'Điểm mặt' loạt dự án sinh thái, nghỉ dưỡng thực hiện không đúng tiến độ!

(CLO) Loạt dự án sinh thái, nghỉ dưỡng được cho là tạo đột phá, sức bật trong lĩnh vực du lịch huyện Tân Lạc nói riêng, tỉnh Hoà Bình nói chung nhưng lại thực hiện không đúng tiến độ dự án đầu tư....

Có dự án chậm tiến độ đến 6 năm

Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, trên địa bàn xã Suối Hoa (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) có 4 dự án sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng, Công ty cổ phần đầu tư Năng lượng – Xây dựng – Thương mại Hoàng Sơn (Công ty Hoàng Sơn), Công ty cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm, Công ty cổ phần V’Star Hoà Bình.

Và một dự án được chấp thuận chủ trương cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện là dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp MIVI Hoà Bình.

diem mat loat du an sinh thai nghi duong thuc hien khong dung tien do hinh 1

Khu vực giáp Hồ Hòa Bình thuộc địa bàn xã Suối Hoa được nhiều nhà đầu tư chọn làm dự án sinh thái, nghỉ dưỡng nhưng đều rơi vào cảnh chậm tiến độ, thi công chậm chạp.

Qua tìm hiểu thực tế của phóng viên, loạt dự án nêu trên được cấp chủ trương đầu tư từ năm 2017 đến năm 2020; tuy nhiên, việc thực hiện theo chủ trương đầu tư (đặc biệt là tiến độ thực hiện dự án đầu tư) hầu hết không đảm bảo, có dự án chậm tiến độ nhiều năm. Trong đó, dự án Khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Hồ Hoà Bình (xóm Liếm - Ngòi Hoa, xã Suối Hoa) do Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng (số nhà 85 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội do ông Lê Xuân Trường là người đại diện pháp luật) được UBND tỉnh Hoà Bình chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 đã chậm tiến độ gần 6 năm.

Dự án này có tổng diện tích thực hiện khoảng 3.049.000 m2 với quy hoạch rừng phòng hộ khoảng 2.591.000m2, diện tích đất quy hoạch rừng sản xuất khoảng 458.000 m2.

Về tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Giai đoạn 1 (30 tháng): Đến hết tháng 10/2017 thực hiện các thủ tục pháp lý, bồi thường giải phóng mặt bằng; tháng 11/2017 đến tháng 11/2019, đầu tư xây dựng các hạng mục.

Giai đoạn 2 (24 tháng): Từ tháng 1/2019 đến tháng 3/2019 đầu tư xây dựng khu Resort; tháng 6/2019 hoàn thành dự án đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, đến nay, Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng cũng chỉ giải phóng mặt bằng được 67% tổng diện tích dự án.

diem mat loat du an sinh thai nghi duong thuc hien khong dung tien do hinh 2

Khu vực dự án của Công ty Hoàng Sơn mặc dù giải phóng mặt bằng được đến 93% nhưng thi công có biểu hiện chậm chạp.

Một dự án khác là dự án Khu du lịch sinh thái V’Star - Ngòi Hoa (xóm Mũ và xóm Nẻ - Ngòi Hoa, xã Suối Hoa) do Công ty Cổ phần V’Star làm chủ đầu tư (địa chỉ tại tổ 18 phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình) do ông Phùng Mạnh Hùng làm giám đốc. Dự án được UBND tỉnh Hoà Bình chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 06/12/2018 tại Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 6/12/2018. Diện tích đất sử dụng là 183,55 ha, trong đó có 142,38 ha diện tích đất rừng sản xuất tạo cảnh quan và trồng cây bản địa, diện tích đầu tư hạng mục công trình là 41,17 ha.

Về tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2020 phải thực hiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng, đất đai, quy hoạch, xây dựng của dự án. Từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2023 tiến hành đầu tư xây dựng các hạng mục và lắp đặt thiết bị. Từ tháng 1/2024 hoàn thành đưa vào sử dụng.

Theo UBND xã Suối Hoa cho biết, cũng đã gần 6 năm trôi qua, Công ty cổ phần V’Star Hòa Bình cũng chỉ nhận chuyển nhượng được khoảng 68% tổng diện tích dự án.

diem mat loat du an sinh thai nghi duong thuc hien khong dung tien do hinh 3

Công ty cổ phần V’Star Hòa Bình cũng chỉ nhận chuyển nhượng được khoảng 68% tổng diện tích dự án.

Ngày 03/10/2018, UBND tỉnh Hoà Bình có quyết định số 62/QĐ-UBND chấp thuận nhà đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư Năng lượng - Xây dựng - Thương mại Hoàng Sơn (Công ty Hoàng Sơn - tổ 1 phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình do ông Nguyễn Nam Chung là người đại diện pháp luật) thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa (xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc) với diện tích đất sử dụng là 1.344.108,7 m2.

Về tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Giai đoạn 1: Từ tháng 8/2018 đến tháng 3/2019 thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án; từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2021 đầu tư xây dựng các hạng mục và lắp đặt thiết bị của dự án; từ tháng 5/2021 hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

Giai đoạn 2: Từ tháng 1/2028 đến tháng 10/2029 đầu tư xây dựng các hạng mục và lắp đặt thiết bị của dự án; từ tháng 11/2029 hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

Hiện, Công ty Hoàng Sơn đã thỏa thuận nhận chuyển nhượng được 93% và đang triển khai dự án. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, việc triển khai dự án còn có biểu hiện chậm chạp, khu vực cổng chính vẫn chưa được hoàn thiện. Bên trong dự án, doanh nghiệp này cũng mới dựng được hơn 20 căn nhà ven hồ. 

diem mat loat du an sinh thai nghi duong thuc hien khong dung tien do hinh 4

Các dự án thực hiện không đúng theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm (tầng 10, HOGUOM PLAZA, 102 Trần Phú, P. Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội) ngày 18/02/020 được UBND tỉnh Hoà Bình chấp thuận chủ trương đầu tư (tại quyết định 08/QĐ-UBND) dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Gươm - Sông Đà. Dự án có tổng diện tích đất sử dụng là 629.869,9 m2. Địa điểm thực hiện dự án tại xóm Liếm - Ngòi Hoa, xã Suối Hoa.

Về tiến độ thực hiện dự án: Từ Quý I/2020 đến quý IV/2020 thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án; Từ quý I/2021 đến quý III/2023 đầu tư xây dựng các hạng mục công trình, lắp đặt máy móc thiết bị; Từ quý IV/2023 hoàn thành đầu tư và đưa dự án vào hoạt động. Tuy nhiên, đến nay, Công ty cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm mới giải phóng được hơn 10% tổng diện tích dự án.

Còn đối với Công ty TNHH TMDV MiVi Hòa Bình, ngày 29/10/2021 được UBND tỉnh Hoà Bình đồng ý chủ trương cho phép nhận góp vốn, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng, đủ điều kiện để chuyển nhượng theo quy định thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp MIVI Hoà Bình tại xã Suối Hoa trong thời hạn 26 tháng nhưng cũng mới chỉ thỏa thuận được 9,8 ha trong tổng số 43 ha của dự án.

Có thể thấy, các dự án nêu trên đều không đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Đặc biệt, đối với một dự án đã giải phóng mặt bằng đến 93% của Công ty Hoàng Sơn nhưng việc thi công có dấu hiệu chậm chạp thì dự án có hoàn thành đúng tiến độ hay không cũng đang là một dấu hỏi. Trong khi đó, giai đoạn 1 của dự án này theo chủ trương đầu tư thì phải hoàn thành vào tháng 5/2021, cách đây 3 năm.

diem mat loat du an sinh thai nghi duong thuc hien khong dung tien do hinh 5

Lãnh đạo phòng TN&MT huyện Tân Lạc cho biết, khu vực dự án của Công ty Hoàng Sơn hiện còn vướng nhiều hộ dân chưa giải phóng được mặt bằng. Ảnh: Công trình Công ty Hoàng Sơn xây dựng được trong dự án.

Lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng những vẫn ''tắc''

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Đồng - Phó phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Tân Lạc cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay của các dự án là công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, theo Điều 73 của Luật Đất đai 2013, doanh nghiệp thỏa thuận với người dân để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng việc này hiện không có "chế tài". “Đặc biệt là về mức giá, UBND huyện cùng các ban, ngành, đoàn thể cũng vận động bà con ủng hộ các dự án nhưng về giá tiền đền bù thế này, thế kia trong khi chưa có chế tài”, ông Đồng nói.

Ông Trần Văn Đồng cho biết thêm, trước đó, cấp huyện đã lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban, cấp xã cũng lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng ban để phối hợp với doanh nghiệp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Về phương hướng giải quyết việc “tắc” trong giải phóng mặt bằng, Phó phòng TN&MT huyện Tân Lạc cho biết, UBND tỉnh Hòa Bình cũng đã giao cho Sở TN&MT, UBND các huyện, TP Hòa Bình trong đó có huyện Tân Lạc rà soát các dự án chậm tiến độ, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để báo cáo UBND tỉnh có hướng chỉ đạo.

diem mat loat du an sinh thai nghi duong thuc hien khong dung tien do hinh 6

UBND huyện Tân Lạc liệu có phải chịu trách nhiệm khi các dự án đều thực hiện không đúng tiến độ?

Đối với việc có dấu hiệu đầu cơ đất đai tại khu vực các dự án, ông Trần Văn Đồng cho biết, Công an huyện Tân Lạc được lãnh đạo huyện giao nhiệm vụ nắm bắt tình hình, có báo cáo cụ thể. “Chưa có tổ chức nào đứng ra mua gom đất mà giữa người dân với người dân. Có cá nhân mua gom đất và theo tôi nắm được việc này là người ở địa phương mua gom”, ông Đồng thông tin. 

Qua trả lời của vị Phó phòng TN&MT huyện Tân Lạc có thể thấy loạt dự án chậm tiến độ một phần nguyên nhân lớn là do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Nhưng cho đến nay, để "gỡ vướng" thì dường như UBND huyện Tân Lạc lại chưa tìm ra giải pháp tối ưu. Trong khi đó, từ cấp huyện xuống cấp xã của huyện Tân Lạc đã thành lập cả Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giải phóng mặt bằng nhưng với kết quả nêu trên đã chứng minh rõ hiệu quả dường như "chưa đạt" theo kỳ vọng.

Thiết nghĩ, UBND tỉnh Hòa Bình cần sớm chỉ đạo kiểm tra, rà soát, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu khi để loạt dự án chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực đất đai, có nguy cơ kéo "thụt lùi" sự phát triển của địa phương.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Từ thất thoát ngân sách đến buông lỏng thị trường vật liệu

Từ thất thoát ngân sách đến buông lỏng thị trường vật liệu

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa phát hiện nhiều sai phạm mang tính hệ thống tại Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2023 - 2025. Không chỉ dừng lại ở những vi phạm nguyên tắc tài chính nội bộ, cơ quan này còn bộc lộ sự lỏng lẻo trong quản lý các dự án bảo trì, bỏ ngỏ giám sát thị trường bất động sản và ban hành các công bố giá vật liệu xây dựng “thiếu thực tế”.

Cỡ chữ bài viết: