Dịch Covid-19 lan rộng, thế giới vật lộn chống làn sóng lây nhiễm mới

(CLO) Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp y tế nghiêm trọng nhất khi đại dịch Covid-19 đang tiếp tục tăng tốc, với tổng số ca nhiễm đã tăng gần gấp đôi trong vòng 6 tuần qua cho thấy dấu hiệu của làn sóng lây nhiễm mới trên toàn cầu.
Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ tăng cao. Ảnh: Getty Images.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ tăng cao. Ảnh: Getty Images.

Trang Worldometers thống kê, tính đến sáng sớm ngày 28/7 (theo giờ Việt Nam), gần 16,6 triệu người trên toàn cầu đã nhiễm bệnh, với ít nhất 655.137 trường hợp trong số đó đã tử vong. Tuy nhiên, thế giới cũng chứng kiến hơn 10,1 triệu bệnh nhân được chữa khỏi.

Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với tổng số ca nhiễm (hơn 4,4 triệu người) và tử vong (hơn 150 người). Brazil với hơn 2,4 triệu ca nhiễm, gần 88.000 người thiệt mạng và Ấn Độ với xấp xỉ 1,5 triệu trường hợp dương tính, hơn 33.000 tử vong lần lượt là các "ổ dịch" lớn thứ hai và thứ ba trên thế giới.

Covid-19 gây tình trạng khẩn cấp y tế nghiêm trọng nhất

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 27/7 ở Geneva, Thụy Sỹ, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Khi tôi tuyên bố tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế vào ngày 30/1... mới có chưa đầy 100 ca nhiễm bên ngoài Trung Quốc và chưa có trường hợp nào tử vong. Covid-19 đã thay đổi thế giới của chúng ta.

Nó đưa các dân tộc, cộng đồng và quốc gia sát lại gần nhau và cũng đẩy họ ra xa nhau. Đây là lần thứ 6 tình trạng khẩn cấp quốc tế được công bố theo các tiêu chuẩn y tế, nhưng dễ dàng trở thành nghiêm trọng nhất".

WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế nghiêm trọng nhất về đại dịch Covid-19. Ảnh: AFP.

WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế nghiêm trọng nhất về đại dịch Covid-19. Ảnh: AFP.

BBC dẫn lời lãnh đạo WHO nhấn mạnh, đại dịch đang tiếp tục tăng tốc, với tổng số ca nhiễm đã tăng gần gấp đôi trong vòng 6 tuần qua. Mặc dù thế giới đã nỗ lực rất lớn trong cuộc chiến chống mầm bệnh nguy hiểm nhưng "vẫn còn một con đường dài khó khăn phía trước".

Ông Ghebreyesus nói sẽ tái triệu tập ủy ban khẩn cấp WHO trong tuần này để xem xét lại cách đánh giá về đại dịch.

Trước Covid-19, WHO từng 5 lần công bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu khác đối với các dịch gồm Ebola (2 lần), Zika, bệnh bại liệt và cúm H1N1.

Cũng tại cuộc họp báo ở Geneva, Mike Ryan, Giám đốc chương trình các vấn đề khẩn cấp WHO cho rằng, việc giới hạn đi lại không phải là câu trả lời cho cuộc chiến chống Covid-19 về dài hạn.

Ông Ryan kêu gọi các nước phải hành động nhiều hơn để ngăn chặn sự lây lan của virus bằng cách thực thi những chiến lược đã chứng minh hiệu quả như giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

Âu - Á vật lộn chống làn sóng lây nhiễm mới

Tại châu Âu, dù số ca dương tính với Covid-19 trong ngày đã giảm mạnh ở một số quốc gia từng là điểm nóng như Italia, Tây Ban Nha hay Nga nhưng các nước khác như Bỉ, Ba Lan... lại đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới gia tăng.

Mỹ-Ấn Đô-Brazil quay cuồng trong bão Covid-19. Ảnh: Times Famous.

Mỹ-Ấn Đô-Brazil quay cuồng trong bão Covid-19. Ảnh: Times Famous.

Bộ Y tế Bỉ ngày 27/7 thông báo, số ca nhiễm của nước này trong tuần qua đã tăng hơn 70% so với tuần trước đó, ở mức đáng lo ngại. Tính đến sáng sớm ngày 28/7, Bỉ ghi nhận 66.026 ca dương tính, với 9.821 bệnh nhân đã tử vong.

Thủ tướng Bỉ Sophie Wilmès vừa công bố một loạt biện pháp giới hạn nghiêm ngặt hơn, kể cả quy định cấm tụ tập quá 5 người ở ngoài phạm vi gia đình kể từ ngày 29/7. Bà Wilmès cảnh báo có thể áp dụng "phong tỏa hoàn toàn" lần hai nếu tốc độ lây lan virus không được khống chế.

 Để đối phó với dịch, tại Pháp, nhà chức trách đã ra lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại các bãi biển ở khu nghỉ dưỡng Quiberon.

Trong khi, Đức cân nhắc thực thi xét nghiệm kiểm dịch bắt buộc với những người vừa đi du lịch ở các vùng nguy cơ cao về, còn Anh xem xét đưa Pháp và Đức vào danh sách các quốc gia có công dân phải cách ly 14 ngày khi nhập cảnh vào xứ sở sương mù.

Chính phủ Romania cũng để ngỏ khả năng phong tỏa diện rộng khi số ca nhiễm tăng cao kỷ lục ngày thứ hai liên tiếp.

Tại Trung Quốc, số ca nhiễm bắt đầu tăng trở lại. Ảnh: TL.

Tại Trung Quốc, số ca nhiễm bắt đầu tăng trở lại. Ảnh: TL.

Tương tự, diễn biến dịch hết sức phức tạp buộc các nước ở châu Á phải phải siết chặt các hạn chế.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, sau khi ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 (61 người hôm 27/7) cao nhất trong vòng 3 tháng qua, Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 6 triệu dân sinh sống ở thành phố Đại Liên thuộc tỉnh đông bắc Liêu Ninh để truy vết các ca nhiễm trong cộng đồng.

Tại đặc khu hành chính Hong Kong, chính quyền địa phương thông báo sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp phòng chống dịch bổ sung và nghiêm ngặt hơn sau khi trải qua 6 ngày liên tiếp có số ca bệnh mới trong vòng 24 giờ vượt mức 100 người.

Quy định mới cấm các hoạt động tụ tập trên 2 người và việc ăn uống tại các nhà hàng. Mọi người dân trong thành phố cũng bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, kể cả các địa điểm ngoài trời.

Chỉ trong vòng 24 giờ qua, Indonesia có thêm tới 1.525 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên vượt mốc 100.000 người với 4.838 trường hợp đã tử vong.

Tổ chức Chữ thập đỏ khuyến cáo, dịch bệnh tại nước này có nguy cơ "vượt ngoài tầm kiểm soát" nếu các quan chức và người dân lơ là các biện pháp phòng chống sau khi nới lỏng việc hạn chế đi lại từ đầu tháng 7.

Tại Nhật, chính phủ kêu gọi các công ty cho phép 70% nhân viên làm việc từ xa và tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội để đối phó với tình trạng gia tăng lây nhiễm virus ở môi trường công sở.

Các chuyên gia lo ngại, đất nước mặt trời mọc đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 2 khi số ca mắc tại thủ đô Tokyo và các thành phố khác tăng mạnh trong tuần qua.

Tính đến hết ngày 27/7, hơn 29.000 người ở Nhật có kết quả xét nghiệm dương tính với mầm bệnh nguy hiểm với 996 trường hợp thiệt mạng.

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: