Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong xây dựng nhà xưởng khủng không phép

(CLO) Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong đã xây dựng, lợp xong mái tôn 2 khu nhà xưởng diện tích gần 9.000m2 thì cơ quan chức năng mới phát hiện và xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Sau đó, công trình vẫn ngang nhiên hoàn thiện thách thức pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân.

'Xây chui'' công trình 9.000m2

Những ngày gần đây, người dân phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng bức xúc phản ánh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Công ty nhựa Tiền phong) xây dựng công trình nhà xưởng gần 9.000m2 không phép trong khuôn viên Công ty, tại tổ dân phố số 10, phường Hưng Đạo.

cong ty co phan nhua thieu nien tien phong xay dung nha xuong khung khong phep hinh 1

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong xây dựng nhà xưởng khủng không phép

Trước phản ánh của người dân, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có buổi làm việc với UBND phường Hưng Đạo về thông tin trên.

Theo hồ sơ UBND phường Hưng Đạo cung cấp, ngày 3/11/2021, UBND phường Hưng Đạo đã phối hợp với phòng Quản lý đô thị quận Dương Kinh, đội Thanh tra xây dựng số 6 để kiểm tra và lập biên bản làm việc về việc xây dựng công trình nhà xưởng không phép của Công ty nhựa Tiền Phong tại tổ dân phố số 10 (phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh).

Biên bản làm việc thể hiện, hiện trạng công trình thứ nhất đang thi công cột kèo thép, đang xây dựng tường gạch chỉ bao xung quanh cao 4,5m. Chiều cao công trình 11,05m. Diện tích công trình 54m x 157,5m = 8.505m2 và đã lợp xong mái tôn.

Công trình thứ 2 là nhà chứa rác, đã thi công tường cao khoảng 1,2m; dựng cột thép, quây tôn xung quanh, lợp mái tôn kim loại. Diện tích công trình 12m x12m = 144m. Chiều cao công trình 5,9m.

Ngày 4/11/2021, UBND phường Hưng Đạo lập 2 Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng số 15 và 16 đối với Công ty nhựa Tiền phong và ngày 5/11/2021UBND phường Hưng Đạo cũng đã có 2 Đề xuất số 15 và 16 đề xuất UBND quận Dương Kinh xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 công trình vi phạm trật tự xây dựng của Công ty này.

Đến ngày 16/11/2021, UBND quận Dương Kinh đã có Quyết định số 1636/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt Công ty nhựa Tiền Phong số tiền 80 triệu đồng vì xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng, quy định tại điểm c, Khoản 5, Điều 15, Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Đối chiếu theo Biên bản vi phạm hành chính số 15 và 16, UBND phường Hưng Đạo đã chưa kịp thời phát hiện 2 hạng mục công trình vi phạm khi công trình mới khởi công xây dựng. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thái – Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo cho biết: Do khuôn viên Công ty nhựa Tiền phong rộng lớn, họ lại xây dựng sâu phía trong và khi xây dựng họ không Báo cáo UBND phường nên khi phát hiện thì công trình đã lợp xong mái. Ngay sau khi phát hiện, UBND phường đã phối hợp với với phòng Quản lý đô thị quận, Đội thanh tra xây dựng số 6 kiểm tra và xử lý ngay. Công ty họ cũng đã chấp hành nộp phạt số tiền 80 triệu đồng.

Buông lỏng quản lý trật tự xây dựng

Cũng theo nội dung Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng số 15 và 16 đối với Công ty nhựa Tiền phong do UBND phường Hưng Đạo lập ngày 4/11/2021, UBND phường Hưng Đạo yêu cầu Công ty nhựa Tiền phong dừng ngay mọi hoạt động thi công xây dựng công trình vi phạm. Thế nhưng cả 2 hạng mục công trình vẫn tiếp tục được thi công xây dựng mà không bị bất kỳ sự ngăn cản nào của UBND phường Hưng Đạo và cơ quan chức năng.

Ông Phạm Văn Thái – Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo cũng thừa nhận với Phóng viên báo Nhà báo và Công luận có việc Công ty cố tình thi công xây dựng nhưng do Công ty đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép xây dựng nên tạo điều kiện. “Việc này tạo điều kiện cho doanh nghiệp họ khắc phục, chứ nói dừng 100% rất khó vì nó liên quan đến quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Ngày xưa, năm 2013 họ xây khu nhà 5 tầng không phép, phường cũng đã xử lý, họ còn khắc phục được nên bây giờ phường cũng tạo điều kiện”. (?)

Chiếu theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 về “Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn TP Hải Phòng” thì trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã, chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý tất cả các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn do quản lý.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chủ trì tổ chức kiểm tra công trình xây dựng trên địa bàn quản lý; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện hoặc chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quy trình xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Vậy UBND phường Hưng Đạo và UBND quận Dương Kinh đã làm hết trách nhiệm trong việc ngăn chặn Công ty nhựa Tiền Phong xây dựng 2 hạng mục nhà xưởng khủng và nhà chứa rác không phép? Việc “tạo điều kiện” cho xây dựng không phép như này nếu xảy ra tai nạn lao động hoặc xảy ra rủi ro về an toàn chất lượng công trình thì ai chịu trách nhiệm?

Ông Phạm Văn Thái – Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo cũng cho Phóng viên biết: Đến thời điểm hiện tại, Công ty nhựa Tiền Phong vẫn chưa cung cấp được giấy phép xây dựng. Mà theo Quyết định số 1636/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt Công ty nhựa Tiền Phong vi phạm trật tự xây dựng ngày 16/11/2021 do Đặng Xuân Điện - Phó Chủ tịch UBND quận Dương Kinh ký thì trong thời gian 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính (4/11/2021), chủ đầu tư phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn trên, không xuất trình cho người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng thì bị áp dụng các biện pháp buộc tháo dỡ các công trình, phần công trình vi phạm theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 60 ngày trôi qua Công ty nhựa Tiền phong vẫn chưa cung cấp cho cơ quan chức năng giấy phép xây dựng. Và 2 hạng mục công trình nhà xưởng khủng và nhà chứa rác của Công ty nhựa Tiền Phong cũng đã hoàn thiện và có dấu hiệu lén lút đi vào sử dụng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về Phòng cháy chữa cháy và an toàn chất lượng công trình gây bức xúc dư luận và hoang mang cho người lao động tại Công ty này.

Dư luận đang cho rằng UBND phường Hưng Đạo đang buông lỏng quản lý trật tự xây dựng. Phải chăng hệ thống pháp luật trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng chưa đủ nghiêm nên các cấp quản lý đang coi nhẹ chức trách và trách nhiệm của mình trong việc này?

Báo Nhà Báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

 Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ vẫn là dấu hỏi?

Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ vẫn là dấu hỏi?

(CLO) Gần 15 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ tại xã Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa) đã trải qua hàng loạt quyết định về quy hoạch, giao đất,... Tuy nhiên, trái ngược với "bề dày" của hồ sơ pháp lý, hiện trạng khu đất hơn 30 ha ven biển vẫn chưa hình thành một khu nghỉ dưỡng đúng như mục tiêu ban đầu.

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

(CLO) Mặc dù đã có kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiều văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị cùng hàng loạt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng đến nay 14 năm, việc bán căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại số 25 Phan Bội Châu, phường Đông Hà cho bà Nguyễn Thị Duyên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh vừa được cơ quan chức năng tỉnh An Giang chỉ rõ. Đằng sau sự sầm uất của các khu chợ là những mảng tối về thất thu thuế hàng tỷ đồng, ngang nhiên chiếm dụng đất công để xây ki-ốt trái phép và tự ý thu tiền vượt mức…

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

(CLO) Sau gần 5 năm kể từ khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn vẫn chưa được triển khai theo tiến độ ban đầu. Trong văn bản mới nhất, tỉnh này chưa chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án đúng quy mô đã cam kết khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

(CLO) Trải qua cả năm ròng rã theo đuổi vụ kiện tranh chấp đất đai, dù đã nhận được bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng 14 tháng nay, công dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Nguyên nhân xuất phát từ một lý do hy hữu: UBND cấp xã cho rằng phán quyết của Tòa án là “chưa phù hợp”…

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm từ khâu lập dự toán đến quản lý thi công và nghiệm thu, yêu cầu thu hồi và giảm trừ thanh, quyết toán với tổng số tiền lên tới 1.194.422.000 đồng... là những nội dung mà Thanh tra TP. Hải Phòng chỉ rõ tại các dự án do Ban Quản lý dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

(NB&CL) Gần 14 năm qua, Công ty Cổ phần Long Việt đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sau Quyết định thu hồi đất số 2204/QĐ-UBND ngày 30/8/2012. Dù đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm giải quyết vụ việc nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho rằng, “chưa thấu tình đạt lí”.

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

(CLO) Người dân xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn nhiều năm có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến môi trường, trật tự xây dựng và đời sống dân cư. Đáng chú ý, có doanh nghiệp dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng địa phương.

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

(CLO) Chính quyền xã An Khánh thừa nhận trên địa bàn còn tồn tại nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Đáng chú ý, bên cạnh những vi phạm kéo dài từ trước chưa được xử lý dứt điểm, một số vi phạm mới vẫn tiếp tục phát sinh sau sáp nhập, tiềm ẩn nguy cơ hình thành các điểm nóng về đất đai, môi trường và đời sống người dân.

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

(CLO) Bỏ tâm huyết, tiền bạc đầu tư xây dựng hàng loạt công trình trong Khu du lịch sinh thái phường Hà Khẩu (cũ) nhưng Công ty CP Long Việt lại bị xác định chậm tiến độ, sai quy hoạch được duyệt…buộc phải thu hồi dự án. Điều càng khiến doanh nghiệp “dở khóc dở cười” hơn là sau những đồng vốn gom góp đầu tư, giá trị bồi thường lại được cơ quan chức năng xác định với giá không đồng.

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng khu đất B2 tại Khu đô thị mới Yên Hòa nhiều năm chưa triển khai xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khẳng định dự án UDIC TOWER không chậm tiến độ do mới được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2025. Doanh nghiệp cũng cam kết đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công công trình.

Cỡ chữ bài viết: