Công ước Hà Nội – Khởi đầu chương mới trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm mạng

Khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ an ninh mạng toàn cầu

Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước về chống tội phạm mạng vào tháng 12/2024, và lựa chọn Hà Nội là nơi tổ chức Lễ mở ký, là lời khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là an ninh mạng, lĩnh vực gắn chặt với sự phát triển của kỷ nguyên số.

1(8).jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9. Ảnh: TTXVN

Trong thông điệp gửi lãnh đạo các quốc gia và bạn bè quốc tế, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: “Tội phạm mạng không chỉ là thách thức của riêng một quốc gia, mà còn là hiểm họa toàn cầu, đe dọa an ninh, ổn định chính trị, kinh tế và đời sống xã hội. Việt Nam luôn coi chống tội phạm mạng là một trong những ưu tiên trong chính sách an ninh quốc gia và tích cực tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong đấu tranh chống loại tội phạm này”.

Từ tinh thần đó, việc tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội không đơn thuần là một thủ tục pháp lý, mà là dấu mốc khẳng định vai trò tiên phong và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác quốc tế, góp phần định hình trật tự an ninh mạng công bằng và bền vững.

Những năm gần đây, tội phạm mạng đã trở thành “cuộc chiến không tiếng súng” nhưng để lại hậu quả khôn lường. Từ những vụ tấn công vào hệ thống dữ liệu tài chính, y tế, đến lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt tài khoản cá nhân, phát tán thông tin sai lệch… đều gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD mỗi năm trên phạm vi toàn cầu.

Cụ thể, tại Mỹ, theo báo cáo của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet thuộc FBI công bố tháng 3/2025, chỉ riêng năm 2024, cơ quan này đã tiếp nhận gần 860.000 đơn báo cá nhân bị lừa qua mạng, với tổng thiệt hại 16,6 tỷ USD, tăng hơn 33% so với mức 12,5 tỷ USD năm 2023. Tại châu Âu, Cơ quan An ninh mạng Liên minh châu Âu (ENISA) ghi nhận 11.000 sự cố, trong đó ransomware (phần mềm tống tiền) và DDoS (tấn công quá tải băng thông) là hai hình thức đe dọa nghiêm trọng, gây gián đoạn hoạt động của nhiều tổ chức trong lĩnh vực y tế, giáo dục và dịch vụ công, làm thiệt hại hàng tỷ USD. Trong khi đó, Báo cáo "Tình hình lừa đảo tại Đông Nam Á 2025" cho thấy, tác động tài chính từ lừa đảo cho khu vực này lên tới 23,6 tỷ USD, với Malaysia và Singapore là hai quốc gia chịu thiệt hại nặng nhất.

Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy ấy. Chỉ tính riêng năm 2024, Bộ Công an đã phát hiện hàng chục nghìn vụ việc liên quan tội phạm công nghệ cao; trong đó, đa số nạn nhân là người cao tuổi, phụ nữ, học sinh – sinh viên – những người dễ bị tổn thương và kém hiểu biết về kỹ năng số.

Đánh giá về tội phạm mạng tại Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, nhấn mạnh: Tội phạm mạng, sử dụng công nghệ cao không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn là thách thức an ninh phi truyền thống mà các nước đều đối mặt. Hiện nay, Liên hợp quốc đang đề xuất Hiệp định Tội phạm mạng quốc tế và Việt Nam là thành viên sẽ tham gia ký kết hiệp định trong thời gian tới. Loại tội phạm này có 3 đặc điểm dẫn đến khó phát hiện: Không biên giới, tính ẩn danh cao và trình độ công nghệ cao.

“Hầu hết trên đời thực có gì thì trên không gian mạng có cái đó, đời thực có một thì lên không gian mạng nhân lên nhiều lần”, Bộ trưởng Bộ Công an lưu ý và cho rằng giải pháp đấu tranh với loại tội phạm này cũng phải có tính đặc thù.

luong tam quang
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trả lời chất vấn về phòng, chống tội phạm mạng tại Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 22/8/2024

Công ước Liên hợp quốc – Tấm khiên pháp lý trong cuộc chiến không biên giới

Tội phạm mạng không phân biệt biên giới, không giới hạn lãnh thổ – đó chính là bản chất xuyên quốc gia, khiến mọi quốc gia, dù phát triển hay đang phát triển, đều phải đối diện với thách thức chung. Vì vậy, một khung pháp lý quốc tế thống nhất, được thể chế hóa trong Công ước của Liên hợp quốc, là yêu cầu bức thiết để tạo nền tảng hợp tác toàn cầu trong phòng, chống loại tội phạm này.

Theo nội dung của Công ước, các quốc gia thành viên sẽ cam kết tăng cường hợp tác điều tra, chia sẻ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và pháp lý, đặc biệt chú trọng hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc xây dựng năng lực ứng phó với tội phạm mạng. Đây chính là tinh thần nhân văn và bình đẳng mà Việt Nam luôn ủng hộ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, việc Đại hội đồng Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và để văn kiện quan trọng này mang tên Công ước Hà Nội là một dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của Việt Nam; thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, uy tín và năng lực tổ chức của Việt Nam. Quan trọng hơn, đó là thông điệp về một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, góp phần củng cố chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc là trung tâm.

Theo các chuyên gia đánh giá, Công ước Hà Nội được xem là “tấm khiên pháp lý” bảo vệ các quốc gia trước làn sóng tội phạm mạng đang gia tăng mạnh mẽ, đồng thời mở ra cơ chế hợp tác đa tầng – từ chính phủ, doanh nghiệp đến tổ chức xã hội – trong xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cho biết, Việt Nam đang triển khai, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tội phạm mạng. Xây dựng hành lang pháp lý đạt chuẩn trong nước và quốc tế để phù hợp với các quy định của quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trong nước, quốc tế được bảo vệ một cách tốt nhất trên môi trường đầu tư, phát triển khoa học công nghệ tại Việt Nam. Đồng thời cũng xây dựng, hoàn thiện đối với lực lượng tham gia đảm bảo an ninh an toàn trên không gian mạng. Những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được triển khai để bảo đảm không gian mạng một cách tốt nhất, phục vụ cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Hà Nội – Khởi đầu một chương mới trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng

2333.jpg
Các đại biểu tại buổi giới thiệu Lễ mở ký Công ước Hà Nội ở trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ. Ảnh: BNG

Trong hơn một thập niên qua, Việt Nam đã trở thành thành viên tích cực trong các diễn đàn quốc tế về an ninh mạng, như ASEAN, Liên hợp quốc, INTERPOL. Đặc biệt, việc đăng cai Lễ mở ký Công ước lần này là bước chuyển mang tính khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam – một quốc gia đang phát triển nhưng có tầm ảnh hưởng, có tiếng nói được tôn trọng.

Không gian mạng là “mặt trận mới”, và Việt Nam đã chọn đứng ở vị trí tiên phong, nơi vừa bảo vệ chính mình, vừa đóng góp vào an ninh chung của thế giới. Sự kiện diễn ra tại Hà Nội không chỉ là dịp để các quốc gia ký kết, mà còn là diễn đàn đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy quan hệ đối tác giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân.

Như Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh trong thông điệp gửi bạn bè quốc tế: “Chúng tôi mong muốn sự kiện này không đơn thuần chỉ là một thủ tục pháp lý, mà còn là nền tảng để thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường quan hệ đối tác giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân; trở thành diễn đàn để thúc đẩy hợp tác toàn cầu trong chống tội phạm mạng”.

Sự kiện Việt Nam có thể tự hào, bởi Hà Nội, Thủ đô “Vì hòa bình”, được chọn là nơi khởi đầu cho một công ước mang tính toàn cầu. Trách nhiệm – bởi Việt Nam không chỉ là “nước chủ nhà” mà còn là người giữ lửa cho tinh thần hợp tác quốc tế, cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ “không gian mạng – tài sản chung của nhân loại”.

Trong bối cảnh thế giới chuyển mạnh sang kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, và các nền tảng số trở thành “mạch máu” của mọi hoạt động xã hội, việc đảm bảo an ninh mạng không chỉ là bảo vệ dữ liệu, mà còn là bảo vệ con người, niềm tin và sự ổn định của quốc gia.

Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội – với chủ đề “Chống tội phạm mạng – Chia sẻ trách nhiệm – Hướng tới tương lai” – sẽ là dấu mốc lịch sử, thể hiện quyết tâm của Việt Nam và các quốc gia trong xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng và thượng tôn pháp luật.

Xem thêm

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

(CLO) Bộ Nội vụ cho biết sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027. Mức đề xuất tăng bình quân 7,8% so với hiện hành.

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

(CLO) Giữa mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã có mặt tại những nơi xung yếu, kịp thời hỗ trợ nhân dân sơ tán, bảo vệ tính mạng, tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống cứu hộ, cứu nạn.

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

(CLO) Từ nay đến trước ngày 30/9, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các tổ chức, cá nhân trên cả nước có thể trực tiếp gửi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược tới Bộ Khoa học và Công nghệ. Động thái này được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực sáng tạo từ cơ sở, đóng góp trực tiếp vào định hướng công nghệ mũi nhọn của quốc gia.

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

(CLO) Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

(CLO) Dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS), khẳng định cùng tạo ra giá trị, cùng nâng cao năng lực, cùng chia sẻ thành quả phát triển là động lực mạnh mẽ để hợp tác ASEAN - Trung Quốc tiến xa hơn, bền vững hơn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chia sẻ thông điệp: "Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng".

Cỡ chữ bài viết: