Điều đáng chú ý, cùng bị bắt với ông còn có hai người vợ. Cả ba đã có mặt tại trụ sở Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) ở Putrajaya hôm 7/1 để cung cấp lời khai liên quan đến các gói thầu quân sự đang bị điều tra. Trước đó, một cặp vợ chồng khác cũng đã bị tạm giam 7 ngày trong cùng vụ việc.
Dự kiến, ông Muhammad Hafizuddeain và hai người vợ sẽ được đưa ra tòa án Putrajaya hôm nay (8/1) để thực hiện thủ tục tạm giam. Người đứng đầu MACC, ông Azam Baki, đã xác nhận thông tin về các vụ bắt giữ và nhấn mạnh rằng cuộc điều tra vẫn đang được tích cực tiến hành. Ông khẳng định: “MACC cam kết thực hiện cuộc điều tra với sự liêm chính và chuyên nghiệp”.
Phạm vi điều tra đang được mở rộng một cách nhanh chóng. Chỉ riêng trong ngày 6/1 trước đó, MACC đã nhận được lệnh tạm giam 5 ngày đối với 17 giám đốc công ty bị nghi ngờ tham gia một "băng nhóm" chuyên dàn xếp các gói thầu mua sắm quân khí. Nhóm này bao gồm 9 nam và 8 nữ, trong độ tuổi từ 20 đến 60, bị bắt giữ ngay khi đang lấy lời khai tại trụ sở cơ quan.
Các động thái mạnh mẽ của cơ quan chức năng Malaysia tiếp tục được triển khai, bao gồm việc phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng được cho là thuộc về một sĩ quan cấp cao và các thành viên gia đình có liên quan. Đồng thời, MACC đã mở rộng điều tra sang Bộ Quốc phòng Malaysia, tập trung vào việc rà soát các dự án đấu thầu công khai do Trung tâm Trách nhiệm Lục quân nước này quản lý.
Một chi tiết đáng chú ý khác là cơ quan điều tra Malaysia đã kịp thời ngăn chặn một nỗ lực tẩu tán tài sản với số tiền mặt cực lớn. Ông Azam Baki cho biết họ đã thu giữ khoảng 2,4 triệu ringgit tiền mặt (tương đương 590.658 USD) khi một cá nhân liên quan tới vụ việc đang cố chuyển đi.
Khi được hỏi về nguồn gốc, ông Azam Baki chia sẻ với hãng tin Bernama: “Số tiền mặt này thuộc về một trong những nghi phạm trong vụ án”. Hiện tại, MACC vẫn đang nỗ lực truy vết các dòng tiền và mở rộng điều tra các đối tượng liên quan nhằm làm sáng tỏ hoàn toàn đường dây tham nhũng quy mô lớn này.