Đồng Tháp: Sở Y tế có ưu ái cho doanh nghiệp 'quen mặt' trong công tác đấu thầu?

(CLO) Vừa qua, báo Nhà báo và Công luận nhận được phản ánh về những "bất thường" trong công tác đấu thầu tại Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp. Việc này đã gây hoài nghi trong dư luận về tính minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả đối với công tác đấu thầu của Sở.
Gói thầu có giá trị gần 27 tỷ đồng nhưng Sở Y tế Đồng Tháp chỉ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước được 1 triệu đồng

Gói thầu có giá trị gần 27 tỷ đồng nhưng Sở Y tế Đồng Tháp chỉ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước được 1 triệu đồng

Theo phản ánh, nhà thầu “quen mặt” liên tục được phê duyệt trúng các gói thầu khủng tại Sở Y tế Đồng Tháp là Công ty TNHH Thành An Hà Nội (Công ty Thành An Hà Nội) và Công Ty TNHH Đầu tư Phát triển Kỹ thuật Đông Nam (Công ty Đông Nam). Tuy nhiên, con số tiết kiệm ngân sách của hai doanh nghiệp này đưa lại thường chỉ mang ý nghĩa tượng trưng.

Cụ thể, tại gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị phục vụ nhu cầu chuyên môn, Công ty Thành An Hà Nội được phê duyệt trúng thầu với giá 57.970.000.000 đồng theo quyết định số 931/QĐ-SYT ngày 07/11/2019, do ông Nguyễn Lâm Thái Thuận - Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp ký. Giá gói thầu là 58.078.350.000 đồng, một con số tiết kiệm ngân sách sau đấu thầu rất nhỏ giọt.

Tiếp đó, tại gói số 4, Cung cấp và lắp đặt thiết bị cho Khoa phụ sản và phòng xét nghiệm tinh trùng đồ, Công ty Thành An Hà Nội được phê duyệt trúng thầu với giá 9.745.000.000 đồng (giá gói thầu 9.848.000.000 đồng) theo quyết định số 984/QĐ-SYT ngày 25/11/2019 do Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp ký. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách Nhà nước là 103 triệu đồng cho gói thầu gần 10 tỷ đồng. Một con số tiết kiệm ngân sách vô cùng khiêm tốn.

Năm ngày sau, gói thầu Cung cấp các bộ dụng cụ phẫu thuật và hệ thống nội soi, Công ty Thành An Hà Nội tiếp tục được phê duyệt trúng thầu với giá 64.512.000.000 đồng theo quyết định số 1041/QĐ-SYT ngày 11/12/2019. Giá gói thầu là 64.906.700.000 đồng, như vậy mức tiết kiệm ngân sách chỉ đạt 0,6% một con số không hề tương xứng.

Như vậy, trong vòng chưa đầy 1 tháng, Sở Y tế Đồng Tháp đã phê duyệt lựa chọn nhà thầu là Công ty Thành An Hà Nội (địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội) trúng 3 gói thầu có giá lên đến gần 138 tỷ đồng. Tuy nhiên, các gói thầu này đều trúng sát giá và đưa lại tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước không đáng kể.

Empty
Chưa đầy 1 tháng nhưng Sở Y tế Đồng Tháp đã phê duyệt cho Công ty TNHH Thành An Hà Nội trúng 3 gói thầu có giá trị gần 138 tỷ đồng

Chưa đầy 1 tháng nhưng Sở Y tế Đồng Tháp đã phê duyệt cho Công ty TNHH Thành An Hà Nội trúng 3 gói thầu có giá trị gần 138 tỷ đồng

Bên cạnh đó, ngày 12/5/2020 ông Nguyễn Lâm Thái Thuận - Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp đã ký Quyết định số 930/QĐ-SYT đồng ý cho Công ty Đông Nam cung cấp gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị chẩn đoán hình ảnh của hệ thống MRI gần 27 tỷ đồng.

Ngày 19/5/2020 Sở Y tế Đồng Tháp có Quyết định số 622/QĐ-SYT về việc phê duyệt cho Công ty Đông Nam cung cấp Hệ thống chụp mạch và hỗ trợ chẩn đoán cho bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp với giá trúng thầu là hơn 34 tỷ đồng.

Như thế, trong vòng 8 ngày, Công ty Đông Nam (địa chỉ tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) đã trúng liên tiếp 02 gói thầu tại Sở Y tế Đồng Tháp lên đến hàng chục tỷ đồng. Điều đáng nói, các gói thầu này đều trúng sát giá và có tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp.

Trong đó, gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị chẩn đoán hình ảnh của hệ thống MRI có giá trị gần 27 tỷ đồng, Sở Y tế Đồng Tháp đã tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước vô cùng nhỏ giọt với 1 triệu đồng tròn trĩnh. Gói Hệ thống chụp mạch và hỗ trợ chẩn đoán có giá trị lên đến 34 tỷ đồng, Sở Y tế Đồng Tháp tiết kiệm siêu khiêm tốn chỉ 10 triệu đồng.

Gói thầu có giá trị hơn 34 tỷ đồng nhưng Công tyTNHH Đầu tư Phát triển kỹ thuật Đông Nam chỉ đưa lại tiết kiệm ngân sách được 30 triệu đồng

Gói thầu có giá trị hơn 34 tỷ đồng nhưng Công tyTNHH Đầu tư Phát triển kỹ thuật Đông Nam chỉ đưa lại tiết kiệm ngân sách được 30 triệu đồng

Ở một diễn biến khác, ngày 06/1/2021 Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã có kết luận về việc “thổi giá” khi mua máy móc, thiết bị, hóa chất vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Sở Y tế tỉnh này.

Trong quá trình thanh tra, Chánh thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã ban hành 9 quyết định thu hồi tiền với hơn 731 triệu đồng. Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm như việc thực hiện tư vấn thẩm định giá chưa khảo sát thực tế, thu nhập thông tin giá thị trường thế giới của hàng hoá, dịch vụ tại thời điểm định giá.

Ngoài sai phạm về tài chính các gói thầu mua sắm còn có vấn đề ở các khâu như chứng thư thẩm định giá chưa đúng theo quy định, một số công ty nằm trong danh sách chào giá chỉ có chức năng kinh doanh, không có chức năng nhập khẩu nên khi trúng thầu thì không cung cấp được giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác…

Kết luận cũng nêu, tổ thẩm định giá của Sở Y tế chưa thẩm định nhân sự chủ chốt và chức năng nhập khẩu của các gói thầu, chỉ đánh giá trên hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất của các nhà thầu, mà không tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế để làm rõ các hồ sơ.

Cơ quan thanh tra cho rằng, một số gói thầu, đơn vị trúng thầu chưa cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc xuất xứ, hàng hoá, thiết bị nhập khẩu trong hồ sơ thanh toán.

Bên cạnh đó, việc mua sắm thuốc, hoá chất, vật tư y tế cũng để xảy ra khuyết điểm như chỉ định thầu cho nhà thầu, không thực hiện giảm giá theo quy định với số tiền gần 50 triệu đồng. Kinh phí phòng, chống dịch chi chưa đúng quy định hơn 35 triệu đồng…

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Sở Y tế họp kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm những thiếu sót, có biện pháp khắc phục việc điều hành, quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Chánh thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã ban hành 9 quyết định thu hồi tiền với hơn 731 triệu đồng

Chánh thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã ban hành 9 quyết định thu hồi tiền với hơn 731 triệu đồng

Để có thông tin đa chiều, khách quan về sự việc trên, phóng viên báo Nhà báo & Công luận đã liên hệ và đặt lịch làm việc với Sở Y tế Đồng Tháp theo đúng quy định. Mặc dù đã nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Lâm Thái Thuận - Giám đốc và ông Huỳnh Bá Tri Tân - Chánh văn phòng Sở Y tế Đồng Tháp nhưng đều bất thành. Đến nay, đã nhiều tháng trôi qua nhưng Sở Y tế Đồng Tháp vẫn “bặt vô âm tín”.

Sự  im lặng khó hiểu của lãnh đạo Sở Y tế Đồng Tháp và tình trạng nhiều nhà thầu “ruột” của đơn vị này liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu có giá trị khủng, nhưng tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp đã khiến dư luận không khỏi hoài nghi về tính minh bạch, hiệu quả và dấu hiệu lợi dụng, trục lợi ngân sách nhà nước trong công tác đấu thầu tại Sở Y tế Đồng Tháp.

Với những dấu hiệu bất thường nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp, Bộ Y tế, cùng các cơ quan ban ngành liên quan tiến hành thanh, kiểm tra, xử lý kịp thời nếu có sai phạm. 

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: