Đề nghị gửi văn bản thông báo đến cơ quan đối với cán bộ có hành vi bạo lực gia đình

(CLO) Theo đại biểu Quốc hội, với những đối tượng là cán bộ, công chức, đảng viên, viên chức làm việc ở các cơ quan nhà nước mà có hành vi bạo lực gia đình, ngoài việc bị góp ý, phê bình tại địa phương sẽ bị thông báo bằng văn bản tới cơ quan, đơn vị, nơi làm việc để góp ý, phê bình.

Tại phiên thảo luận về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) chiều nay (14/6) của Quốc hội, một số đại biểu Quốc hội đã đóng góp ý kiến về quy định góp ý, phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư ở Điều 23.

de nghi gui van ban thong bao den co quan doi voi can bo co hanh vi bao luc gia dinh hinh 1

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp

Bài liên quan

Đại biểu Quốc hội: Nhiều vụ bạo hành trẻ em có sự dung túng, tiếp tay bởi chính những người ruột thịt

Phát biểu tại thảo luận, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cho biết, Dự thảo quy định việc góp ý, phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư, tuy nhiên, chưa có quy định nếu cán bộ công chức, viên chức, đảng viên, người làm việc ở các cơ quan nhà nước mà có hành vi bạo lực gia đình thì cơ quan, đơn vị có tổ chức góp ý, phê bình hay không?

Theo đại biểu, với những đối tượng là cán bộ, công chức, đảng viên, viên chức làm việc ở các cơ quan nhà nước mà có hành vi bạo lực gia đình, ngoài việc bị góp ý, phê bình tại địa phương như khoản 1 điều này sẽ bị thông báo bằng văn bản tới cơ quan, đơn vị, nơi làm việc và quy định cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức góp ý, phê bình cũng như xem xét, đánh giá cán bộ hằng năm phù hợp theo quy định của Luật Công chức, Luật Viên chức, thậm chí có thể thi hành kỷ luật nếu vi phạm ở mức độ nghiêm trọng.

"Vì vậy, đề nghị sửa tên Điều 23 thành góp ý, phê bình người có hành vi bạo lực gia đình và kết cấu thành 2 khoản, khoản 1 góp ý, phê bình tại cộng đồng và khoản 2 góp ý, phê bình tại cơ quan, đơn vị công tác", đại biểu Nguyễn Hải Anh phát biểu.

de nghi gui van ban thong bao den co quan doi voi can bo co hanh vi bao luc gia dinh hinh 2

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Thanh Lam - Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại thảo luận liên quan đến Điều 23, đại biểu Quốc hội Lê Thị Thanh Lam - Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang cho biết, về quy định góp ý phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư ở Điều 23; bà rất băn khoăn về việc quy định này.

Theo đại biểu, việc góp ý, phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư được tổ chức khi việc thực hiện hòa giải không thành mà không phân định rõ loại hành vi bạo lực gia đình nào hòa giải không thành; Sau đó tái diễn thì đưa ra cộng đồng góp ý phê bình và góp ý phê bình này thuộc phạm vi điều chỉnh của thực hiện hương ước, quy ước cộng đồng. Bên cạnh đó, còn thuộc điều chỉnh có áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020 và Nghị định 120 năm 2021.

Mặt khác, theo đại biểu Đoàn Hậu Giang, việc đưa người có hành vi bạo lực gia đình ra phê bình, góp ý tại cộng đồng mà không cần có yêu cầu của người bị bạo lực gia đình thì có thể xảy ra các tác dụng ngược vì văn hóa của người Việt Nam vẫn còn quan niệm "Xấu chàng hổ thiếp", không vạch áo cho người xem lưng, hoặc là "Đèn nhà ai nấy sáng". "Nếu không khéo hình thức này sẽ dẫn đến hành vi bạo lực gia đình càng trầm trọng hơn, sẽ dẫn đến bạo lực nặng hơn hoặc sẽ tan vỡ gia đình khi dẫn đến việc xấu hổ", bà Lam nói.

de nghi gui van ban thong bao den co quan doi voi can bo co hanh vi bao luc gia dinh hinh 3

Đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Hoàn - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương.

Còn đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Hoàn - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương thì cho rằng, việc góp ý, phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư được quy định tại Điều 23 dự thảo luật chưa thể hiện rõ đây là thủ tục bắt buộc hay là khuyến khích thực hiện, có thực hiện đối với tất cả các vụ việc bạo lực gia đình tại cộng đồng dân cư hay không? "Đối với hoạt động này, tôi đề nghị cân nhắc nên quy định là hoạt động được khuyến khích thực hiện tương tự như hoạt động hòa giải", ông Hoàn nói.

Đại biểu cho biết, trên thực tế, có nhiều trường hợp người gây bạo lực đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự đang bị tạm giam thì hoạt động góp ý, phê bình sẽ không thể thực hiện được hoặc rất nhiều vụ việc bạo lực gia đình có tính chất nhạy cảm như bạo lực tình dục, bản thân người bị bạo lực thậm chí còn chịu đựng bạo lực, không muốn tố giác hành vi đó vì nhiều lý do. Do đó, quy định về góp ý, phê bình còn cần đảm bảo quyền và bí mật đời tư của người bị bạo lực, chỉ nên được thực hiện khi có sự đồng ý của người bị bạo lực.

"Vì vậy, tôi đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ về phạm vi, tính chất của hoạt động góp ý, phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn", ông Hoàn đề nghị.

Xem thêm

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
Cỡ chữ bài viết: