Chính quyền và người dân "kêu cứu" vì bãi rác nằm ngay sát khu dân cư!

(NB&CL) Bãi rác nằm ngay sát khu dân cư, đặc biệt chỉ cách ngôi trường Mầm non Thị trấn Vôi khoảng hơn 100m đã khiến hàng nghìn người dân sinh sống tại khu vực thị trấn Vôi (Lạng Giang) rơi vào cảnh ô nhiễm không khí, nguồn nước nặng nề.

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại thị trấn (TT) Vôi cho biết, bãi tập kết rác thải sinh hoạt này đã có từ cách đây khoảng 20 năm. Vào thời điểm đó thị trấn Vôi chỉ có khoảng 8 tổ dân phố, nhưng hiện tại sau khi sáp nhập đã lên tới 16 tổ dân phố đều thu gom rác về đây khiến bãi rác này đang bị quá tải.

Núi rác “khổng lồ” lên tới hàng chục nghìn tấn gây ô nhiễm nghiêm trọng, khói bốc ra từ lò đốt rác cộng với mùi xú uế đang là nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. Nhiều người dân sinh sống trên địa bàn TT Vôi đã bị mắc bệnh ung thư và các bệnh liên quan tới đường hô hấp do ảnh hưởng từ bãi rác này.

chinh quyen va nguoi dan keu cuu vi bai rac nam ngay sat khu dan cu hinh 1

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hạnh - Tổ trưởng tổ dân phố Sơn Lập (TT Vôi) cho biết: “Bãi rác này nằm rất gần tổ dân phố của chúng tôi. Hằng ngày, cột khói bốc ra từ lò đốt rác bao trùm cả khu dân cư. Vào những hôm trời mưa xong mà nắng lên thì bãi rác bốc mùi lên kinh khủng lắm. Bên phía UBND thị trấn cũng thường xuyên cho phun khử khuẩn nhưng cũng không thể át được mùi xú uế”.

Những hôm trời nắng, mùi hôi thối bốc ra từ bãi rác khiến cả khu dân cư phải đóng chặt cửa, rất nhiều người già và trẻ nhỏ bị mắc bệnh liên quan tới đường hô hấp. “Chúng tôi mong muốn bãi rác này sớm được di chuyển để trả lại bầu không khí trong lành cho bà con. Ở đây cũng có một khu đô thị khá đẹp mà để bãi rác án ngữ ở đây thì về mặt mĩ quan là không được đảm bảo”, bà Hạnh chia sẻ thêm.

Đặc biệt, bãi rác thải sinh hoạt này nằm rất gần trường Mầm non Thị trấn Vôi chỉ khoảng 100m. Ngôi trường mầm non khang trang, sạch đẹp là nơi học tập và sinh hoạt của hơn 600 em nhỏ trên địa bàn. Hằng ngày các em bé đang phải chịu đựng mùi khói kèm theo mùi hôi thối của bãi rác bốc ra từ sáng tới chiều tối khiến người dân nơi đây không khỏi bức xúc.

Ông Dương Văn Dùng - Tổ dân phố Sơn Lập chia sẻ: “Trường mầm non to đẹp thế kia, khu đô thị ngay đây trông rất hoành tráng thế mà để cái bãi rác nó nằm án ngữ bao nhiêu năm trời, ô nhiễm như thế này thì có thấy xót xa không?”.

Anh Nguyễn Văn Quyền ở TT Vôi cũng tỏ ra rất bức xúc vì bãi rác gây ô nhiễm, bốc mùi xú uế khiến cả gia đình anh phải chịu đựng nhiều năm nay. Anh Quyền cho biết, có những hôm đang ngồi ăn cơm mà cả đàn ruồi nhặng nó bay vào sợ quá, ăn vội ăn vàng rồi dọn cho nhanh, ô nhiễm không chịu nổi.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND TT Vôi (Lạng Giang) cho biết, bên phía chính quyền địa phương cũng nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị từ phía nhân dân. Cuối năm ngoái, thị trấn cũng mới khánh thành thêm một lò đốt rác để giải quyết lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày. Mới đây, UBND TT Vôi cũng đã có tờ trình gửi lên UBND huyện Lạng Giang về việc đề nghị xử lý rác tồn tại Bãi xử lý rác thải TT Vôi.

chinh quyen va nguoi dan keu cuu vi bai rac nam ngay sat khu dan cu hinh 2

Rác thải sinh hoạt từ khắp các địa phương lân cận được tập kết về đây, khiến bãi rác này bị quá tải, rác chất cao như núi, tràn ra lòng đường.

Cụ thể, công văn số 07/TTr-UBND do ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND TT Vôi ký ngày 07/4/2023 cho biết, Căn cứ Nghị định 38/NĐ-CP ngày 03/7/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

Công văn cho biết: Hiện nay, trên địa bàn thị trấn Vôi, lượng rác thải phát sinh hàng ngày khoảng 17 tấn (có thu gom một phần của xã Yên Mỹ và xã Xương Lâm), lò đốt mới được các cấp đầu tư, trang bị cơ bản đốt lượng rác phát sinh hàng ngày. Tuy nhiên, tại bãi xử lý rác còn tồn lưu qua các năm ước khoảng 25 nghìn tấn, gây ô nhiễm môi trường, nhân dân nhiều lần phản ánh, kiến nghị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó xác định mục tiêu xây dựng huyện Lạng Giang được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao, thị trấn Vôi được công nhận đô thị loại IV; đồng thời huyện đang triển khai xây dựng các tuyến đường chạy qua Bãi xử lý rác thải thị trấn Vôi, khu vực Bãi xử lý rác thải đã được huyện quy hoạch Công viên trung tâm. Để thực hiện các mục tiêu trên và đảm bảo môi trường sống cho nhân dân, yêu cầu cấp thiết cần phải di dời, xử lý toàn bộ lượng rác tồn lưu và tiến tới di dời Bãi xử lý rác thải của thị trấn.

Do nguồn ngân sách của thị trấn hạn chế, không thể thực hiện được nhiệm vụ trên, UBND thị trấn Vôi trân trọng đề nghị UBND huyện xem xét, bố trí kinh phí để xử lý toàn bộ lượng rác tồn trên, cụ thể: Phương án thực hiện: thu gom và vận chuyển đi xử lý toàn bộ lượng rác thải tồn lưu bằng phương pháp đốt.

chinh quyen va nguoi dan keu cuu vi bai rac nam ngay sat khu dan cu hinh 3

Về kinh phí: Công tác bốc xúc, vận chuyển rác: 560.157/tấn. Xử lý rác thải bằng công nghệ đốt không phát điện và không thu hồi năng lượng công nghệ: 449.230đ/tấn. Các chi phí khác (liên quan đến trình tự thủ tục đấu thầu): thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi huyện xử lý xong lượng rác thải tồn lưu, UBND thị trấn Vôi cam kết sẽ tập trung xử lý dứt điểm lượng rác thải phát sinh hằng ngày.

Tuy nhiên, để di chuyển bãi rác và giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm trên địa bàn thì cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể. “Chúng tôi đang lên phương án và trình lên cấp trên, trong tháng 8 này sẽ tiến hành di chuyển bãi rác và cố gắng trong năm 2023 sẽ hoàn thành”, ông Nguyễn Văn Minh chia sẻ thêm.

Đỗ Quân

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: