Dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông chậm tiến độ, tính thừa khối lượng hàng tỷ đồng

(NB&CL) Dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (Dự án) được triển khai theo tiến độ thực hiện dự án là giai đoạn năm 2023 - 2026 nhưng đến nay mới chỉ thực hiện hoàn thành kiên cố hóa bằng bê tông tuyến kênh với khoảng 19,267km, còn lại 87,038km bê tông và nạo vét mở rộng 31,064km chưa thực hiện. Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh nhận định, dự án hiện đang rất chậm so với phê duyệt.
Screenshot (74)
Dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 1 đã phát huy hiệu quả, tuy nhiên giai đoạn 2 dự án đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Tìm hiểu của phóng viên được biết, Dự án được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh (Ban Quản lý dự án) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư xây dựng 600.000 triệu đồng.

Quy mô đầu tư xây dựng dự án với tổng chiều dài kiên cố hóa bằng bê tông tuyến kênh là khoảng 106,305km và nạo vét mở rộng 31,064km, diện tích đất sử dụng khoảng 15ha bao gồm: Kênh chuyển nước, kiên cố hóa bằng bê tông tuyến kênh chính, kiên cố hóa bằng bê tông hệ thống kênh cấp 1 và đầu tư mới và kiên cố hóa một số tuyến kênh cấp 2; nạo vét mở rộng các trục tiêu chính trong khu tưới nhằm phát huy tối đa hiệu quả tưới, cấp nước tưới tự chảy cho diện tích khoảng 16.953ha đất nông nghiệp; cấp nước cho công nghiệp, sinh hoạt và chăn nuôi với lưu lượng 1,0m³/s, thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nâng cao chất lượng đời sống người dân của địa phương khu vực thực hiện dự án phía Tây sông Vàm Cỏ thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (cũ), nay là các xã Hảo Đước, Ninh Điền, Long Chữ, Hoà Hội, Long Thuận, tỉnh Tây Ninh.

Screenshot (73)

Dự án đã được Ban Quản lý dự án tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi có chủ trương phê duyệt của UBND tỉnh. Tuy nhiên, theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh cho biết, dù dự án phải kết thúc vào hết năm 2026, tức còn khoảng 16 tháng và kết thúc quá trình đầu tư của dự án là 4 năm theo quy định pháp luật, nhưng dự án còn 10 gói thầu xây lắp phải thực hiện (trong đó có gói thầu xây lắp số 20 phải thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư nhưng đến nay chưa xác định giá đất bồi thường hỗ trợ tái định cư, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư). Với 10 gói thầu xây lắp còn lại phải thực hiện khoảng 87,038km bê tông tuyến kênh, phải nạo vét mở rộng 31,064km tuyến kênh. Qua đó, Dự án còn cần khoảng 400.000 triệu đồng để thực hiện khối lượng công việc còn lại.

Đến thời điểm hiện tại, tổng chiều dài kiên cố hóa bằng bê tông tuyến kênh đã thực hiện được 19,267km/106,305km (đạt 18,12%) và chưa thực hiện nạo vét mở rộng 31,064km theo như quy mô dự án được UBND tỉnh phê duyệt.

Cụ thể, theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 và Quyết định 1808/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 thì dự án có 14 gói thầu xây lắp. Đã thực hiện 4/14 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu 07 đầu tư kiên cố hóa kênh chuyển nước đoạn KO-K6+860. Gói thầu 14 đầu tư xây dựng kênh chính đoạn K9+350-K13+630. Gói thầu 15 đầu tư xây dựng kênh chính đoạn K13+630 K17+400. Gói thầu 16 đầu tư xây dựng kênh chính đoạn K17+400-K21+757.

Screenshot (71)

Hiện nay, 4 gói thầu xây lắp (07, 14, 15, 16) đã cơ bản hoàn thành và mở nước phục vụ tưới từ tháng 3 năm 2025; còn lại 10 gói thầu (08, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20) chưa thực hiện. Hiện nay đang tiếp tục triển khai 2 gói thầu xây lắp (12, 17).

Tuy nhiên, theo Thanh tra tỉnh Tây Ninh, khi thanh tra 4 gói thầu xây lắp đã thực hiện (07, 14, 15, 16), cho thấy, đơn vị lập dự toán đã tính thừa khối lượng nhưng đơn vị tư vấn thẩm tra, chủ đầu tư không phát hiện dẫn đến làm tăng giá trị dự toán lên 3.821.819.596 đồng. Công tác tổ chức thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng thi công các công trình đơn vị tư vấn giám sát, chủ đầu tư đã nghiệm thu thanh toán theo thực tế khối lượng thi công, đã có giảm trừ một số hạng mục thừa khối lượng khi thanh toán. Tuy nhiên, qua thanh tra xác định lại tổng giá trị do đơn vị lập dự toán tính thừa khối lượng dẫn đến phải giảm trừ khi thanh toán đối với các đơn vị thi công là 3.652.687.545 đồng.

“Việc lập dự toán, thẩm tra và phê duyệt dự toán đối với 4 gói thầu xây lắp (07, 14, 15, 16) thừa khối lượng làm tăng giá trị gói thầu là chưa đúng theo quy định tại Điều 12, 13 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ” – Thanh tra tỉnh Tây Ninh nhận định và kiến nghị Sở Xây dựng xem xét xử lý vi phạm hành chính theo quy định đối với Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi II và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh với hành vi lập dự toán tính sai thừa khối lượng của 4 gói thầu xây lắp. Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Thành với hành vi thẩm tra dự toán của 4 gói thầu xây lắp không phát hiện dự toán tính sai thừa khối lượng làm tăng giá trị dự toán.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm đối với những hạn chế, thiếu sót đối với các cá nhân, tập thể có liên quan.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: