Chính quyền nhận sai, người dân vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ mất đất?

(NB&CL) Sử dụng thông tin cũ chưa được chỉnh lý để xác nhận vào đơn của công dân, UBND phường Ninh Sơn (TP. Tây Ninh) đã đẩy một hộ dân vào vòng kiện tụng không đáng có. Điều đáng nói, chờ đến khi chính quyền “nhận sai” và chính thức có văn bản đính chính thì người dân vẫn có nguy cơ bị mất đất.

Xác nhận không đúng thực tế

Ngày 10/2/2017, UBND phường Ninh Sơn đã chính thức có văn bản số 16/UBND, thừa nhận có sai sót trong việc chính quyền xác nhận thông tin liên quan đến diện tích, giải thửa, nguồn gốc sử dụng đất cho một hộ dân hoàn tất hồ sơ khởi kiện. Và nguyên nhân được đưa ra là do sổ địa chính của phường Ninh Sơn chưa chỉnh lý, xóa thông tin thửa đất trong quá trình thu hồi đất mở rộng đường Điện Biên Phủ nên dẫn đến sự việc Phó Chủ tịch UBND phường này xác nhận không đúng thực tế vào đơn của công dân.

Theo nội dung vụ việc, diện tích đất 565,7m2 tọa lạc tại 250 Điện Biên Phủ, TP. Tây Ninh do gia đình bà Nguyễn Thị Linh sử dụng từ trước đến nay có nguồn gốc là tài sản nhận thừa kế từ mẹ là bà Nguyễn Thị Sảnh và đã được UBND TP. Tây Ninh cấp giấy CNQSDĐ ngày 24/11/2009.

Tuy nhiên trong thời gian còn sống, bà Sảnh có đồng ý cho vợ chồng ông Phạm Thành Kinh và bà Nguyễn Thị Sương (ngụ 58/2B Điện Biên Phủ, TP. Tây Ninh) dựng lều, mở quán khoảng hơn 90m2 trên đất quy hoạch lộ giới nằm án ngữ trước mặt tiền đường của khu đất. Ông Kinh – bà Sương buôn bán được một thời gian thì hàng quán bị giải tỏa để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Dương, thị xã Tây Ninh (nay là đường Điện Biên Phủ, TP. Tây Ninh). Sau khi nhận gần 80 triệu đồng tiền hỗ trợ di dời các công trình xây dựng trên đất, ông Kinh, bà Sương đã chuyển đi nơi khác làm ăn sinh sống.

Sau hơn 6 năm, ngày 28/8/2017, UBND phường Ninh Sơn mới có văn bản gửi TAND TP. Tây Ninh đính chính nội dung xác nhận của ông Trần Minh Trị, Phó Chủ tịch UBND phường này (ngày 14/7/2011) là không đúng thực tế.

Sau hơn 6 năm, ngày 28/8/2017, UBND phường Ninh Sơn mới có văn bản gửi TAND TP. Tây Ninh đính chính nội dung xác nhận của ông Trần Minh Trị, Phó Chủ tịch UBND phường này (ngày 14/7/2011) là không đúng thực tế.

Bẵng đi một thời gian dài, cụ thể là sau khi mẹ bà Linh mất, ông Kinh – bà Sương bỗng nhiên quay về “tranh chấp”, đòi 98,6m2 đất mặt tiền mà ông bà đã dựng quán buôn bán trước đây. Điều đáng nói, trong quá trình tổ chức hòa giải, UBND phường Ninh Sơn không những không căn cứ vào các chứng cứ như trích lục địa bộ, sổ mục kê, bản đồ giải thửa… để làm cơ sở pháp lý hòa giải giữa các bên mà còn xác nhận bừa, tạo cơ hội cho 2 bên kéo nhau ra tòa.

Cụ thể, để thêm cơ sở cho TAND thị xã Tây Ninh (nay là TAND TP. Tây Ninh) chấp nhận đơn khởi kiện của ông Kinh – bà Sương đòi 98,6m2 đất, ông Trần Minh Trị, Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Sơn xác nhận theo đề nghị của bên khởi kiện: “...ông Phạm Thành Kinh ngụ ấp Ninh Tân, xã Ninh Sơn hiện đang ở trên đất tại ấp Ninh Tân, tờ bản đồ số 48, thửa số 263, diện tích 90,5m2 do bà Nguyễn Thị Sương đăng ký là đúng. Kính chuyển TAND thị xã Tây Ninh tiếp nhận giải quyết”.

Và cũng từ nội dung xác nhận không đúng thực tế này mà gia đình bà Nguyễn Thị Linh nhiều năm qua đã phải liên tục ra hầu tòa; trải qua 4 phiên tòa, hiện vẫn đang phải đối diện với nguy cơ mất hơn 90m2 đất hương hỏa của gia đình.

Người dân vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ mất đất?

Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Sơn xác nhận không đúng thực tế xảy ra từ tháng 7/2011 nhưng mãi đến cuối năm 2016, bà Linh mới phát hiện sự việc và làm đơn khiếu nại UBND phường Ninh Sơn.

Mặc dù không thụ lý giải quyết khiếu nại với lý do “hết thời hiệu” nhưng trước sức ép của dư luận, nghi vấn Phó Chủ tịch UBND phường “xác nhận bừa” cuối cùng cũng đã được làm rõ.

Theo kết quả kiểm tra, tại sổ mục kê đất năm 2005, quyển 3, trang 162 đã được chỉnh lý xóa thửa 263, tờ bản đồ 48 và đã gạch tên bà Nguyễn Thị Sương nhưng vẫn được UBND phường Ninh Sơn xác nhận: “Tờ bản đồ số 48, thửa 263, diện tích 90,5m2 do bà Nguyễn Thị Sương đăng ký là đúng”.

Biện minh cho việc xác nhận bừa này, UBND phường Ninh Sơn cho rằng, do sổ mục kê được chỉnh lý nhưng sổ địa chính chưa chỉnh lý, chưa xóa thông tin bà Nguyễn Thị Sương và thửa đất 263. Ngoài ra, còn do việc luân chuyển cán bộ địa chính nên dẫn đến việc Phó Chủ tịch Trần Minh Trị sử dụng thông tin cũ, chưa chỉnh lý để xác nhận làm phát sinh khiếu nại.

Theo đó, trách nhiệm thiếu sót này xuất phát từ việc cán bộ địa chính không chỉnh lý đồng bộ 3 loại sổ theo quy định của hồ sơ địa chính. Riêng cá nhân ông Trần Minh Trị, mặc dù là người trực tiếp xác nhận sai nhưng do không xác định được dấu hiệu cố ý làm trái nên chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Điều đáng nói, UBND phường Ninh Sơn chính thức thừa nhận có sai sót trong việc xác nhận thông tin thửa đất từ tháng 2/2017. Thế nhưng mãi đến ngày 28/8/2017, sau khi bản án phúc thẩm số 54/2017/DS-PT ngày 17/3/2017 của TAND tỉnh Tây Ninh có hiệu lực, UBND phường Ninh Sơn mới có văn bản số 52/UBND gửi TAND TP. Tây Ninh để đính chính về việc ông Trần Minh Trị, Phó Chủ tịch UBND phường này xác nhận phần đất cho ông Kinh - bà Sương ngày 14/7/2011 là không chính xác! Do đó, tình tiết quan trọng này dường như không được cấp tòa phúc thẩm lần 2 xem xét.

Theo đó, TAND tỉnh Tây Ninh chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Kinh – bà Sương và buộc gia đình bà Linh phải giao 90,5m2 đất trong tổng số 565,7m2 đất có nguồn gốc nhận thừa kế tọa lạc tại 250 Điện Biên Phủ, TP. Tây Ninh  (đã được cấp giấy CNQSDĐ từ năm 2009) cho ông Kinh - bà Sương. Và đến lúc này thì cơ quan thi hành án chỉ còn thực thi theo bản án đã có hiệu lực và gia đình bà Linh đang đứng trước nguy cơ buộc phải cắt một phần đất thừa kế giao cho người khác.

Hiện gia đình bà Linh đã có đơn đề nghị xem xét lại vụ án dân sự theo thủ tục Giám đốc thẩm với hy vọng TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ ra được một phán quyết công tâm về vụ tranh chấp này.

Thanh Hải

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: