Doanh nghiệp kêu cứu, chính quyền “ngó lơ”?

(CLO) Thời gian qua, Công ty Cổ phần Vận tải thủy I đã liên tục có đơn kêu cứu, đề nghị được bảo vệ quyền lợi hợp pháp tại khu đất 1003 Bạch Đằng nhưng UBND phường Bạch Đằng lại cho rằng chưa hề nhận được đơn thư, trong khi đó, UBND quận Hai Bà Trưng đến nay vẫn “im lặng” một cách bất thường?

Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin đến bạn đọc về sự việc xảy ra tại khu đất 1033 Bạch Đằng (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) qua bài viết: “Sự thực về thông tin “côn đồ đập phá nhà dân” tại số 1033 Bạch Đằng”. Theo đó, khu đất 1033 Bạch Đằng có diện tích 1.150m2 thuộc quyền quản lý, sử dụng của Công ty Cổ phần Vận tải thủy I (trụ sở chính tại 78 phố Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) được UBND TP Hà Nội (Ủy quyền cho Sở TN&MT) cho thuê; quá trình được cho thuê, sử dụng đất liên tục từ năm 1965 đến nay.

Mới đây, Công ty Cổ phần Vận tải Thủy I (VTT1) tiếp tục có đơn trình bày về việc bị chiếm đoạt đất, nhà và tài sản của doanh nghiệp gửi đến báo Nhà báo và Công luận. Theo đó, doanh nghiệp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, cố ý chiếm đoạt trái phép đất đai, tài sản hợp pháp (là một phần trong khu đất số 1033 Bạch Đằng – PV) đối với ông Nguyễn Quang Dũng và bà Hoàng Thị Hằng (vợ ông Dũng).

doanh nghiep keu cuu chinh quyen ngo lo hinh 1

Khu đất 1033 Bạch Đằng (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được VTT1 thuê của UBND TP Hà Nội.

Bài liên quan

Sự thực về thông tin “côn đồ đập phá nhà dân” tại số 1033 Bạch Đằng

Trao đổi với phóng viên, đại diện VTT1 cho biết, năm 2015, VTT1 giao toàn bộ nhà xưởng, tài sản gắn liền với khu đất 1.150m2 tại 1033 Bạch Đằng cho đơn vị trực thuộc là Trung tâm cơ khí do ông Đinh Văn Tính là Trưởng trung tâm phụ trách theo hình thức giao khoán. Đến ngày 31/12/2015, VTT1 hợp tác liên doanh với Công ty TM&CN Sông Hồng (Công ty Sông Hồng) để cùng khai thác, kinh doanh trên khu đất 1.150m2.  Khi kết thúc liên doanh, biên bản bàn giao ngày 31/12/2020 có ghi rõ: “Công ty CP&TM Sông Hồng bàn giao toàn bộ khu Kho, bãi theo hiện trạng đang sử dụng tại 1033 Bạch Đằng”.

Trước đó, khi hợp đồng của VTT1 hợp tác liên doanh sản xuất với Công ty Sông Hồng được ký, trong quá trình khai thác khu đất, Công ty Sông Hồng có mời nhóm gồm ông Nguyễn Cảnh Đạt có số HC: B2219154 cấp ngày 25/08/2008, HKTT tại 16 ngõ 64, tổ 11 phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội); Ông Nguyễn Quang Dũng, bà Hoàng Thị Hằng (vợ ông Dũng - có HKTT tại thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội, hiện trú tại số 7 ngõ 872 đường Bạch Đằng, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào mặt bằng để kinh doanh sản xuất và nộp tiền tháng cho Công ty Sông Hồng, qua hình thức “Hợp đồng cho mượn mặt bằng”. Hợp đồng được ký ngày 30/11/2015 do ông Nguyễn Cảnh Đạt làm đại diện cho cả nhóm người này.

Đến ngày 01/04/2017, hợp đồng cho mượn mặt bằng kết thúc, tuy nhiên, vợ chồng ông Dũng, bà Hằng cố tình chây ì, không chịu bàn giao lại cho Công ty Sông Hồng mà cũng không nói rõ lý do.

doanh nghiep keu cuu chinh quyen ngo lo hinh 2

Nhiều đơn thư được VTT1 gửi đến trình báo, kêu cứu UBND phường Bạch Đằng nhưng không nhận được phản hồi.

Khi nhân viên Công ty Sông Hồng đến làm việc để thu hồi lại tài sản thì bị vợ chồng ông Dũng, bà Hằng đã đuổi đánh khiến nhân viên Công ty Sông Hồng phải nằm viện. Ngay sau đó, ông Đinh Văn Tính, đại diện Công ty Sông Hồng cũng đã nộp đơn tố cáo đến Công an phường Bạch Đằng và Công an quận Hai Bà Trưng nhưng chưa được giải quyết. (Đơn trình báo Công an phường Bạch Đằng ngày 14/5/2019 của Công ty Sông Hồng).

Đại diện VTTI cũng cho biết, Công ty đã rất nhiều lần gửi các thông báo và cử cán bộ đến làm việc với ông Dũng, bà Hằng yêu cầu di dời ra khỏi khu vực trên, trả lại mặt bằng, trả lại tài sản và bồi thường thiệt hại cho công ty (Công văn số 78/TB-Cty1 ngày 25/03/3021; Số 108/TB-Cty1 ngày 14/05/2021; Số 62 /TB-Cty1 ngày 26/05/2021; Số 174/TB-CT1 ngày 06/10/2021). Tuy nhiên, ông Dũng, bà Hằng luôn tỏ thái độ bất hợp tác, cố tình chây ì, thậm chí còn liên tục có lời lẽ xúc phạm và có thái độ côn đồ, hung hãn, thách thức, đe dọa đến sự an toàn, tính mạng của người lao động trong doanh nghiệp. Đặc biệt, còn liên tục đưa ra các thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng, tổn hại nặng nề đến uy tín của Công ty.

Trước sự việc nêu trên, từ tháng 3/2021 đến nay, VTT1 đã liên tục gửi 23 đơn trình báo, tố cáo, kêu cứu gửi các cơ quan chức năng đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, chiếm đoạt đất đai, tài sản trên đất hợp pháp của doanh nghiệp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Vậy vì sao, doanh nghiệp liên tục có đơn thư kêu cứu đến chính quyền địa phương, cơ quan chức năng mà cho đến nay, quyền lợi của doanh nghiệp không được bảo vệ, sự việc không được giải quyết một cách dứt điểm?

doanh nghiep keu cuu chinh quyen ngo lo hinh 3

Hồ sơ chứng minh Công ty VTT1 được UBND TP Hà Nội cho thuê đất.

Trước sự việc nêu trên, phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND phường Bạch Đằng. Tại buổi làm việc, ông Vũ Huy Khiêm – Phó Chủ tịch UBND phường khẳng định: “Về công văn, đơn thư của VTT1 gửi UBND phường liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp đòi lại mặt bằng thì UBND phường không nhận được. Cái này là tranh chấp dân sự với nhau, UBND phường không nhận được đơn và cũng không tham gia vào việc đấy”.

Đối với sự việc xảy ra ngày 14/10/2021 về cuộc xô sát giữa bảo vệ VTT1 với bà Hằng, ông Vũ Huy Khiêm cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin thì phường cũng đã có báo cáo đến UBND quận nhưng về thẩm quyền thì thuộc giải quyết của Công an quận Hai Bà Trưng.

Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng cũng cho biết thêm, đối với sự việc tranh chấp (giữa VTT1 và ông Dũng, bà Hằng – PV), UBND phường cũng nắm bắt được thông tin từ thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội; thời điểm đó có một số người đến đề nghị trả mặt bằng khu ông Dũng, bà Hằng đang sử dụng hiện nay. Mọi vấn đề về an ninh trật tự đều được đảm bảo, những người đến yêu cầu trả mặt bằng cũng không có hành vi làm mất an ninh trật tự tại khu vực này.

doanh nghiep keu cuu chinh quyen ngo lo hinh 4

VTT1 cũng đã gửi đơn kêu cứu nhiều lần đến UBND quận Hai Bà Trưng nhưng chỉ nhận được sự "im lặng".

Liên quan đến việc quản lý, sử dụng khu đất 1033 Bạch Đằng, ông Vũ Huy Khiêm cho biết, theo hồ sơ quản lý thì khu đất 1033 Bạch Đằng thuộc cùng 1 công ty (Công ty Vận tải Sông Hồng - PV), sau này tách ra thành VTT1 và Công ty khác. Theo ông Khiêm cho biết, qua nắm sơ bộ thì phần tranh chấp nằm ngoài phần đất được nhà nước cho thuê đối với VTT1.

Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi, việc ông Dũng, bà Hằng hay phía VTT1 nếu cả hai đều nói đây là đất của mình thì phải chứng minh được qua văn bản pháp lý? Vị Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng cho biết, đối với VTT1 thì có giấy tờ chứng minh được Sở TN&MT TP Hà Nội cho thuê đất còn gia đình ông Dũng, bà Hằng không có giấy tờ chứng minh.

Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng Vũ Huy Khiêm cũng cho biết, đến nay, UBND phường Bạch Đằng cũng chưa nhận được bất kỳ chỉ đạo nào từ UBND quận Hai Bà Trưng và UBND quận này cũng chưa có bất kỳ "động thái" kiểm tra nào đối với việc quản lý, sử dụng khu đất 1033 Bạch Đằng?

Để làm rõ hơn sự việc trên, phóng viên đã liên hệ với UBND quận Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, đã 2 tuần trôi qua, mặc dù đã nhiều lần liên hệ với UBND quận này nhưng đến nay lãnh đạo quận vẫn chưa có bất kỳ câu trả lời nào.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Nhóm PV

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: