Công ty Nắng Ban Mai - nhà thầu 'quen mặt' với các gói thầu siêu tiết kiệm tại BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên

(CLO) Thời gian gần đây, ông Đặng Khoa Đãm – Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng nghìn tỷ đồng, một trong những nhà thầu 'quen mặt' thường xuyên trúng thầu là Công ty CP Tập đoàn Nắng Ban Mai.

Công ty Nắng Ban Mai, có trụ sở tại quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, được thành lập từ năm 2015, nhưng chỉ trong ít năm gần đây đã nổi lên như một "ngôi sao sáng" tại tỉnh Phú Yên. Với 26 gói thầu lớn nhỏ từ năm 2018 đến nay, tổng trị giá đạt hơn 3.170 tỷ đồng.

cong ty nang ban mai nha thau quen mat voi cac goi thau sieu tiet kiem tai bqlda dau tu xay dung tinh phu yen hinh 1

Liên danh Công ty Nắng Ban Mai, Công ty Cây xanh Công minh… trúng thầu hàng chục tỷ đồng tại Phú Yên

Một số gói thầu “khủng” phải kể đến như: Năm 2020, Gói thầu số 01EC, khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình thuộc dự án đường Trần Phú nối dài và hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1).

Giá gói thầu này là 613.599.853.000đ, trong khi đó giá dự toán của gói thầu là 613.627.042.679đ. Như vậy, sau công tác đấu thầu Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên đưa lại tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước cho gói thầu hơn 613 tỷ đồng chỉ là 27 triệu đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước gần như không đáng kể, chỉ 0,004%.

Tiếp đó, năm 2023 là Gói thầu 01XL: Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị xây dựng toàn bộ công trình (trừ các hạng muc: Hệ thống điều hòa không khí, khí sạch phòng mổ; hệ thống khí y tế; hệ thống lọc nước RO; hệ thống âm thanh hội trường; hệ thống mạng điện thoại, máy tính và xếp hàng tự động; hệ thống báo gọi y tá; nhà đặt trạm bơm và khí y tế; bảng tên; bảng chỉ dẫn; barie cổng; máy chấm công; trồng cây xanh; máy phát điện dự phòng; thang máy) thuộc dự án Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2).

Giá dự toán của gói thầu này là 435.361.746.039đ, trong khi đó giá trúng thầu là 435.353.928.849đ. Theo đó, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước của gói thầu chỉ đạt được 7.817.190đ. Tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng 0.

Cũng trong năm 2023, Công ty Nắng Ban Mai và các liên danh tiếp tục trúng gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình. Giá trúng thầu là 326.326.017.562đ, trong khi đó giá dự toán của gói thầu là 329.372.054.527đ. Như vậy, ở gói thầu này chủ đầu tư đưa lại tỷ lệ tiết kiệm ngân sách cho nhà nước là 3.046.036.965đ. Tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,92%.

cong ty nang ban mai nha thau quen mat voi cac goi thau sieu tiet kiem tai bqlda dau tu xay dung tinh phu yen hinh 2

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên

Một điều đáng lưu tâm là không chỉ riêng Công ty Nắng Ban Mai mà một số công ty khác cũng xuất hiện nhiều lần trong các hợp đồng lớn với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên.

Để đảm bảo sự khách quan và đa chiều trong việc thu thập thông tin, ngày 3/6/2024, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã gửi nội dung đặt lịch làm việc tới Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên. Sau đó, phóng viên liên hệ trực tiếp với ông Trần Bá Nghĩa, Chánh văn phòng Ban. Ông Nghĩa hứa “kiểm tra lại” nhưng sau nhiều lần liên hệ, vẫn không nhận được phản hồi về lịch làm việc.

Ngoài ra, phóng viên cũng đã nhiều lần liên lạc với ông Đặng Khoa Đãm, Giám đốc Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên, qua số điện thoại công bố bởi UBND tỉnh Phú Yên, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. 

Nhằm đảm bảo nguồn vốn đầu tư công được sử dụng minh bạch, hiệu quả và tránh lãng phí, kính đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Phú Yên cùng các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, tiến hành xác minh và làm rõ những dấu hiệu bất thường nếu có xảy ra tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên.

Bóng dáng Tập đoàn Thuận An và Cây xanh Công Minh tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên

Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (Công ty Công Minh) và Công ty CP Phát triển xây dựng và Thương mại Thuận An (đây là công ty tiền thân của Tập đoàn Thuận An) là những doanh nghiệp dính nhiều lùm xùm về các vụ án liên quan đến đưa, nhận hối lộ, đều có mặt trong các gói thầu lớn tại tỉnh Phú Yên.

Điển hình là, tại quyết số 1973/TB-BQL về kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 01EC: Lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và chi phí xây lắp, lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình tại dự án: Công viên trước cổng trường Đại học Phú Yên.

Liên danh các nhà thầu gồm: Công ty CP Đầu tư Nắng Ban Mai, Công ty CP Tư vấn Thủy lợi Thủy điện Bình Định, Trung tâm Tư vấn Công nghiệp và Tiết kiệm Năng lượng Phú Yên, Công ty CP Xây lắp Bảo Khánh và Công ty TNHH Cây xanh Công Minh đã trúng thầu với giá 21.943.364.848đ, chỉ tiết kiệm 5.414.011đ so với giá dự toán 21.948.778.859đ. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ đạt 0,02%.

Tiếp đó, ngày 27/2/2019 lãnh đạo Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên ký quyết định 243/TB-BQL về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01EC: Khảo sát lập bản vẽ thiết kế thi công, dự toán và thi công xây lắp toàn bộ công trình, dự án nút giao thông khác mức đường số 02 khu đô thị nam thành phố Tuy Hòa – đường Nguyễn Văn Linh.

Gói thầu này có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp như: Công ty CP Xây dựng công trình 510, Tập đoàn Thuận An, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy, Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông. Giá trúng thầu là 496.034.897.434đ.

Tiếp đến, ngày 6/6/2019 ông Đăng Khoa Đãm – Phó giám đốc (nay là Giám đốc) Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên đã ký quyết định số 777/TB-BQL về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01EC: Khảo sát, lập thiết kế BVTC, dự toán, thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình, dự án hồ điều hòa Hồ Sơn và hạ tầng xung quanh. Giá trúng thầu là 240.713.565.000đ.

Nhà thầu trúng thầu là: Công ty CP Hồng Phúc, Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung, Công ty TNHH Thiết kế điện Hoàng Khoa, Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Yên, Tổng công ty CP Thành Trung và Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả và Công ty TNHH Cây xanh Công Minh.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: