Công an TP. Đồng Hới 'bất lực' truy tìm nguyên nhân vụ tai nạn?

(CLO) Vụ tai nạn giao thông xảy ra đã hơn 3 năm, mặc cho gia đình bị hại kêu cứu nhưng đến nay, sự việc vẫn chưa được đơn vị thụ lí vụ việc là Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) điều tra, làm rõ.

Bài liên quan

Quảng Bình: Xót thương chàng trai mồ côi sau vụ tai nạn oan nghiệt

Nhiều năm liền anh Ngô Huyền Thao đã gửi đơn, trực tiếp kêu cứu đến rất nhiều cơ quan Trung ương và địa phương để sớm làm rõ sự việc

Nhiều năm liền anh Ngô Huyền Thao đã gửi đơn, trực tiếp kêu cứu đến rất nhiều cơ quan Trung ương và địa phương để sớm làm rõ sự việc

Công tác xác minh khó khăn hay yếu kém nghiệp vụ? 

Như Nhà báo và Công luận đã thông tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra đã hơn 3 năm, nhưng cho đến bây giờ, nỗi đau của nạn nhân là Ngô Huyền Trung Thiết không những không vơi đi mà càng thêm phần bi đát. Với thương tật 98%, chàng thanh niên khỏe mạnh năm nào đã trở thành một người tàn tật, mất hết trí não. Cuộc sống ngày càng chật vật khi anh phải bấu víu vào người anh trai cũng không được khỏe mạnh nhưng cố vật lộn theo từng chuyến đi biển để nuôi em.

Điều càng khiến gia đình anh bức xúc bởi sự thiếu trách nhiệm của cơ quan công an dẫn đến vụ việc phải tạm đình chỉ điều tra do hết thời hạn điều tra vụ án nhưng chưa xác định được bị can.

Nhớ lại vụ tai nạn giao thông, anh Ngô Huyền Thao cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối 23/9/2017. Sau khi tập trung đưa nạn nhân là Ngô Huyền Trung Thiết (em trai của anh Thao) đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, đến ngày 26/9/2017, đại diện gia đình đã gửi tờ trình đến Công an TP. Đồng Hới cung cấp thông tin vụ tai nạn. Phải đến sau 1 tháng khi xảy ra sự việc thì mới có cán bộ của Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đến gặp gia đình để làm việc.

Ngô Huyền Trung Thiết ở thời điểm cấp cứu tại bệnh viện

Ngô Huyền Trung Thiết ở thời điểm cấp cứu tại bệnh viện

Quá trình làm việc, cán bộ Công an TP. Đồng Hới có mời đại diện gia đình anh Đào Tý (người điều khiển xe máy gây tai nạn) là ông Đào Hải (bố của Đào Tý) và bà Lũy (mẹ của Đào Tý) đến UBND xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, Quảng Bình). Mục đích buổi làm việc chủ yếu là để thỏa thuận, hòa giải giữa các gia đình, nhưng không thành.

Sau buổi làm việc này thì Công an TP. Đồng Hới ít thông tin lại cho gia đình tôi và việc mời làm việc cứ thưa dần. Điều quan trọng nhất là điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xác định người gây tai nạn và lấy lời khai nhân chứng để biết sự việc thì lại chậm được thực hiện”, anh Thao nói.

Tiếp đó, nhiều lần anh Thao cùng người nhà trực tiếp đến trụ sở, gửi đơn kiến nghị để yêu cầu Công an TP. Đồng Hới xử lý sớm vụ việc và yêu cầu giải thích vì sao lại chậm trễ trong điều tra, làm rõ thủ phạm.

Thông báo kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 98%.

Thông báo kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 98%.

Lý giải về việc này, tại thông báo số 403 của Công an TP. Đồng Hới ngày 14/6/2018 cho rằng, việc chậm trễ là do vụ tai nạn giao thông xảy ra từ đêm 23/9/2017, đến ngày 26/9/2017 đại diện gia đình anh Thiết mới có tờ trình gửi Công an TP. Đồng Hới cung cấp thông tin vụ tai nạn, nên quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn.

Theo anh Thao, khi xảy ra vụ tai nạn thì gia đình tập trung cấp cứu nạn nhân là em Thiết vì bị thương quá nặng khó qua khỏi, việc cứu người lúc này là ưu tiên hàng đầu. Ngày 26/9/2017, gia đình  anh Thao nộp đơn lên Công an TP. Đồng Hới và hôm sau thì cán bộ Công an TP. Đồng Hới gọi báo cho người nhà Thao biết là tất cả người gây ra tai nạn đều đã thừa nhận.

Anh Thao bức xúc nói: “Nhiều tình tiết, chứng cứ rất quan trọng nhưng không rõ vì lý do gì mà bị công an bỏ qua, điển hình như sự việc Đào Tý, Hoàng Viết Tuấn (Đào Tý là người cầm lái mô tô, còn Hoàng Viết Tuấn là người ngồi sau xe) đã thừa nhận hành vi gây tai nạn. Đó là thời điểm đưa nạn nhân Thiết đi cấp cứu trên xe taxi có Đào Tý và anh Nguyễn Ngọc Bảo (là người dân sống cùng thôn Sa Động) đi cùng đến bệnh viện để cấp cứu. Trên đường đi anh Bảo có hỏi ai gây tai nạn với Thiết thì Đào Tý nhận mình là người lái xe mô tô tông vào xe mô tô của Thiết. (Anh Bảo cũng đã có đơn làm chứng về sự việc này).

Những lá đơn làm chứng của người dân chứng kiến về vụ việc TNGT xảy ra. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng nhưng trong quá trình điều tra đã bị bỏ qua.

Những lá đơn làm chứng của người dân chứng kiến về vụ việc TNGT xảy ra. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng nhưng trong quá trình điều tra đã bị bỏ qua.

Một tình tiết khác là vào ngày 1/7/2018 (gần 1 năm sau vụ tai nạn xảy ra), anh trai của Hoàng Viết Tuấn (người ngồi sau xe của Đào Tý) là Hoàng Viết Phượng cùng anh Trương Quốc Hiệu (người môi giới xuất khẩu lao động) đến nhà anh Ngô Huyền Thao và bàn chuyện để cho Hoàng Viết Tuấn đi Hàn Quốc làm ăn vài tháng gửi tiền về cho Thiết.

Những tình tiết rõ ràng như vậy nhưng động thái của Cơ quan điều tra Công an TP. Đồng Hới thì lại rất thờ ơ, chậm rãi", anh Thao nói thêm.

Người liên quan trực tiếp được xuất cảnh khi vụ án chưa được làm rõ

Sau vụ tai nạn giao thông, anh Ngô Huyền Trung Thiết được Trung tâm giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận tỷ lệ thương tật 98%.

Nhiều tài liệu có cơ sở pháp lý, như đơn yêu cầu khởi tố của bị hại, đơn của người làm chứng (xác nhận Tý và Tuấn là người trực tiếp gây tai nạn), đơn đề nghị cấm xuất cảnh… được chính gia đình anh Ngô Huyền Thao sớm cung cấp đến cơ quan điều tra. Vậy, vì sao trong khi cơ quan công an chưa có kết luận về vụ việc nhưng những người có liên quan trong vụ tai nạn giao thông trên xuất cảnh mà Công an TP. Đồng Hới lại không áp dụng các biện pháp ngăn chặn.

Đơn yêu cầu khởi tố và tạm dừng xuất cảnh đối với người gây tai nạn của anh Ngô Huyền Thao gửi đến cơ quan chức năng, tuy nhiên không rõ vì lý do gì mà 2 người liên quan trực tiếp trong vụ tai nạn vẫn được xuất cảnh

Đơn yêu cầu khởi tố và tạm dừng xuất cảnh đối với người gây tai nạn của anh Ngô Huyền Thao gửi đến cơ quan chức năng, tuy nhiên không rõ vì lý do gì mà 2 người liên quan trực tiếp trong vụ tai nạn vẫn được xuất cảnh

Anh Thao cho biết: sau khi biết tin Đào Tý và Hoàng Viết Tuấn đang chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, ngày 1/6/2018, anh đã gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với Đào Tý về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Vì rõ ràng, những người biết việc như anh Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Hoàng Sinh, ở thôn Sa Động, xã Bảo Ninh và chị Nguyễn Thị Anh Đào, trú tại thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh… đều có đơn xin làm chứng, cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sau động thái quyết liệt đấu tranh cùng từ phía gia đình anh Thao, Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Đồng Hới mới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 07 ngày 6/12/2018 đối với vụ vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, quy định tại Điều 202 Bộ Luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Sau động thái quyết liệt đấu tranh cùng từ phía gia đình anh Thao thì Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Đồng Hới mới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Sau động thái quyết liệt đấu tranh cùng từ phía gia đình anh Thao thì Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Đồng Hới mới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Dường như việc khởi tố vụ án chỉ để trấn an dư luận, xoa dịu sự bức xúc của gia đình tôi. Thực sự, tôi biết rõ 2 người là Đào Tý và Hoàng Viết Tuấn đã đi nước ngoài rồi, có khởi tố cũng không giải quyết gì được”, anh Thao bức xúc nói.

Đến ngày 22/8/2019 (sau 8 tháng ra quyết định khởi tố), Công an TP. Đồng Hới lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự với lý do “Thời hạn điều tra đã hết mà chưa xác định bị can” do ông Từ Hồng Lâm, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới ký.

Anh Thao cho rằng ở đây có dấu hiệu khuất tất, thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến bỏ lọt tội phạm và chưa thực hiện các biện pháp điều tra cần tiến hành theo quy định của pháp luật. Do vậy mà đến tháng 12/2018, Đào Tý và Hoàng Viết Tuấn đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Trong nhiều năm liền, anh Ngô Huyền Thao đã gửi đơn, trực tiếp kêu cứu đến rất nhiều cơ quan Trung ương và địa phương để sớm làm rõ sự việc. Nhưng, hành trình đi tìm công lý của anh em Thao và Thiết trở nên vô vọng khi chính sự “vòng vèo” của những lá đơn kêu cứu, kiến nghị giải quyết từ Trung ương được chuyển về tỉnh, tỉnh lại chuyển về chính cơ quan thụ lý vụ án là Công an TP. Đồng Hới. 

Thông báo tạm tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự của Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Đồng Hới với lý do “Thời hạn điều tra đã hết mà chưa xác định bị can”

Thông báo tạm tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự của Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Đồng Hới với lý do “Thời hạn điều tra đã hết mà chưa xác định bị can”

Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự của Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Đồng Hới

Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự của Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Đồng Hới

Thiết nghĩ, qua diễn biến của vụ việc, bằng chứng cung cấp của gia đình và những người chứng kiến sự việc xảy ra, vụ án tai nạn giao thông nói trên không thuộc diện quá phức tạp. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà để thời gian kéo dài dẫn đến đình chỉ điều tra và có nguy cơ "rơi vào im lặng" để người bị hại và gia đình rơi vào hoàn cảnh bi đát đáng thương như vậy? Câu hỏi này chỉ có Công an Quảng Bình và Công an TP. Đồng Hới mới trả lời được.

Trần Phong

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: