như ung thư theo chỉ định của bác sĩ đòi hỏi có giấy chuyển viện mới được hưởng bảo hiểm y tế là bất cập.

Tuyến huyện nếu phát hiện và điều trị được ung thư thì người bệnh đã không lên các bệnh viện tuyến cuối. Do đó, bắt buộc qua tuyến huyện điều trị và có giấy chuyển viện mới được hưởng bảo hiểm y tế chi trả là điều cần điều chỉnh.

Khi nào giấy chuyển viện không làm khó người bệnh

Mới đây trên nghị trường Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội kiến nghị cần bỏ giấy chuyển viện. Bởi theo đại biểu, cử tri đã có ý kiến rất nhiều về việc khi đi khám chữa bệnh, bệnh nhân phải đi xin giấy chuyển viện là rất phiền toái, mất thời gian và mệt mỏi.

Trong điều kiện công nghệ thông tin tiến bộ như hiện nay, khi liên thông các kết quả xét nghiệm, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh đã dễ dàng. Trong khi đã có trên 93% dân số Việt Nam có bảo hiểm y tế thì việc có giấy xin chuyển viện nên bãi bỏ. Và cần đẩy mạnh tiến trình thông tuyến hơn nữa, thực chất hơn nữa. Đồng thời, cần coi đây là nội dung sửa đổi quan trọng nhất trong lần sửa Luật Bảo hiểm y tế tới đây” - ông Nguyễn Anh Trí nêu ý kiến.

can som co phuong an cho benh nhan mac benh nan y duoc thong tuyen kham chua benh hinh 2

Những bất cập trong việc xin giấy chuyển viện đã được Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí chỉ ra. Tuy nhiên, để thay đổi điều này cần rất nhiều thời gian và thảo luận, bàn bạc. Trong khi, những người mắc bệnh nan y thì khó có thể chờ chính sách thay đổi. Cái họ cần hiện nay chính là một hướng dẫn làm sao thuận lợi nhất trong điều trị, tránh việc làm khó, gây phiền toái đối với người bệnh.

Theo bà Bùi Thị An, cần thiết phải có cơ chế thuận lợi nhất cho người bệnh mắc bệnh nan y như bệnh ung thư được khám bệnh tại bất cứ cơ sở y tế công lập nào thuận lợi nhất cho người bệnh. Nhiều bác sĩ khi hỏi cũng chia sẻ rằng, điều trị bệnh ung thư đòi hỏi chuyên khoa sâu, các bệnh viện tuyến huyện không đủ năng lực làm điều này. Vì thế, bắt buộc bệnh nhân ung thư khi tái khám phải qua bệnh viện tuyến huyện là cần điều chỉnh lại cho phù hợp. Tránh việc người bệnh và người nhà bệnh nhân phải làm quá nhiều thủ tục mới được chuyển tuyến vừa mất thời gian, tiền bạc lại nhiêu khê, phiền toái người bệnh.

Ông Lê Văn Phúc - Trưởng Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) khi trao đổi với báo chí cũng cho rằng, cần nghiên cứu quy định chỉ áp dụng thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám chữa bệnh các cấp đối với các trường hợp đã được chẩn đoán bệnh và cần điều trị chuyên khoa sâu như ung thư, tâm thần, bệnh máu, các bệnh cần sử dụng kỹ thuật can thiệp điều trị hoặc phẫu thuật…, mà cơ sở thuộc cấp cơ bản không thực hiện được. Đồng thời, giao Sở Y tế phối hợp Bảo hiểm xã hội các tỉnh căn cứ danh mục bệnh được thông tuyến khám chữa bệnh của Bộ Y tế quy định và khả năng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh của địa phương để quy định các bệnh, tình trạng bệnh được thông tuyến.

“Việc này nhằm tạo thuận lợi trong khám chữa bệnh cho những người bệnh thực sự cần được thăm khám, theo dõi, điều trị chuyên khoa sâu; hạn chế các bất cập của quy định thông tuyến khám chữa bệnh” - ông Lê Văn Phúc chia sẻ.

Qua trao đổi với các bên có thể thấy, lâu nay nhiều người bệnh mắc bệnh nan y trong quá trình điều trị đã thông tuyến tự dùng tiền túi chi trả có lý do từ thủ tục chuyển tuyến nhiêu khê. Chính vì vậy, người bệnh chờ mong sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách đối với người mắc bệnh nặng để họ được thông tuyến thuận lợi trong điều trị bệnh.

Trinh Phúc

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: