Đánh thức tiềm năng du lịch Nghi Sơn

(NB&CL) Nhắc đến Nghi Sơn, người ta thường nghĩ đến tên của một trong những Khu Kinh tế động lực với công nghiệp, năng lượng, lọc dầu mà chưa biết nhiều đến một địa chỉ du lịch giàu tiềm năng.

So với Sầm Sơn, Nghi Sơn là khu du lịch hình thành sau, không có được vị trí địa lý thuận lợi bằng. Tuy nhiên, những năm gần đây, với điểm nhấn là khu du lịch biển Hải Hòa, Nghi Sơn đã từng bước vươn lên, trở thành một điểm đến hấp dẫn của xứ Thanh. Nếu tỉnh Thanh Hóa có 102km bờ biển thì Nghi Sơn kéo dài tới 42km, 38 di tích, danh thắng.

Nơi đây được mệnh danh là “vựa cá” của xứ Thanh cả về đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Đó là sự tổng hòa tất cả các yếu tố văn hóa, kinh tế biển của xứ Thanh. Nơi đây vừa có cửa lạch, có xã đảo, có vùng bãi ngang, có vinh cùng những trầm tích văn hóa biển độc đáo.

Ban dao Nghi Son (1)

Bên cạnh đó, Nghi Sơn có các làng nghề ven biển cũng có thể xây dựng thành những điểm đến trải nghiệm thú vị cho khách du lịch. Các sản phẩm truyền thống từ những làng nghề có lịch sử hàng trăm năm như nước mắm Ba Làng; các sản phẩm như cá khô, mực một nắng Nghi Sơn… đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường….

Dọc bờ biển Nghi Sơn có hàng chục di tích, danh thắng biểu hiện sinh động cho tín ngưỡng, tâm linh của cư dân ven biển. Hiện tại, bên cạnh khu du lịch Hải Hòa đã đi vào hoạt động và đang tiếp tục đầu tư xây dựng, nhiều dự án đầu tư như: khu du lịch sinh thái biển phường Tân Dân, Hải Lĩnh, Ninh Hải, Hải Ninh, khu du lịch hồ Hao Hao - chùa Am Các... cũng đang được xúc tiến đầu tư.

Một trong những lợi thế có tính chiến lược của du lịch Nghi Sơn đó là phát triển du lịch ngay bên cạnh Khu Kinh tế Nghi Sơn, nơi có lực lượng chuyên gia, đối tác nước ngoài sinh sống và làm việc với số lượng lớn. Đây sẽ là nguồn khách du lịch tiềm năng để các nhà đầu tư lĩnh vực du lịch tính toán các sản phẩm chất lượng hơn, đáp ứng nhu cầu của đối tượng khách hàng có thu nhập cao.

Bai Dong

Nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo thuận lợi cho du lịch phát triển theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, Thị ủy Nghi Sơn đã ban hành Chương trình phát triển kinh tế biển và phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025.

Hiện, thị xã Nghi Sơn đã và đang tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch du lịch biển, trong đó chú trọng việc thực hiện quy hoạch khu du lịch Hải Hòa và khu du lịch sinh thái đảo Nghi Sơn.

Đồng thời huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch văn hóa tâm linh. Trong đó, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch sinh thái hồ Hao Hao - chùa Am Các, nơi được mệnh danh là “Đà Lạt giữa lòng xứ Thanh”.

Nhằm tạo ra bộ mặt du lịch thân thiện, chuyên nghiệp, thị xã đã hoàn thành việc giải phóng toàn bộ khu vực hàng quán ven biển, mở rộng tuyến đường C-C3, sắp xếp khu neo đậu tàu thuyền, chòi quan sát, thành lập tổ quản lý du lịch biển... từng bước tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, tăng cường kỷ cương, nền nếp trong hoạt động du lịch.

Để du lịch Nghi Sơn bứt phá, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định phát triển du lịch là 1 trong 4 chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm.

Ngay trong năm 2021, thị xã đã và đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu vực biển Hải Hòa; tăng cường công tác quản lý Nhà nước ở tất cả các điểm đến trên địa bàn thị xã.

Đối với công tác quản lý quy hoạch, thị xã kiên quyết đề xuất thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất đối với các dự án du lịch vi phạm quy định về đầu tư, gây lãng phí tài nguyên du lịch, phá vỡ quy hoạch chung... bảo đảm phát triển du lịch theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp.

Thị xã Nghi Sơn phấn đấu đến năm 2025 đón được trên 1 triệu lượt khách du lịch (trong đó khách quốc tế đạt 300 nghìn lượt), doanh thu từ du lịch đạt 1 nghìn tỷ đồng trở lên.

Cùng với đó, toàn thị xã sẽ có từ 170 cơ sở lưu trú du lịch trở lên (trong đó 20% được xếp hạng từ 2 đến 5 sao), với 75% lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch qua đào tạo... Hướng tới phát triển du lịch Nghi Sơn trở thành điểm đến năng động, hấp dẫn đối với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Hà Anh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: