Châu Âu sẽ có bài “thuốc thử” về xu hướng dịch bệnh COVID-19 trong mùa đông này

Thứ năm, 23/09/2021 07:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mùa đông tới đây tại châu Âu sẽ là “thuốc thử” quan trọng để từ đó thế giới có thể đánh giá được xu hướng dịch bệnh COVID-19 trong dài hạn.

Sự kiện: COVID-19

Theo số liệu của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 23/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 230.803.601 ca, trong đó có 4.731.083 người tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 490.529 trường hợp mắc COVID-19 và 8.671 người thiệt mạng vì căn bệnh này.

Cũng theo worldometers.info, ngày 22/9, thế giới có 125 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 102 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch.

chau au se co bai thuoc thu ve xu huong dich benh covid 19 trong mua dong nay hinh 1

Châu Âu đã có một mùa hè tương đối yên ả, tuy nhiên mùa đông tới có thể tình hình sẽ khác

Trong khi nhiều chuyên gia nói rằng COVID-19 dự kiến sẽ trở thành bệnh đặc hữu trong tương lai khi những người bị nhiễm sẽ không còn bị bệnh nặng và số ca mắc mới không cao thì vài tháng tới đây sẽ là quãng thời gian để có câu trả lời: Liệu tỷ lệ tiêm chủng cao kết hợp với gói biện pháp y tế công cộng cường độ thấp có đủ sức để kiểm soát biến thể Delta hay không. Bởi mùa đông sắp tới ở châu Âu, khí hậu chuyển lạnh khiến con người có xu hướng sinh hoạt và làm việc trong môi trường khép kín nhiều hơn.

Tỷ lệ dân số tiêm đủ liều vaccine hiện chiếm đa số tại nhiều quốc gia châu Âu. Nhưng hiện tại nhiều quốc gia vẫn đẩy nhanh hơn nữa chiến dịch tiêm chủng nhằm gia tăng cơ hội ngăn chặn COVID-19.

Châu Âu hiện đã vượt Mỹ về tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 và đã có một mùa hè tương đối yên ả, khi số ca nhiễm, ca nhập viện và tử vong đều ở mức tương đối thấp, nằm trong tầm kiểm soát, bất chấp sự xuất hiện và lây lan của biến thể Delta. Nhưng mùa đông tới đây sẽ là “thuốc thử” quan trọng để từ đó có thể đánh giá được xu hướng dịch bệnh trong dài hạn.

Hiện tại, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 trong Liên minh châu Âu (EU) là 12 ca/ngày/100.000 dân, của Anh là 21 ca/ngày/100.000 dân, trong khi của Mỹ là 61 ca/ngày/100.000 dân. Sự khác biệt này một phần là do chênh lệch về độ che phủ vaccine, đặc biệt là ở nhóm đối tượng người già, người có nguy cơ cao.

27 nước thành viên EU đã tiêm đủ liều cho 61% trên tổng dân số 448 triệu người, vượt xa so với tỉ lệ 55% ở Mỹ. Một số nước EU đứng đầu trong danh sách tiêm chủng vaccine toàn cầu, như Bồ Đào Nha (82%), Đan Mạch, Tây Ban Nha (trên 75%).

Tăng tỷ lệ tiêm chủng hiện là ưu tiên hàng đầu đối với nhiều nước châu Âu, nhằm đạt tới lớp bảo vệ tối đa khi mùa đông đến gần. Một số nước cũng bắt đầu triển khai tiêm mũi tăng cường đối với người già, người dễ bị tổn thương trước COVID-19 do mắc các bệnh kinh niên hoặc nguyên nhân y khoa.

Ngoài tiêm chủng vaccine, các nước châu Âu cũng vẫn thực thi yêu cầu đeo khẩu trang, giãn cách xã hội cũng như lệnh hạn chế cường độ thấp, dù ở những cấp độ khác nhau, trong đó Anh và Đan Mạch là hai nước nới lỏng mạnh tay nhất. Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha dè dặt hơn, áp dụng quy định giới hạn số người tụ tập trong không gian kín, đeo khẩu trang nơi công cộng.

Giới chuyên gia y tế nhận định thách thức lớn hơn với châu Âu chính là việc virus sẽ không thực sự thoái trào cho đến khi chừng nào COVID-19 vẫn còn lây lan, phát tán ở nhiều khu vực khác trên thế giới. Các biến thể mới vẫn có nguy cơ xuyên qua các lớp miễn dịch đã được thiết lập thông qua tiêm chủng vaccine hoặc số người đã nhiễm COVID-19 trước đó.

T.Toàn

Bình Luận

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe