Dịch tại Campuchia bùng phát, Kiên Giang xây dựng nhiều kịch bản chống dịch

(CLO) Từ khi dịch bệnh ở Campuchia diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Kiên Giang chủ động lên nhiều phương án phòng, chống dịch bệnh.

Cấp tốc xây dựng bệnh viện dã chiến

Từ khi số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia lên 3 con số mỗi ngày, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác siết chặt biên giới hơn nữa. Từ vài chục chốt cắm trên tuyến biên giới, đến này đã tăng cường trên 128 tổ, chốt với hơn 1.000 chiến sĩ luân phiên chốt trực 24/24.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Dầu cùng lực lược công an, dân quân tự vệ ra khơi kiểm tra, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Dầu cùng lực lược công an, dân quân tự vệ ra khơi kiểm tra, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, trong những ngày tới, nếu Campuchia chính thức “vỡ trận” hoặc thời gian lệnh phong tỏa hết hiệu lực thì rất nhiều khả năng người Việt đổ xô chạy khỏi Campuchia.

Để không bị động trong tình huống đó, Kiên Giang xây dựng nhiều kịch bản.

Trước nhất là lập đề án xây dựng bệnh viện dã chiến từ 200 – 400 giường bệnh, tại Trung tâm văn hóa TP. Hà Tiên. Tuy nhiên, Bộ Y tế cho chủ trương lập bệnh viện dã chiến từ 300 – 500 giường. Đồng thời hỗ trợ lập phòng cấp cứu hồi sức tích cực để điều trị cho những bệnh nhân Covid-19 nặng.

TP. Hà Tiên là một trong những điểm nóng mà người nhập cảnh trái phép từ Campuchia có thể tràn về

TP. Hà Tiên là một trong những điểm nóng mà người nhập cảnh trái phép từ Campuchia có thể tràn về

Bộ Y tế chỉ đạo Viện Pasteur TP. HCM hỗ trợ Kiên Giang nâng cao năng lực xét nghiệm. Ngoài ra, đội ngũ y bác sĩ ở đây hỗ trợ cho Hà Tiên về công tác tập huấn và cả máy móc thiết bị theo hướng từ bị động sang chủ động tầm soát.

Hiện Kiên Giang đang khẩn trương đầu tư mở rộng các khu cách ly tại khu vực TP. Hà Tiên vì hiện nay sức chứa chỉ trên 750 người.

Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, cho biết, đơn vị hiện có 48 chốt, trong đó 44 chốt trên bộ, 4 chốt trên biển, cùng với 3 ca nô để tuần tra khép kín vùng biển được phụ trách. Trong đó có lực lượng biên phòng, cảnh sát cơ động và dân quân tự vệ được tăng cường từ tuyến sau lên.

Cán bộ tuyên truyền người dân cảnh giác với người xuất, nhập cảnh trái phép và khi phát hiện người lạ mặt báo ngay với lực lượng chức năng địa phương.

Cán bộ tuyên truyền người dân cảnh giác với người xuất, nhập cảnh trái phép và khi phát hiện người lạ mặt báo ngay với lực lượng chức năng địa phương.

Xem xét cấm tàu ca ra khơi

Ngày 26/4, phía Campuchia dỡ bỏ lệnh phong tỏa cấm người dân đi lại giữa các tỉnh (hiện Thủ đô Phnom Penh và một số tỉnh thành trong đó có TP. Buvet sẽ duy trì lệnh phong tỏa để phòng dịch Covid-19), dự đoán nhiều người Việt sẽ về nước nên chiều 26/4, lãnh đạo tỉnh kiên Giang có cuộc họp khẩn với UBND TP Phú Quốc, bàn công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Để ứng phó với tình hình này, Phú Quốc đã chỉ đạo tất cả các xã phải thành lập các đội xung kích bảo vệ tuyến đầu và tăng cường thêm lực lượng dân quân tự vệ cho biên phòng. Nếu lực lượng tại chỗ không đủ thì tỉnh sẽ điều động từ đất liền ra tăng cường cho Phú Quốc.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tuần tra đêm

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tuần tra đêm

Ông Mai Văn Huỳnh, phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc khẩn trương triệu tập tất cả lực lượng, đặt trong tình huống khẩn cấp, tác chiến để siết chặt, quản lý khép kín tuyến biên giới.

Huy động ngay lực lượng dân quân tự vệ làm lá chắn thứ 3, trên bình diện rộng khắp các đảo, phối hợp với các lực lượng để phát hiện, kiểm soát hết toàn bộ diễn biến trên đảo, hoạt động 24/24 tiếp sức cho lực lượng chuyên ngành.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tuần tra kiểm soát trên sông, đường bộ ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tuần tra kiểm soát trên sông, đường bộ ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép

Theo ông Huỳnh, 3 - 4 ngày tới nếu dịch bệnh bên Campuchia diễn biến phức tạp, căng thẳng sẽ đề nghị chủ tịch tỉnh cấm ngay các tàu cá hoạt động đánh bắt trên biển để kiểm soát. 

Đại tá Nguyễn Thế Anh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang cho biết: “Trước tình hình dịch bệnh Campuchia diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ chi Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã quán triệt trong toàn ngành, tất cả cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị cần nghiêm túc quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác phòng, chống dịch và ngăn công dân xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn".

Kiên Giang quản lý chặt chẽ người và phương tiện ra vào vùng biển, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, đặc biệt là vùng biển Phú Quốc

Kiên Giang quản lý chặt chẽ người và phương tiện ra vào vùng biển, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, đặc biệt là vùng biển Phú Quốc

Ngoài ra, tại các điểm “nóng” như TP. Hà Tiên, TP. Phú Quốc, các Đồn Biên phòng tiến hành thành lập thêm các chốt cố định và lưu động để kiểm soát tốt nhất đường biên giới trên biển. Đồng thời, quản lý chặt chẽ người và phương tiện ra vào vùng biển, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, đặc biệt là vùng biển Phú Quốc.

Phối hợp và duy trì với lực lượng chấp pháp của Campuchia để duy trì tuần tra song phương cả trên bộ và trên đường biển; thăm tặng quà lẫn nhau, hỗ trợ nhau làm tốt công tác chống dịch và xuất nhập cảnh trái phép.

Hà Hồng Anh

Xem thêm

Hưng Yên: 9 người nhập viện sau khi ăn tiết canh

Hưng Yên: 9 người nhập viện sau khi ăn tiết canh

(CLO) Ngày 20/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị 9 trường hợp với các biểu hiện: đau bụng quanh rốn, nôn, sốt liên tục, đi ngoài phân lỏng.

Ngành Y tế Hưng Yên: Lấy sự minh bạch làm thước đo, lấy hạnh phúc của nhân dân làm đích đến

Ngành Y tế Hưng Yên: Lấy sự minh bạch làm thước đo, lấy hạnh phúc của nhân dân làm đích đến

(CLO) "Mỗi người dân Hưng Yên đều có quyền được biết, được chăm sóc và được bảo vệ sức khỏe từ sớm, từ xa. Sự công khai, minh bạch không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà là lời cam kết tự tâm của ngành Y tế để xây dựng niềm tin chiến lược nơi nhân dân." – Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

Gia tăng tỷ lệ thừa cân và thiếu hụt vi chất: Cần những giải pháp dinh dưỡng thực tiễn

Gia tăng tỷ lệ thừa cân và thiếu hụt vi chất: Cần những giải pháp dinh dưỡng thực tiễn

(CLO) Ngày 19/6 tại Hà Nội, Viện Dinh dưỡng phối hợp với Viện Sức khỏe Nutrilite (NHI) tổ chức hội thảo khoa học công bố kết quả nghiên cứu “Đánh giá thực trạng dinh dưỡng và tiêu thụ thực phẩm ở người trưởng thành từ 20 – 45 tuổi tại vùng thành thị và nông thôn thuộc 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam năm 2025”.

Người đàn ông nhập viện vì thói quen sau bữa ăn

Người đàn ông nhập viện vì thói quen sau bữa ăn

(CLO) Sau gần nửa tháng nuốt phải chiếc tăm tre trong lúc ngậm tăm sau bữa ăn, người đàn ông 43 tuổi phải nhập viện vì đau bụng, sốt cao kèm rét run. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một ổ áp xe lớn trong gan, bên trong có dị vật nghi là tăm tre.

Gia Lai: 39 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai: Phát hiện hàng loạt vi phạm

(CLO) Liên quan đến vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì, kết quả điều tra ban đầu của ngành Y tế Gia Lai đã phát hiện hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Lâm Huyền. Đáng chú ý, 7 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella và một mẫu giò thủ có chỉ số vi sinh vượt ngưỡng cho phép.

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

(CLO) Một bệnh nhi mới 6 tuổi mắc ung thư xương ác tính vừa được các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt đoạn xương đùi kết hợp thay khớp tăng trưởng nhân tạo. Đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được áp dụng kỹ thuật này tại bệnh viện, mở ra cơ hội bảo tồn chi thể và duy trì khả năng phát triển bình thường của đôi chân trong tương lai.

Nghịch lý tại nhiều cơ sở y học cổ truyền 'điều trị Đông y nhưng dùng chủ yếu thuốc Tây'

Kỳ cuối: Gỡ điểm nghẽn thể chế, mở vận hội mới cho y học cổ truyền

(CLO) Từ hoàn thiện cơ chế bảo hiểm y tế, cập nhật danh mục thuốc cổ truyền sau hơn một thập kỷ, đưa thuốc về tận tuyến cơ sở đến thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ngành Y tế đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua, tạo nền tảng để y học cổ truyền phát triển trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trở thành một trụ cột quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân thời kỳ mới.

Kỳ 3: Tiềm năng, thực trạng và những giải pháp chính sách đột phá cho ngành công nghiệp dược liệu Việt Nam

Kỳ 3: Tiềm năng, thực trạng và những giải pháp chính sách đột phá cho ngành công nghiệp dược liệu Việt Nam

(CLO) Nếu muốn thoát khỏi vị thế "kho nguyên liệu" của ngành công nghiệp dược liệu, Việt Nam cần chuyển đổi mạnh mẽ theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương, chuyển từ tư duy phát triển cây thuốc sang tư duy xây dựng một nền công nghiệp dược liệu hiện đại dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, gắn với chăm sóc sức khỏe toàn dân và hội nhập y học cổ truyền toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: