Đề nghị lựa chọn Điện lực Thạch Thất bán lẻ điện tại lô C, lô D Cụm công nghiệp Kim Quan

(NB&CL) UBND huyện Thạch Thất vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện về việc lựa chọn Công ty Điện lực Thạch Thất là đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý vận hành hệ thống cấp điện, duy trì chiếu sáng, tổ chức phân phối, bán lẻ điện cho 05 doanh nghiệp tại lô C, lô D - Cụm công nghiệp Kim Quan.

Sở Công thương chỉ đạo làm rõ

Như Báo Nhà báo & Công luận số 11/2023 đã phản ánh, Sở Công Thương Hà Nội đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Thạch Thất , Ban QLDA ĐTXD huyện Thạch Thất làm rõ quan điểm, quá trình lựa chọn đơn vị phân phối, bán lẻ điện tại lô C, lô D CCN Kim Quan.

de nghi lua chon dien luc thach that ban le dien tai lo c lo d cum cong nghiep kim quan hinh 1

Doanh nghiệp tại lô C, lô D - Cụm công nghiệp Kim Quan mong muốn được ký HĐ với Điện lực Thạch Thất.

Theo đó, Văn bản 1274 ngày 24/3/2023 của Sở Công thương Hà Nội cho biết: Lô C, lô D - Cụm công nghiệp Kim Quan được Sở Công Thương cấp Giấy phép hoạt động điện lực số 64/GP-SCT ngày 26/12/2022 cho Công ty CP Đầu tư và dịch vụ điện lực hoạt động phân phối và bán lẻ điện cấp điện áp 0,4kV. Tuy nhiên, từ đầu tháng 3/2023 Sở Công Thương liên tục nhận được các văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ điện lực và Công ty Điện lực Thạch Thất về việc mua bán lẻ điện tại Khu đất lô C, lô D Cụm công nghiệp Kim Quan và Báo Nhà báo & Công luận phản ánh vụ việc.

Để có cơ sở giải quyết thấu đáo việc cấp điện tại khu vực nêu trên, Sở Công Thương đề nghị: UBND huyện Thạch Thất, Ban QLDA ĐTXD huyện Thạch Thất làm rõ quan điểm, quá trình lựa chọn đơn vị phân phối, bán lẻ điện tại lô C, là D CCN Kim Quan; việc ký hợp đồng giao tài sản cho các đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành; việc tổ chức giải quyết các khúc mắc phát sinh tại cơ sở; nhu cầu, mong muốn lựa chọn đơn vị cung cấp điện của chủ đầu tư và các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ điện lực báo cáo đầy đủ quá trình triển khai hoạt động điện lực sau khi được Sở Công Thương cấp phép; việc đảm bảo cung cấp điện đầy đủ đến khách hàng sử dụng điện trong phạm vi hoạt động.

Công ty điện lực Thạch Thất báo cáo về hiện trạng cung cấp điện tại lô C, lô D CCN Kim Quan; Khả năng đáp ứng nhu cầu cung ứng điện của khách hàng tại CCN Kim Quan, huyện Thạch Thất cũng như việc tiếp nhận tài sản và quản lý, vận hành hệ thống điện.

Doanh nghiệp, chính quyền mong muốn được ký hợp đồng với Điện lực Thạch Thất

Phản hồi văn bản của Sở Công Thương, ngày 29/3/2023, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Thạch Thất đã có quan điểm: Để tạo điều kiện tốt nhất cho 05 doanh nghiệp thuê đất sử dụng điện sản xuất kinh doanh tại lô C, lô D Cụm công nghiệp Kim Quan và tránh đơn thư kiến nghị trong cụm công nghiệp.

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, đồng ý giải pháp Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ điện lực dừng triển khai ký hợp đồng chi tiết với Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Thạch Thất về việc bàn giao quản lý, cung cấp dịch vụ vận hành cấp điện, duy trì chiếu sáng tại Lô C, Lô D - CCN Kim Quan do chưa đủ điều kiện mua, bán điện để cung cấp dịch vụ quản lý vận hành.

Văn bản cũng đề nghị Công ty Điện lực Thạch Thất gia hạn hợp đồng cấp điện thi công cho 05 doanh nghiệp đang đầu tư hoàn chỉnh xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị và sản xuất thử nghiệm tại lô C, lô D - CCN Kim Quan.

Đồng thời, đề nghị UBND huyện Thạch Thất cho phép Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện thực hiện quy trình lựa chọn Công ty Điện lực Thạch Thất là đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý vận hành hệ thống cấp điện, chiếu sáng tại lô C, lô D - CCN Kim Quan (thực hiện theo quy chế quản lý cung cấp dịch vụ công cộng, tiện ích tại Cụm công nghiệp Kim Quan và theo đúng quy định pháp luật hiện hành). Đây cũng là nguyện vọng của 05 doanh nghiệp được đề xuất tại văn bản số 01/CV- HĐ ngày 02/2/2023 gửi UBND huyện và Công ty Điện lực Thạch Thất - Văn bản nêu.

Về phía UBND huyện Thạch Thất cũng đã có Văn bản 511/UBND-KT ngày 4/4/2023 báo cáo Sở Công Thương Hà Nội cho biết:

Về lựa chọn đơn vị quản lý vận hành khai thác sử dụng công trình HTKT; Tổ chức phân phối, bán lẻ điện tại lô C, lô D - CCN Kim Quan: Ngày 27/6/2022, UBND huyện đã ban hành văn bản số 1100/UBNDBQLDA giao Ban quản lý dự án ĐTXD huyện tổ chức Quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình HTKT tại lô C, lô D - Cụm công nghiệp Kim Quan.

UBND huyện đã đồng ý với đề xuất giao Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện xem xét, ký hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực để thực hiện quản lý khai thác kết cấu hạ tầng đã đầu tư; cung cấp các dịch vụ tiện ích tại lô C, lô D - Cụm công nghiệp Kim Quan theo đúng quy định của pháp luật và tổ chức thu phí sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp thuê đất liên quan đến công tác quản lý, vận hành hệ thống cấp điện, duy trì chiếu sáng,...

Trên cơ sở các nhiệm vụ được UBND huyện giao, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ điện lực về việc bàn giao quản lý, cung cấp dịch vụ vận hành cấp điện, duy trì chiếu sáng tại lô C, lô D - Cụm công nghiệp Kim Quan để làm cơ sở đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Về nội dung đầu tư, ký hợp đồng mua bán điện của các đơn vị có liên quan: Toàn bộ công trình hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 02 - Cụm công nghiệp Kim Quan (trong đó có hệ thống điện) được đầu tư từ nguồn vốn góp ngoài ngân sách nhà nước của 05 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ Hoàng Hà, Công ty TNHH Tiến Hồng, Công ty Cổ phần chế tạo máy Hòa Bình, Công ty TNHH Tiến Mạnh và Công ty Cổ phần Viễn Tin).

Đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ điện lực chưa thực hiện được các yêu cầu trong nội dung hợp đồng nguyên tắc đã ký kết với Ban quản lý dự án ĐTXD huyện; chưa ký được hợp đồng mua điện với Công ty điện lực Thạch Thất; Chưa ký được hợp đồng bán lẻ điện với 05 doanh nghiệp thuê đất tại lô C, lô D - Cụm công nghiệp Kim Quan.

Ngày 02/02/2023 UBND huyện Thạch Thất nhận được văn bản số 01/CVHĐ của 05 doanh nghiệp thuê đất tại Cụm công nghiệp Kim Quan đề nghị được ký hợp đồng mua điện trực tiếp từ Công ty Điện lực Thạch Thất qua lưới điện hạ thế sau TBA của Cụm công nghiệp Kim Quan. Nguyện vọng của 05 doanh nghiệp được cung cấp điện ổn định, được tự lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cấp điện là phù hợp với quy định hiện hành.

Qua đó, để tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp thuê đất được sử dụng điện phục vụ sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả tại Cụm công nghiệp Kim Quan, UBND huyện Thạch Thất đề nghị: Sở Công Thương xem xét giải pháp giao Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Thạch Thất đàm phán với Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ điện lực dừng triển khai ký hợp đồng chi tiết về việc bàn giao quản lý, cung cấp dịch vụ vận hành cấp điện, duy trì chiếu sáng tại lô C, lô D - CCN Kim Quan do chưa đủ điều kiện mua bán điện và cung cấp dịch vụ quản lý vận hành hệ thống điện do 05 doanh nghiệp đã góp vốn đầu tư xây dựng.

Đồng ý với đề nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện về việc lựa chọn Công ty Điện lực Thạch Thất là đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý vận hành hệ thống cấp điện, duy trì chiếu sáng, tổ chức phân phối, bán lẻ điện cho 05 doanh nghiệp tại lô C, lô D - Cụm công nghiệp Kim Quan- Văn bản cho biết.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Thành Vinh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: