Cơ quan điều tra vào cuộc vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ bị ‘tố’ chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư

(CLO) Bà Lê Thị Hồng ở Quảng Bình đã làm đơn tố cáo đến Công an tỉnh Quảng Bình về việc ông Nguyễn Quang Minh và Nguyễn Quang Hải có hành vi lừa đảo bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối chuyển nhượng cổ phần của Công ty Phù Sa Đỏ, để chiếm đoạt số tiền 18 tỷ đồng.

Theo đơn tố cáo, kêu cứu của bà Lê Thị Hồng (SN 1975, trú tại phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) gửi đến phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình tố giác ông Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1978), trú tại phường Đồng Sơn và ông Nguyễn Quang Hải (sinh năm 1982) trú tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ, để chiếm đoạt số tiền 18 tỷ đồng của bà Hồng.

Bài liên quan

Công ty Phù Sa Đỏ nâng vốn điều lệ 30 tỉ lên 120 tỉ đồng, Chủ tịch bán ‘khống’ cổ phần, chiếm đoạt tiền tỉ

co quan dieu tra vao cuoc vu chu tich hdqt cong ty phu sa do bi to chiem doat tien cua nha dau tu hinh 1

Hình ảnh giấy nhận tiền giữa bà Lê Thị Hồng và ông Nguyễn Quang Minh

Bà Hồng cho biết: Đầu năm 2020 khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu lây lan ở Việt Nam, ông Nguyễn Quang Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ và ông Nguyễn Quang Minh (anh trai của ông Hải) nhiều lần đến nhà bà thuyết phục mua cổ phần của ông Nguyễn Quang Minh.

Để bảo chứng việc sở hữu cổ phần của anh trai, ông Nguyễn Quang Hải đưa cho bà Hồng xem nhiều tài liệu thể hiện ông Nguyễn Quang Minh sở hữu số cổ phần chiếm 45% vốn điều lệ. Các tài liệu đó đều có đóng dấu, có chữ ký xác nhận của ông Hải với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của Công ty.

Đồng thời, để bà Hồng yên tâm, tin tưởng tiến hành giao dịch, ông Hải cam kết “Công ty sẽ kiểm tra, xác nhận các hợp đồng mua bán cổ phần của các cổ đông đảm bảo đúng quy định pháp luật”. Tin tưởng ông Hải, bà Lê Thị Hồng đồng ý mua của ông Minh 1.800.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ 120 tỷ của Công ty.

Do không thể huy động tiền một lần, nên hai bên thống nhất khi nào bà Hồng giao đủ tiền thì tiến hành giao dịch. Đến ngày 30/6/2020, bà Hồng giao đủ số tiền theo thỏa thuận thì ông Nguyễn Quang Minh đến nhà bà Hồng tiến hành ký kết hợp đồng mua bán cổ phần. Ông Minh thu lại các giấy giao nhận tiền trước đó, và thay thế bằng giấy nhận tiền tổng cộng 18 tỷ đồng. Hợp đồng mua bán giữa hai bên được Công ty Phù Sa Đỏ ký xác nhận.

Sau khi hoàn thành việc mua bán cổ phần, ngày 05/8/2020, bà Hồng được ông Nguyễn Quang Hải bổ sung vào danh sách cổ đông Công ty, được bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT).

Tuy nhiên, đầu năm 2022 khi hết dịch Covid-19, du lịch bắt đầu phục hồi, ông Nguyễn Quang Hải bất ngờ gửi công văn số 39 ngày 04/3/2022 đến Phòng đăng ký kinh doanh, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình phủ nhận toàn bộ hợp đồng mua bán cổ phần của các cổ đông, trong đó có bà Hồng mà chính ông Hải ký xác nhận với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trước sự việc trên, bà Hồng đã yêu cầu ông Hải rà soát, cập nhật thông tin của mình vào danh sách cổ đông theo quy định pháp luật, nhưng ông Hải không thực hiện. Nghi ngờ ông Hải cấu kết với một số cá nhân khác, lập kế hoạch chiếm đoạt cổ phần của mình, ngày 03/4/2023, bà Hồng khởi kiện Công ty Phù Sa Đỏ ra Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình.

co quan dieu tra vao cuoc vu chu tich hdqt cong ty phu sa do bi to chiem doat tien cua nha dau tu hinh 2

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn 18 tỷ đồng đã góp vào Công ty Phù Sa Đỏ của ông Nguyễn Quang Minh cho bà Lê Thị Hồng

Tại Tòa án, ông Nguyễn Quang Minh khai rằng: Ông Minh sở hữu 45% cổ phần từ mua của bà Võ Thị Lý. Tuy nhiên, căn cứ các báo cáo tài chính và báo cáo giải trình số 39/PSĐ ngày 04/3/2022 của Công ty gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình thì bà Võ Thị Lý không sở hữu bất cứ cổ phần trong Công ty Phù Sa Đỏ, đồng nghĩa với ông Minh cũng không sở hữu cổ phần nào tại thời điểm bán cho bà Hồng 1.800.000 cổ phần.

Cho rằng, đây là hành vi gian dối, dấu hiệu lừa đảo nên bà Hồng đã rút đơn khởi kiện, để tố giác hành vi lừa đảo có tổ chức đến cơ quan Công an.

co quan dieu tra vao cuoc vu chu tich hdqt cong ty phu sa do bi to chiem doat tien cua nha dau tu hinh 3

Khu du lịch Thung lũng Hava - một dự án của Công ty Phù Sa Đỏ ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Liên quan đến vụ việc, được biết, ngày 19/3/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã có Thông báo tiếp nhận đơn giác tội phạm, gửi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình và bà Lê Thị Hồng, nội dung: tố giác ông Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1978), trú tại phường Đồng Sơn và ông Nguyễn Quang Hải (sinh năm 1982) trú tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ, có địa chỉ tại số 11, đường Linh Giang, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình để chiếm đoạt số tiền 18 tỷ đồng của bà Hồng.

Căn cứ các điều 36, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đang giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên.

Ở một diễn biến khác, ngày 26/2/2024 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã xét xử vụ án mà ông Nguyễn Quang Hải và Công ty Phù Sa Đỏ là bị đơn. Theo đó, Tòa xác định ông Hải đã bán cho bà Lê Thị Hồng vượt quá số cổ phần sở hữu chiếm 6.8% vốn điều lệ, tương ứng 8,2 tỷ đồng. 

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: