(CLO) Công văn gửi báo Người đưa tin của Cty Cổ phần Tháp Nước Hà Nội thực sự là thứ văn bản "kỳ quái", thể hiện thái độ coi thường công luận, coi thường người dân cũng như các chỉ đạo về trật tự văn minh đô thị của TP. Hà Nội.Vừa qua, một số cơ quan báo chí đã đăng tải phản ánh của người dân sống xung quanh dự án Hanoi Aqua Central (44 Yên Phụ, đường Yên Phụ phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) về việc nhiều ngôi nhà bị sụt lún, nguy cơ đổ sập do ảnh hưởng từ việc thi công của dự án.Các cơ quan báo chí trên cũng cho biết, người dân còn phản ánh về việc cẩu tháp của dự án Hanoi Aqua Central hoạt động liên tục, mang theo vật liệu xây dựng lơ lửng trên đầu người dân. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.Được biết, dự án là tổ hợp khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và căn hộ thương mại 21 tầng cùng 3 tầng hầm được xây dựng trên tổng diện tích 6.800m2 do Cty Cổ phần Tháp Nước Hà Nội làm chủ đầu tư. Và trước những phản ánh của người dân, Cty Cổ phần Tháp Nước Hà Nội là đơn vị chính chịu trách nhiệm cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí cùng các cơ quan chức năng. Thậm chí, cty này sẽ phải bồi thường thiệt hại nếu phản ánh của người dân là đúng hoặc có sự cố ngoài mong muốn xảy ra.Sau khi tiếp nhận, xác minh rồi đăng tải các thông tin người dân phản ánh, để rộng đường dư luận, một số cơ quan báo chí đã cử PV tới làm việc và đề nghị Cty Cổ phần Tháp Nước Hà Nội phối hợp cung cấp thông tin. Nhưng Cty này đã "né" báo chí bằng một văn bản "chẳng giống ai".[caption id="attachment_179763" align="aligncenter" width="500"]Cty CP Tháp Nước Hà Nội gửi đi một văn bản 'chẳng giống ai".[/caption] Cụ thể, theo văn bản gửi lãnh đạo Báo điện tử Người đưa tin ngày 18/8, Tổng giám đốc Cty Cổ phần Tháp Nước Hà Nội cho biết sẽ chỉ cung cấp thông tin khi cơ quan báo chí đáp ứng được một loạt các yêu cầu của Cty này. Trong đó, Cty Cổ phần Tháp Nước Hà Nội nêu: "Đề nghị quý báo cung cấp cho chúng tôi thư yêu cầu của bạn đọc và người dân, về việc bạn đọc và người dân đã phản ánh đến quý báo về việc xây dựng dự án của chúng tôi." Ngay trong yêu cầu này đã bộc lộ rõ sự thiếu hiểu biết về pháp luật của người làm văn bản. Nếu đáp ứng yêu cầu này, thì hiển nhiên cơ quan báo chí phải đi ngược lại với các quy định pháp luật và đạo đức của người làm báo.Theo văn bản của Cty Cổ phần Tháp Nước Hà Nội, Cty này khẳng định rằng sẽ không trả lời bất cứ điều gì liên quan đến những vấn đề báo chí đã thông tin theo phản ánh của người dân. Ngoài ra, Cty này cũng yêu cầu báo chí liên hệ với cơ quan chức năng. Điều này cho thấy sự thiếu trách nhiệm, chủ đích "né tránh" việc thông tin cho báo chí. Điều này cũng vi phạm Luật Báo chí 2016 cùng Nghị định của Chính phủ quy định về phát ngôn.Với việc ban hành văn bản trên, Cty Cổ phần Tháp Nước Hà Nội đã đẩy trách nhiệm trả lời thắc mắc của người dân đến cơ quan công quyền. Câu hỏi đặt ra, nếu cơ quan chức năng lại tiếp tục im lặng hoặc né tránh thì những thắc mắc ấy sẽ đi đâu về đâu?Báo điện tử Congluan.vn đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, trả lời phản ánh của người dân, báo chí cũng như công khai kết quả cho công luận biết.Congluan.vn sẽ tếp tục thông tin về vụ việc này.
Nam Biên